Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên có thể tiến hành vụ phóng vệ tinh khác trước 11-6

10:05, 31/05/2023

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhận định của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng vệ tinh quân sự khác trong khoảng thời gian mà Bình Nhưỡng công bố trước đó, từ ngày 31-5 đến ngày 11-6.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhận định của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ phóng vệ tinh quân sự khác trong khoảng thời gian mà Bình Nhưỡng công bố trước đó, từ ngày 31-5 đến ngày 11-6.

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc ban hành cảnh báo đến người dân về khả năng có thể phải sơ tán, sau khi Triều Tiên phóng một vật thể được cho là vệ tinh không gian về phía Nam, ngày 31-5-2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc ban hành cảnh báo đến người dân về khả năng có thể phải sơ tán, sau khi Triều Tiên phóng một vật thể được cho là vệ tinh không gian về phía Nam, ngày 31-5-2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Sáng 31-5, Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia (NADA) của Triều Tiên xác nhận đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự "Malligyong-1" gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới "Chollima-1", tại Bãi phóng vệ tinh Sohae ở Q.Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan lúc 6 giờ 27 cùng ngày. Tuy nhiên, vụ phóng thất bại do trục trặc động cơ và vấn đề ổn định nhiên liệu. NADA cũng khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng những hạn chế lớn bộc lộ trong vụ phóng lần này, thực hiện các biện pháp khoa học và công nghệ khẩn cấp nhằm khắc phục và tiến hành vụ phóng thứ 2 sớm nhất có thể.

Theo Hãng tin Reuters, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, họ đang tiến hành trục vớt các mảnh vỡ từ tên lửa phóng vệ tinh mà Triều Tiên tuyên bố rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của Bán đảo Triều Tiên.

JCS ra thông cáo xác nhận: "Vào khoảng 8 giờ 5 ngày 31-5, quân đội của chúng tôi đã xác định được một vật thể được cho là một phần của “phương tiện phóng không gian” mà Triều Tiên tuyên bố ở vùng biển cách đảo Eocheong 200km về phía Tây và đang trục vớt chúng".

Trong cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng trên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) nhận định dù đã thất bại, nhưng vụ phóng vẫn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. NSC nhất trí Hàn Quốc sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng phối hợp với các đồng minh và nhiều quốc gia khác trong thời gian tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng khả năng Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng.

TTXVN

Tin xem nhiều