Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Long Khánh kiến nghị cơ chế phát triển du lịch sinh thái vườn

08:07, 22/07/2020

(ĐN)- UBND TP.Long Khánh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh mong được tháo gỡ một số khó khăn về cơ chế, chính sách phát triển mô hình du lịch vườn trong thời gian tới.

(ĐN)- UBND TP.Long Khánh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh mong được tháo gỡ một số khó khăn về cơ chế, chính sách phát triển mô hình du lịch vườn trong thời gian tới.

Một gian hàng tại lễ hội Trái cây Long Khánh 2020
Một gian hàng tại lễ hội Trái cây Long Khánh 2020

 

Cụ thể, theo UBND TP.Long Khánh, địa phương xác định phát triển du lịch sinh thái vườn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vì mô hình này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện, mô hình này còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là thành phố chưa có quy hoạch vùng phát triển du lịch sinh thái vườn. Hầu hết diện tích đất được cải tạo làm du lịch sinh thái vườn đều thuộc quy hoạch đất nông nghiệp nên không được cấp phép xây dựng các hạng mục như: nơi lưu trú, lều trại, nhà vệ sinh, bể bơi, hồ cá… Do đó, nhiều mô hình du lịch sinh thái vườn chưa đảm bảo các điều kiện khi đi vào hoạt động. Các mô hình du lịch vườn còn thiếu sự đầu tư về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất dịch vụ đặc thù để phát triển du lịch. Mặt khác, đội ngũ làm du lịch vườn tại địa phương chủ yếu là các chủ nhà vườn, chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nên còn thiếu chuyên nghiệp.

Long Khánh là “thủ phủ trái cây miền Đông Nam bộ” với diện tích cây ăn trái chiếm trên 6,5 ngàn ha, cũng nổi tiếng về chất lượng trái cây ngon. Đây là những thuận lợi để TP.Long Khánh phát triển loại hình du lịch vườn. Thời gian qua, thành phố đã tập trung phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn và bước đầu đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cụ thể, năm 2016, Long Khánh có 14 nhà vườn thực hiện mô hình đón tiếp khách tham quan vườn cây ăn trái nhưng đến nay đã thu hút được 112 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết du lịch sinh thái vườn. Tổng diện tích các vườn cây ăn trái tham gia mô hình liên kết du lịch vườn khoảng 200ha trồng xen canh các loại cây đặc trưng của địa phương như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, ổi, bưởi da xanh, mít... So với hoạt động nông nghiệp thuần túy, doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái vườn tăng từ 120-140%, tương đương tăng từ 58-130 triệu đồng/ha. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch sinh thái vườn giai đoạn 2016-2019 đạt hơn 60 tỷ đồng.

Song Lê

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích