
Cảnh sát Iraq cho hay, hàng chục người đã phải bỏ mạng trong một loạt vụ đánh bom ở trong và xung quanh thủ đô Baghdad hôm 29-5.
Cảnh sát Iraq cho hay, hàng chục người đã phải bỏ mạng trong một loạt vụ đánh bom ở trong và xung quanh thủ đô Baghdad hôm 29-5.
Tình hình này làm tăng áp lực lên các phe nhóm trong chính phủ mới phải sớm tìm được tiếng nói chung trong việc tìm người thích hợp cho hai vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và Nội vụ.
|
| Hôm 29-5, thủ đô Baghdad của Iraq đã trải qua một ngày khói lửa. |
Trong vụ đẫm máu nhất trong ít nhất 9 vụ tấn công hôm nay, một chiếc ôtô chứa bom nhằm vào đoàn tuần tra của quân đội Iraq phát nổ đã cướp đi mạng sống của 12 người với hầu hết là sinh viên, tại một quận nhiều người Hồi giáo dòng Sunni ở bắc Baghdad. Trong khi đó, một vụ đánh bom ven đường đã giết chết 8 người tại một khu vực Shiite ở phía tây bắc thành phố.
Trong một diễn biến riêng rẽ khác, ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi một quả bom gài trên xe buýt chở công nhân đi làm đã nổ tung khi xe đang chạy trên địa bàn thị trấn nhỏ bé Khalis, đông bắc Baghdad.
"Họ đã làm gì sai?", một người đàn ông trung tuổi thốt lên khi xem xét chiếc xe buýt vương đầy máu.
Cùng hôm nay, Bộ Quốc phòng Anh thông báo, hai binh sĩ nước này đã bị giết chết trong một vụ đánh bom ven đường ở thành phố Basra phía nam tối qua, nâng tổng số lính Anh chết tại quốc gia Vùng Vịnh lên 113 tính từ sau khi Mỹ và liên quân chiếm đóng nước này.
Lực lượng vũ trang Iraq cho biết họ đã bắt được một phụ tá cấp cao của Abu Musab al-Zarqawi. Mạng lưới Al-Qaeda ở Iraq của trùm khủng bố khét tiếng này đã đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu ở Iraq.
|
|
Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào đoàn hộ tống Mỹ ở Quảng trường Tahariyat, trung tâm Baghdad, hôm 29-5. |
Bạo lực ở Iraq tiếp tục leo thang giữa thời điểm các lãnh đạo nước này đang nỗ lực tìm ra người sẽ đứng đầu các bộ Quốc phòng và Nội vụ 9 ngày sau khi chính phủ mới nhậm chức với lời cam kết sẽ khôi phục trật tự và hàn gắn các vết thương do xung đột giáo phái.
Xung đột và căng thẳng đã khiến cho Thủ tướng Nuri al-Maliki buộc phải để trống hai vị trí này sau khi thông báo thành lập liên minh lớn mạnh gồm người Shiite, người Sunni và người Kurd vào ngày 20/5. Bộ trưởng Nội vụ là vị trí gây tranh cãi đặc biệt bởi vị bộ trưởng trước đó bị cáo buộc không thể ngăn chặn hoạt động của các biệt đội tử thần người Shiite trong lực lượng cảnh sát.
"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đưa vào chính phủ hai nhân vật xuất sắc, những người có thể giúp bình ổn đất nước", Phó Thủ tướng Barham Salih phát biểu trên đài truyền hình CNN.
Sự bổ nhiệm hai vị trí này cũng quan trọng đối với bất cứ kế hoạch nào về việc bắt đầu rút lực lượng 150.000 binh lính nước ngoài khỏi Iraq. (Theo Reuters, BBC, AP)
![[Video] Đi khám bằng sinh trắc học: Tiện lợi nhưng vẫn bảo mật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-di-kham-benh_20260623161941.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Số hóa, lấy mẫu ADN, nỗ lực tìm tên cho các liệt sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/thum-mo-liet-si_20260623104928.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc nghề báo](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1a_20260620150145.jpg?width=500&height=-&type=resize)








