Báo Đồng Nai điện tử
En

'Chốt' 3 vấn đề quan trọng với Đồng Nai

05:07, 22/07/2020

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Sân bay Long Thành sáng 21-7, Thủ tướng Chính phủ "chốt" cho Đồng Nai  3 vấn đề quan trọng...

Đồng Nai không thay đổi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; phải bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên (hơn 1,8 ngàn ha) cho giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào tháng 10-2020 và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án của tỉnh đạt trên 95%...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành). Ảnh:K. Giới
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành). Ảnh:K. Giới

Đây là 3 vấn đề quan trọng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “chốt” cho Đồng Nai tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành với lãnh đạo tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai dự án Sân bay Long Thành sáng 21-7.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND H.Long Thành cùng tham dự buổi làm việc.

* Hoan nghênh Đồng Nai quyết tâm không thay đổi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, trong 6 tháng đầu năm nay, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện hành đến năm 2020 đạt gần 400 ngàn tỷ đồng (tương đương 17,2 tỷ USD) và gấp 1,6 lần so với năm 2015.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/người, tương đương khoảng 5,3 ngàn USD, gấp 1,7 lần so với cả nước. Kinh tế tư nhân và FDI phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Toàn tỉnh đã có trên 41 ngàn doanh nghiệp được thành lập và hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 300 ngàn tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, GRDP của tỉnh tăng 5,8%. Khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, đóng vai trò là động lực chính trong phát triển kinh tế của tỉnh, tăng 8,66%. Thu hút đầu tư trong nước tăng gấp 2,4 lần về số dự án cấp mới và tăng 167% về vốn đăng ký cấp mới.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai quyết tâm không thay đổi các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (H.Long Thành). Ảnh:TTXVN

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng rất vui mừng, phấn khởi với sự phát triển của Đồng Nai sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng cũng cho rằng, so với năm 2019, lần này tỉnh đã có nhiều chuyển biến quan trọng và đạt được một số thành tựu như: đứng thứ 4 về thu ngân sách; thứ 5 về quy mô kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh có mức tăng trưởng trên 5,8%, dù thấp hơn so với các năm trước nhưng là mức tăng trưởng tốt ở một tỉnh công nghiệp có vị thế quan trọng. Ngoài ra, thu ngân sách nhà nước đạt 49% kế hoạch cũng là mức thu cao.

“Tôi hoan nghênh tinh thần quyết liệt của Đồng Nai trong việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết tâm không thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đầu năm. Đây là quyết tâm rất đáng được hoan nghênh” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 

* Phải có hơn 1,8 ngàn ha đất sạch cho sân bay trong tháng 10

Báo cáo tiến độ dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, hiện nay, Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% diện tích 2 khu tái định cư (hơn 364ha) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Cuối tháng 4-2020 vừa qua, Đồng Nai cũng đã thực hiện khởi công 5 gói thầu ưu tiên xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (có diện tích hơn 280ha). Đối với các gói thầu tiếp theo, dự kiến tỉnh cũng sẽ khởi công xây dựng trong tháng 8 tới. “Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, bố trí máy móc, thiết bị thi công, tổ chức làm ca đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật để đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động đối với 5 gói thầu ưu tiên”- Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết.

Đối với khu vực 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành, đến nay Đồng Nai đã hoàn thành công tác kiểm đếm diện tích đất khoảng 630ha của 1.007 hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng. Trong số này, UBND H.Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường cho 269 hộ dân và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 212 hộ dân với số tiền hơn 358 tỷ đồng. Phần diện tích còn lại hơn 1,1 ngàn ha của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Đến nay, đơn vị này đã thanh lý 170ha cao su, phần còn lại hơn 1 ngàn ha cao su đang thanh lý, dự kiến bàn giao trong tháng 10-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Ảnh:H. Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư tập trung nguồn lực để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Ảnh:H. Anh

Tại khu vực còn lại (hơn 3 ngàn ha), hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13/18 tổ chức. Đối với 5 tổ chức còn lại, dự kiến Sở TN-MT sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7-2020.

UBND H.Long Thành cũng đã hoàn thành kiểm kê đất của 1.252 hộ dân trên tổng số hơn 4,3 ngàn hộ dân có đất tại khu vực này. Dự kiến, trong tháng 11-2020 sẽ hoàn thành công tác kiểm đếm đất tại khu vực còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng khẳng định, hiện nay Đồng Nai vẫn đang kiểm soát tốt tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án Sân bay Long Thành. “Đồng Nai quyết tâm hoàn thành công tác kiểm đếm, áp giá bồi thường toàn bộ diện tích trong năm 2020 chứ không để kéo dài sang năm 2021 để tránh phát sinh giá mới” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dự án Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia và sẽ tạo động lực phát triển cho Đồng Nai. Do đó, dự án phải khởi động trong năm nay, trước hết là trong tháng 10 tới phải có hơn 1,8 ngàn ha đất sạch để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khởi công hạng mục dự án. “Muốn vậy thì phải làm tốt khâu tái định cư cho người dân, phải đền bù giải phóng mặt bằng tốt, phải chủ động, phải tập trung cán bộ” - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Để Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ này, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phải tập trung góp sức cùng với Đồng Nai để thực hiện.

* Phấn đấu giải ngântrên 95% nguồn vốn đầu tư công

Năm 2020, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 25 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là hơn 7,5 ngàn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6-2020, Đồng Nai đã giải ngân hơn 1,8 ngàn tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch. Ước giải ngân đến hết tháng 7-2020 là hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.

