Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng (lứa tuổi 11) - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VIII-2010:
TP.Biên Hòa lần thứ hai đoạt chức vô địch

09:08, 08/08/2010

Lội ngược dòng trong thế rượt đuổi trước Định Quán trong trận chung kết kịch tính tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng (lứa tuổi 11) - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VIII-2010 diễn ra sáng ngày 8-8, đội TP. Biên Hòa lần thứ hai bước lên ngôi vị cao nhất.

Lội ngược dòng trong thế rượt đuổi trước Định Quán trong trận chung kết kịch tính tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng (lứa tuổi 11) - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ VIII-2010 diễn ra sáng ngày 8-8, đội TP. Biên Hòa lần thứ hai bước lên ngôi vị cao nhất.

 

BTC trao giải cho đội vô địch TP. Biên Hòa. (Ảnh: Phan Dẫu)

Vất vả vượt qua Cẩm Mỹ ở trận bán kết 1 với tỷ số 5-4, Biên Hòa (BH) vào tranh chung kết cùng Định Quán (ĐQ) - đội bất ngờ vượt qua Trảng Bom sau loạt sút phạt 6m với tỷ số 4-2 (hai đội hòa nhau 3-3 trong thời gian thi đấu chính thức). Đây là lần gặp nhau thứ 2 của hai đội BH và ĐQ ở trong trận chung kết (BH và ĐQ gặp nhau trong trận chung kết năm 2007 với phần thắng nghiêng về BH). Do tính chất quan trọng của trận chung kết, cả hai đội BH và ĐQ đều chú trọng đến phòng ngự khi bố trí cầu thủ có thể hình to cao chơi ở hàng phòng ngự. Ở phút thứ 9, từ pha đá biên của đồng đội, Nguyễn Văn Thể đã sút tung lưới TM Nguyễn Thanh Hưng (1-BH), đưa ĐQ vượt lên dẫn trước. Trong thế bị dẫn bàn, BH buộc phải gia tăng sức tấn công để kiếm bàn thắng quân bình. Và những cố gắng của BH cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Lìu Nhật Trường (6-BH) khi hiệp 1 chỉ còn 1 phút để giúp BH san bằng cách biệt 1-1.

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: Biên Hòa

Đội hạng nhì: Định Quán

2 đội đồng hạng ba: Cẩm Mỹ và Trảng Bom

Đội đoạt giải phong cách: Tân Phú

Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Gia Huy (1) của Định Quán

Cầu thủ xuất sắc: Trần Minh Tâm (10-Trảng Bom)

Cầu thủ vua phá lưới: Trần Minh Tâm (10-Trảng Bom) 16 bàn

Tổ trọng tài xuất sắc: Nguyễn Đình Phong - Phan Xuân Hiếu - Trần Đình Thịnh

 

Nhưng ngay đầu hiệp 2, ĐQ lại tiếp tục gây bất ngờ khi có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Từ quả giao bóng, Quang Minh (9) đi bóng tốc độ xuống cánh trái rồi căng ngang vào trong cho Trần Văn Tín (10) ở trong tư thế trống trải đệm bóng vào lưới ở phút 21, đưa ĐQ tiếp tục vượt lên. Sau đó, dù liên tục ép sân nhưng các đợt tấn công của BH không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi chắc chắn của ĐQ dưới sự chỉ huy của Quang Minh. Và, khi trận đấu chỉ còn 1 phút, tưởng chừng trận đấu sẽ an bài khi ĐQ được hưởng quả phạt đền. Nhưng đáng tiếc, cầu thủ chuyên gia sút phạt Quang Minh lại bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho ĐQ khi sút hỏng quả phạt đền. Không những thế, BH lại có được bàn thắng gỡ hòa may mắn ở ngay phút cuối cùng của trận đấu. Từ cú sút xa không nguy hiểm của Phước Anh (10-BH), bóng chạm vào chân Trần Trọng Sơn (4-ĐQ) đổi hướng bay luôn vào lưới trước sự bất lực của TM Gia Huy (1-ĐQ). Hòa 2-2, buộc 2 đội BH và ĐQ bước vào loạt sút phạt đền may rủi để phân định thắng thua. Và trong loạt sút phạt, dù dẫn trước 3-2 sau 3 lượt sút nhưng một lần nữa ĐQ lại đánh rơi chiến thắng ở thời điểm quan trọng khi để cho BH thắng ngược lại chung cuộc 4-3. Trong khi, các cầu thủ BH sút thành công cả 2 lượt sút cuối, các cầu thủ ĐQ lại một lần sút hỏng và một lần để TM BH đẩy ra.

 

Trần Minh Tâm (10-Trảng Bom): Cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới

 

Trần Minh Tâm là con cả trong gia đình có hai anh em trai ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom). Sự thành công của đội Trảng Bom ở mùa giải năm nay phải kể đến cầu thủ Minh Tâm. Dù không phải là một cầu thủ có thể hình lý tưởng nhưng bù lại Minh Tâm có khả năng đi bóng kỹ thuật, biết chọn vị trí cũng như phối hợp tốt với đồng đội, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Không những góp công ghi bàn, Minh Tâm còn thường xuyên lui về tham gia phòng ngự. Minh Tâm đã ghi được 16 trong số 19 bàn thắng của đội Trảng Bom tại giải năm nay, đoạt luôn 2 danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất giải.

 

Minh Tâm bộc bạch: "Nhờ tự tập luyện thường xuyên nên em có kỹ thuật khá tốt. Chính điều này giúp em thi đấu tốt, phối hợp ăn ý với đồng đội để giúp đội nhà giành chiến thắng, nhất là em ghi được 16 bàn thắng. Em rất mừng khi bản thân đoạt được 2 danh hiệu: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất giải, nhưng em hơi tiếc là đội của em không thể vào chơi trận chung kết".

 

Nguyễn Gia Huy (1-Định Quán): thủ môn xuất sắc nhất giải

 

Nguyễn Gia Huy cũng là con trai cả trong gia đình có 2 anh em trai ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán. Năm lớp ba, Gia Huy mới bắt đầu chơi bóng đá, thi đấu nhiều vị trí ở đội bóng Trường tiểu học Hùng Vương. Nhờ có thể hình lý tưởng (cao khoảng 1m60), sau thời gian được tập luyện dưới sự hướng dẫn của thầy Tuấn tại Trung tâm văn hóa - thể thao huyện, phản xạ cũng như khả năng bắt bóng của Gia Huy được nâng lên thấy rõ. Với khả năng phán đoán, ra vào hợp lý và phản xạ tốt, Văn Nam đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của đội Định Quán ở giải năm nay, lần thứ hai đoạt ngôi á quân (trước đó năm 2007).

 

Gia Huy cho biết: "Em rất vui khi đoạt giải thủ môn xuất sắc ở mùa giải năm nay. Em đạt được thành tích như ngày hôm nay là nhờ vào sự tận tình hướng dẫn tập luyện của các thầy, các anh trong ban huấn luyện, nhất là thầy Tuấn".

 

Huy Anh

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều