Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lào: Tỉnh Champasak có trữ lượng quặng bô-xít lớn nhất châu Á

09:02, 23/02/2007

Phóng viên TTXVN tại Lào cho biết với diện tích 50.000 héc-ta chứa quặng bô-xít, huyện Pakxong, tỉnh Champasak thuộc Nam Lào được giới chuyên môn đánh giá là khu vực có trữ lượng quặng bô-xít lớn nhất châu Á và thứ 14 trên thế giới.

Phóng viên TTXVN tại Lào cho biết với diện tích 50.000 héc-ta chứa quặng bô-xít, huyện Pakxong, tỉnh Champasak thuộc Nam Lào được giới chuyên môn đánh giá là khu vực có trữ lượng quặng bô-xít lớn nhất châu Á và thứ 14 trên thế giới. Đây là kết quả khảo sát vừa được công bố của các chuyên gia địa chất Trung Quốc và của các cơ quan hữu quan Lào.

Từ năm 2005 đến nay đã một số công ty của Lào và của nước ngoài tiến hành thăm dò quặng bô-xít ở huyện Pakxong, song vẫn chưa đơn vị nào dám đi vào khai thác. Vì để khai thác quặng bô-xít, các chuyên gia phải thực hiện các vụ nổ lớn và điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng cũng như môi trường sinh thái ở địa phương. Đặc biệt, đây là khu vực nổi tiếng về cà phê - mặt hàng đã có thương hiệu trong khu vực cũng như trên thế giới với khoản thu nhập tương đối lớn đóng góp cho Tổng sản phẩm trong nước của Lào. Hơn nữa, khu vực này còn là đầu nguồn của những con sông chính chảy qua các tỉnh Sekong, Salavan, Champasak và Attapue. Xuất phát từ những yếu tố kể trên, các cấp có thẩm quyền ở Lào đang thận trọng xem xét các mặt lợi, hại của việc khai thác quặng bô-xít. (TTXVN)

Tin xem nhiều