Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Israel tiếp tục rút khỏi các khu định cư do thái ở dải Gaza

09:08, 17/08/2005

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 17-8, Israel đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cưỡng chế người định cư Do Thái di dời khỏi Dải Gaza sau khi kết thúc thời hạn 48 giờ di dời tự nguyện. Theo quy định, những đối tượng không tự nguyện rời đi sẽ bị trừ 1/3 tiền bồi thường (khoảng 150.000 USD - 400.000 USD mỗi hộ gia đình).

Tâm trạng đau buồn của một người định cư Do Thái

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 17-8, Israel đã bắt đầu thực hiện các biện pháp cưỡng chế người định cư Do Thái di dời khỏi Dải Gaza sau khi kết thúc thời hạn 48 giờ di dời tự nguyện. Theo quy định, những đối tượng không tự nguyện rời đi sẽ bị trừ 1/3 tiền bồi thường (khoảng 150.000 USD - 400.000 USD mỗi hộ gia đình).

Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, hàng ngàn binh lính và cảnh sát Israel đã tiến vào các khu định cư để cưỡng chế người Do Thái nhanh chóng rút khỏi đây. Trước đó, lực lượng an ninh Israel đã được huấn luyện để đối phó các vụ bạo lực có thể xảy ra trong tiến trình di dời.

Ngày 16-8, các lực lượng công binh đã phá cổng ra vào khu Neve Dekalim, khu định cư lớn nhất Dải Gaza, nơi khoảng 2.500 người trong tổng số hơn 8.000 người Do Thái ở Gaza, sinh sống. Theo các sĩ quan quân đội Israel , việc di dời người định cư khỏi đây có thể hoàn tất ngay trong ngày 17-8. Trong khi đó, tại khu định cư Ganei Tal, người định cư Do Thái cam kết rút hoàn toàn khỏi đây vào cùng thời điểm trên.

Các nguồn tin Israel cho biết đến hết ngày 16-8, khoảng một nửa số người định cư Do Thái đã rút khỏi Gaza . Tiến trình di dời diễn ra tương đối suôn sẻ tại một số khu định cư như Nisanit và Dugit (ở Bắc Dải Gaza), Ganim và Kadim (ở Bắc khu Bờ Tây).

Cùng ngày, tại một số địa phương, người Palestine đã tổ chức tuần hành ăn mừng việc sắp được kiểm soát Dải Gaza. Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas hoan nghênh Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng trái phép của Palestine, đồng thời cam kết không tấn công người định cư Do Thái và lính Israel đang di dời. Tuy nhiên, phong trào này khẳng định vẫn tiếp tục cuộc kháng chiến cho tới khi giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ khác của Palestine đang bị Israel chiếm đóng trái phép.

Ngày 16-8, Thủ tướng Palestine Ahmed Korei tái khẳng định một Nhà nước Palestine độc lập và liền dải sẽ được thành lập trên các vùng lãnh thổ Gaza, khu Bờ Tây và Đông Jerusalem. Ông nhấn mạnh nhân dân Palestine sẽ tiếp tục đấu tranh để chấm dứt ách chiếm đóng của Israel . (Theo BBC, Reuters)

Tin xem nhiều