Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng loại U.23 châu Á 2024: Việt Nam cùng bảng Singapore, Yemen và Guam

10:05, 25/05/2023

Chiều 25-5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho 43 đội tuyển tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2024. Kết quả, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C, cùng với các đội tuyển: Singapore, Yemen và Guam.

Chiều 25-5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng cho 43 đội tuyển tham dự vòng loại Giải U.23 châu Á 2024. Kết quả, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C, cùng với các đội tuyển: Singapore, Yemen và Guam.

Trên cương vị chủ nhà và thuộc nhóm hạt giống số 1, lá thăm đưa U.23 Việt Nam vào vị trí mã số 1 của bảng C.
Trên cương vị chủ nhà và thuộc nhóm hạt giống số 1, lá thăm đưa U.23 Việt Nam vào vị trí mã số 1 của bảng C.

Đây là bảng đấu được đánh giá tương đối dễ thở với U.23 Việt Nam. Ba đội tuyển Singapore, Guam và Yemen đều không được đánh giá cao bởi trong 3 đối thủ này, Singapore và Guam chưa từng giành quyền tham dự VCK U.23 châu Á, trong khi lần tham dự VCK U.23 châu Á gần nhất của Yemen là năm 2002. Thêm vào đó, U.23 Việt Nam còn có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Việt Nam là 1 trong 11 nước chủ nhà của vòng loại Giải U.23 châu Á 2024. Nên thầy trò HLV Philippe Troussier hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành ngôi nhất bảng C.

Trong khi đó, các đại diện khác của Đông Nam Á đều rơi vào các bảng đấu không quá khó khăn. Lá thăm may rủi đưa Thái Lan, Malaysia và Philippines nằm cùng bảng H. Nhà đương kim vô địch SEA Games Indonesia rơi vào bảng H có sự góp mặt của Turkmenistan và Đài Bắc Trung Hoa.

Vòng loại Giải U.23 châu Á 2024 có sự tham dự của 43 đội. Các đội được chia vào 11 bảng, trong đó 10 bảng 4 đội, và 1 bảng 3 đội. Theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tại một địa điểm tập trung để chọn ra 11 đội Nhất tại mỗi bảng và 4 đội Nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng đoạt vé dự VCK Giải U.23 châu Á 2024 tại Qatar. Nếu chủ nhà U.23 Qatar góp mặt trong top 15 đội có thành tích tốt nhất vòng loại, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ giành quyền dự VCK.

Cùng với chủ nhà Qatar, tổng cộng có 16 đội sẽ tham dự VCK U.23 châu Á diễn ra từ 15-4 đến 3-5-2024 tại Qatar. Kết quả giải này cũng được tính cho vòng loại Olympic Paris 2024. Theo đó, 3 đội dẫn đầu tại VCK U.23 châu Á 2024 sẽ có suất tham dự Olympic. Đội thua ở trận tranh hạng 3 sẽ đá play-off với 1 đội khác tại châu Phi để tranh tấm vé cuối cùng tham dự Olympic Paris 2024.

Đội tuyển Saudi Arabia hiện đang là đương kim Vô địch. Tại đấu trường Giải vô địch bóng đá U.23 châu Á, Đội tuyển U.23 Việt Nam đã 4 lần liên tiếp tham dự VCK, trong đó 1 lần giành ngôi Á quân (năm 2018) và 1 lần lọt vào Tứ kết (năm 2022).

Anh Huy

Tin xem nhiều