Dự luật PNTR đã không thể được thông qua trước chuyến thăm của Tổng thống Bush vì không có đủ 2/3 số phiếu cần thiết. Nhưng các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ trình lại dự luật trên vào ngày mai (15/11) theo quy chế bình thường, và dự luật sẽ được thông qua với đa số.
Bỏ phiếu lại vào ngày 15/11
Dự luật bình thường hóa quan hệ thương mại vĩnh viễn với Việt Nam đã bị Hạ viện Mỹ bác bỏ trong phiên bỏ phiếu lúc 6g30 sáng nay (giờ Việt Nam).
|
Kết quả bỏ phiếu: - Đảng Cộng hòa: 138 phiếu thuận, 66 phiếu chống, 25 phiếu trắng. - Đảng Dân chủ: 90 phiếu thuận, 94 phiếu chống, 18 phiếu trắng. - Đại biểu độc lập: 1 phiếu chống. Tổng cộng: 228 phiếu thuận, 161 phiếu chống, 43 phiếu trắng. |
Theo nguồn tin của VietNamNet, do Hạ viện thông qua PNTR bầu nhanh (không thông qua tranh luận nên phải cần có đủ 2/3 số phiếu mới được thông qua.
Theo đó, dự luật về thương mại với Việt Nam nhận được 228 phiếu ủng hộ so với 161 phiếu chống, nó còn thiếu 32 phiếu cần thiết để được phê chuẩn tại Hạ viện.
Quyết định được đưa ra đúng bốn ngày trước khi Tổng thống Mỹ Bush có chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Thành viên Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện cho AP hay, các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ trình lại dự luật trên vào ngày mai (15/11) theo quy chế bình thường, và dự luật sẽ được thông qua với đa số. Trong phiên bỏ phiếu vừa qua, dự luật PNTR với Việt Nam giành được 228 phiếu ủng hộ, cao hơn 10 phiếu so với đa số 218 phiếu cần thiết theo quy trình bình thường.
Chính quyền Tổng thống Bush hy vọng dự luật sẽ được thông qua trước khi Tổng thống Bush bay tới Việt Nam và gặp các nhà lãnh đạo ở đây vào cuối tuần này.
Tuy nhiên, trong trường hợp được thông qua tại Hạ viện, dự luật vẫn còn vấp phải một số cản trở ở Thượng viện dù chính quyền Tổng thống Bush đã khẳng định với các thượng nghị sĩ rằng Mỹ sẽ áp đặt thuế với hàng dệt may Việt Nam nếu phát hiện hàng hóa từ Việt Nam bán giá quá thấp.
Hạ viện Mỹ đã thảo luận về dự luật PNTR với Việt Nam ngay trong ngày đầu tiên nhóm họp lại kể từ sau cuộc bỏ phiếu giữa kỳ với phần thắng thuộc về đảng Dân chủ.
Lý do phản đối
Theo quy chế là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam phải giảm thuế cho các mặt hàng xuất xứ từ Mỹ và nhiều quốc gia khác ở mức 15% hoặc thấp hơn. Điều này có nghĩa, Việt Nam sẽ giảm thuế cho 94% hàng hóa công nghiệp và 75% các mặt hàng nông sản của Mỹ.
Dự luật bình thường hóa thương mại vĩnh viễn với Việt Nam - một trong những thị trường phát triển nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á, được các nhà kinh doanh Mỹ ủng hộ nhiệt liệt. Việc xem xét PNTR với Việt Nam là sự kiện quan trọng mới nhất trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Washington và Hà Nội.
Trong tháng 9 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam là 724 triệu USD trong khi đó hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ đạt tổng số 6,4 tỷ USD. Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là 5,7 tỷ USD. Những người phản đối đã nêu lên các con số này như một lý do để phản đối việc thông qua dự luật PNTR với Việt Nam.
Nhóm phản đối cảnh báo rằng các biện pháp mới như hạ thấp hơn nữa hàng rào thuế quan với hàng hóa Việt Nam sẽ khiến công nhân Mỹ có nguy cơ mất việc. Gần 3 triệu việc làm trong ngành sản xuất công nghiệp bị mất kể từ khi Tổng thống Bush lên nắm quyền vào năm 2001.
"Liệu chúng ta đã mất đủ số công việc" - Hạ nghị sĩ Dennis Kucinich, đảng viên Dân chủ đại diện cho bang Ohio nói. "Nước Mỹ đã gần đạt tới mức thâm hụt thương mại 800 tỷ USD và dự luật này lại hướng chúng ta đi cùng một con đường đó".
Phản ứng của Việt Nam
Về kết quả bỏ phiếu ở hạ viện Mỹ sớm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho rằng đây là điều rất đáng tiếc, không phù hợp và không đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đặc biệt là giới kinh doanh Mỹ.
“Chúng tôi hy vọng Hạ viện cũng như Quốc hội Mỹ sớm xem xét thông qua các dự luật, góp phần thúc đẩy quan hệ với hai nước” - ông nói.
Những phản ứng tích cực trong dư luận và nghị trường Mỹ thời gian gần đây khiến nhiều người kỳ vọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tới đây, Tổng thống Mỹ Bush sẽ đem theo PNTR. “PNTR chưa được thông qua, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ G.Bush vẫn diễn ra bình thường, bởi ông ấy đến đây theo lời mời của Chủ tịch nước và tham dự hội nghị APEC 2006. Tất nhiên, nếu PNTR đã được thông qua sẽ là điều tốt cho phía Mỹ khi ông Bush tiến hành chuyến thăm Việt Nam”, ông Lê Dũng nhận định.
Tổng thống Bush sẽ tới Việt Nam vào 17/11 và theo ông Lê Dũng, tất cả các vấn đề liên quan tới lợi ích của cả hai bên sẽ được thảo luận kỹ lưỡng trong chuyến thăm này.
(VietNamNet)

![[Video giới thiệu] Loạt Megastory 2 kỳ: Bảo vệ Đảng trong thời đại “cảm xúc lan truyền”: Làm sao để lý luận Mác - Lênin “viral” trong tim giới trẻ Đồng Nai?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/quen_20260620143604.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)