“Trong quá trình phát triển, Đồng Nai cần tăng cường quản lý đất đai, xây dựng những khu đô thị xứng tầm, là điểm nhấn trong phát triển theo hướng xanh, hiện đại, hội nhập. Do đó, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, tránh tình trạng manh mún. Song song với phát triển nhanh, tỉnh cần đi đôi với quản lý tốt, đúng quy định, không để sơ suất, gây tác hại lâu dài” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc.

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 17,2 ngàn tỷ đồng (bao gồm nguồn vốn hơn 10,5 ngàn tỷ đồng năm 2019 chuyển sang), trong đó có hơn 53 tỷ đồng hỗ trợ cho các chương trình mục tiêu bố trí cho một dự án khởi công mới và 2 dự án chuyển tiếp. Trong số hơn 53 tỷ đồng trên, đến hết tháng 6-2020, đã giải ngân được hơn 25,6 tỷ đồng, đạt hơn 48% kế hoạch.

Riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án Sân bay Long Thành đến nay được giải ngân hơn 1,8 ngàn tỷ đồng trên tổng vốn hơn 18 ngàn tỷ đồng đã được Chính phủ giao cho Đồng Nai, đạt 10,1%. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Đồng Nai phấn đấu trong năm 2020 sẽ thực hiện giải ngân đạt trên 95% tổng vốn đầu tư công. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu… “Tỉnh sẽ phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, rút ngắn tối đa thời gian lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai, Bộ trưởng KH- ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương của Đồng Nai đạt mức 45% là cao. Tuy nhiên, do việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương, nhất là đối với dự án Sân bay Long Thành đạt thấp, do đó kéo tỷ lệ giải ngân chung xuống thấp.

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đồng Nai phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công của 266 dự án tại địa phương để đạt trên 95% và đặc biệt là giải ngân 18 ngàn tỷ đồng để có mặt bằng phục vụ thi công sân bay Long Thành. “Đây là một thử thách rất lớn mà tỉnh phải tập trung mọi tâm sức, nguồn lực, khả năng để chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Phạm Tùng


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng:

Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành

Quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành của tỉnh Đồng Nai là rất tốt. Tỉnh cần tập trung thực hiện vấn đề kiểm đếm, vấn đề áp giá, vấn đề chi trả tiền đền bù và đặc biệt là vấn đề tái định cư.

Tái định cư còn liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế, việc làm…, đây là các vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, Đồng Nai mới chỉ giải ngân hơn 1,8 ngàn tỷ đồng trong tổng vốn đã được bố trí hơn 18 ngàn tỷ đồng, số vốn cần giải ngân còn lại là rất lớn.

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng:

Đồng Nai cần hết sức lưu ý đến vấn đề quy hoạch

Tôi nhất trí với những giải pháp của tỉnh đề ra, đặc biệt là cam kết chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đồng thời, Đồng Nai cần lưu ý đến vấn đề lập quy hoạch tỉnh để phục vụ định hướng phát triển của tỉnh giai đoạn tới. Phát triển phải hài hòa và tránh gây ô nhiễm môi trường vì quá trình phát triển thường gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường nên phải hết sức chú ý đến vấn đề quy hoạch.

Chúng ta cũng có mô hình “thành phố sân bay” xoay quanh sân bay Long Thành. Lúc đó sân bay Long Thành có vai trò quan trọng trong kết nối và là động lực để phát triển. Do đó, phải hoàn thành quy hoạch quanh khu vực này gồm hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực, vật lực. Đồng Nai cũng phải đưa ra các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu vực này để thu hút nguồn lực. Xây dựng kế hoạch đầu tư công, trong đó ưu tiên tập trung cho giao thông kết nối nội tỉnh, nội vùng, liên vùng. Cần tính toán tất cả một cách bài bản cho giai đoạn tới.

Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV):

Không lùi tiến độ dự án Sân bay Long Thành

“Chúng tôi hy vọng trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng sân bay Long Thành sẽ được phê duyệt. Hiện nay, ACV đã chuẩn bị nguồn lực, con người cho dự án. ACV cũng đang đàm phán với các tổ chức quốc tế để vay vốn cho dự án.

Dịch Covid-19 không ảnh hưởng đến dòng tiền chung của ACV cho dự án. Khi nhận được mặt bằng, ACV sẽ tiến hành khởi công hạng mục của dự án. Chúng tôi khẳng định sẽ không lùi tiến độ cuối cùng của dự án Sân bay Long Thành là đưa giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động vào năm 2025.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GT-VT:

Thống nhất với kiến nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường liên cảng

Với vai trò theo dõi quy hoạch mạng lưới giao thông, Bộ GT-VT hoàn toàn ủng hộ Đồng Nai trong kiến nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến đường liên cảng từ Khu công nghiệp Ông Kèo đến cảng Việt Thuận Thành tại H.Nhơn Trạch.

Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân:

Phối hợp giải quyết các vướng mắc trên lĩnh vực đất đai

Thời gian qua, Bộ TN-MT và UBND tỉnh Đồng Nai đã có nhiều buổi làm việc, phối hợp để giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn đọng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về TN-MT, nhất là trên lĩnh vực đất đai. Cụ thể là một số vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của sân bay Long Thành.

Bộ TN-MT đã tiếp thu ghi nhận và đã tham mưu Chính phủ. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện, sửa đổi các nghị định về thi hành Luật Đất đai, trong đó có rất nhiều nội dung, phương án tháo gỡ cho vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai nói riêng và các địa phương khác nói chung.   

Quỳnh Nhi (ghi)


 

Tin xem nhiều