Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố tăng thêm 21.500 quân tới Iraq, ngày 21-2, Anh, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến Iraq, và Đan Mạch tuyên bố sẽ rút bớt quân khỏi quốc gia vùng Vịnh đang chìm trong bạo lực này.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố
tăng thêm 21.500 quân tới Iraq, ngày 21-2, Anh, đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến Iraq, và Đan Mạch tuyên bố sẽ rút bớt quân khỏi quốc gia vùng Vịnh đang chìm trong bạo lực này.Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Anh Tony Blair thông báo số lượng các binh sĩ Anh có mặt tại miền Nam Iraq sẽ giảm từ 7.100 xuống 5.500 trong những tháng tới và sẽ giảm xuống còn dưới 5.000 binh sĩ trong
năm nay. Tuy nhiên, ông Blair không cho biết thời gian biểu hoàn tất việc rút quân và nói rằng sự hiện diện của quân đội Anh tại Iraq sẽ tiếp tục đến năm 2008, chừng nào còn được yêu cầu và còn công việc ở nước này.Cùng ngày, Thủ tướng
Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen cũng thông báo nước này sẽ rút lực lượng bộ binh khỏi Iraq vào tháng 8 tới và sẽ chỉ để lại một đơn vị máy bay lên thẳng và 50 lính. Hiện Đan Mạch có khoảng 460 lính tại Iraq, trong đó 430 lính đóng tại thành phố Basra, miền Nam Iraq, dưới sự chỉ huy của Anh. Kể từ năm 2003, đã có 6 lính Đan Mạch bị thiệt mạng tại Iraq và việc quân Đan Mạch có mặt tại Iraq đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ ở trong nước. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố hồi đầu tháng 1 vừa qua cho thấy 64% người dân Đan Mạch phản đối việc quân đội Đan Mạch có mặt tại Iraq.Phản ứng trước quyết
định rút quân của Anh, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney cho rằng kế hoạch rút quân khỏi Iraq là sự khẳng định an ninh ở một số vùng của Iraq đang tiến triển khá tốt. Trong khi đó, Tổng thống Iraq J. Talabani coi việc rút quân của Anh là một "chất xúc tác" khuyến khích các lực lượng an ninh Iraq tại khu vực miền Nam và những nơi khác tự đứng trên đôi chân của mình.Ngay khi Anh và
Đan Mạch tuyên bố sẽ rút quân khỏi Iraq, lực lượng nổi dậy đã tiến hành nhiều vụ tấn công đẫm máu tại một loạt các thành phố của nước này làm hơn 23 người thiệt mạng. Trong một vụ tấn công được coi là khủng khiếp nhất, một kẻ đánh xe bom liều chết đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người khi cảnh sát định chặn chiếc xe đang chuẩn bị tiến vào thành phố Najaf linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite. Thống đốc thành phố Najaf Assaad Abu Gilel cho biết bảy cảnh sát, ba phụ nữ và ba trẻ em đã thiệt mạng trong vụ này.Lực lượng Mỹ cũng chịu tổn thất khi một máy bay lên thẳng Blackhawk bị bắn rơi trong ngày.
Đây là máy bay lên thẳng thứ tám của quân mỹ bị bắn rơi ở Iraq trong vòng hơn một tháng. Người phát ngôn quân sự Mỹ Christopher Garver cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy chiếc máy bay trên đã bị bắn rơi bởi các vũ khí nhỏ. Trên máy bay có 9 người, nhưng đã được một máy bay khác đi cùng hạ cánh xuống cứu thoát, không có thương vong. (Theo TTXVN)




![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)





