Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảm leo thang căng thẳng tại Sudan là ưu tiên của Hội đồng Bảo an LHQ

09:06, 02/06/2023

Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, bà Lana Zaki Nusseibeh khẳng định cơ quan này luôn ủng hộ sự hiện diện liên tục của LHQ tại Sudan và dự kiến sẽ gia hạn nhiệm vụ của phái bộ LHQ tại quốc gia này.

Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, bà Lana Zaki Nusseibeh khẳng định cơ quan này luôn ủng hộ sự hiện diện liên tục của LHQ tại Sudan và dự kiến sẽ gia hạn nhiệm vụ của phái bộ LHQ tại quốc gia này.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York (Mỹ) ngày 30-5-2023. Ảnh: THX/TTXVN
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ tại New York (Mỹ) ngày 30-5-2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Nusseibeh, đại diện thường trực của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại LHQ - quốc gia đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA LHQ luân phiên tháng 6, thông báo kết quả cuộc tham vấn kín hôm 31-5 về tình hình ở Sudan. Bà Nusseibeh cho biết, các thành viên HĐBA đã ủng hộ mạnh mẽ và cam kết xúc tiến công việc thiết yếu của LHQ đối với cuộc khủng hoảng này.

Theo bà, các thành viên HĐBA đã có sự hỗ trợ cho UNITAMS (Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp tích hợp của LHQ tại Sudan) để thực hiện các công việc cần thiết tại thực địa.

Bà cho biết, trên cương vị Chủ tịch HĐBA, UAE đã chuẩn bị sắp xếp một cuộc họp để bỏ phiếu về việc gia hạn nhiệm vụ của UNITAMS. Bà chủ trương tìm kiếm giải pháp ngăn chặn xung đột và các bên quay trở lại đối thoại. Bà cho biết, các nhà lãnh đạo khu vực và quốc tế đã làm việc liên tục để cố gắng giảm leo thang cuộc khủng hoảng kể từ khi bạo lực bùng phát vào giữa tháng 4.

Liên quan đến Sudan, Mỹ ngày 1-6 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty mà nước này cáo buộc thúc đẩy cuộc xung đột ở Sudan. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thực thể bị trừng phạt gồm 2 công ty liên kết với quân đội, bao gồm cơ quan quốc phòng lớn nhất của Sudan và 2 công ty có mối liên hệ với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Xung đột giữa quân đội Sudan do Tư lệnh Abdel Fattah al-Burhan đứng đầu và nhóm bán quân sự RSF của cựu Phó tư lệnh Mohamed Hamdan Daglo nổ ra từ ngày 15-4. Theo thống kê, hơn 1.800 người đã thiệt mạng trong 6 tuần giao tranh vừa qua. LHQ cho biết, gần 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa tới nơi khác trong nước và sang các nước láng giềng, trong đó hơn 100 ngàn người đã trốn chạy sang Cộng hòa Chad. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) dự báo sẽ có thêm khoảng 200 ngàn người buộc phải di tản sang quốc gia láng giềng này trong 3 tháng tới.

TTXVN

Tin xem nhiều