Theo số liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) vừa công bố cho thấy tỉ lệ người Anh chết vì các bệnh có nguyên nhân trực tiếp từ rượu đã tăng gần 20% trong vòng 5 năm qua. ONS coi rượu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của hơn 6.500 người trong năm 2004.
Theo số liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) vừa công bố cho thấy tỉ lệ người Anh chết vì các bệnh có nguyên nhân trực tiếp từ rượu đã tăng gần 20% trong vòng 5 năm qua. ONS coi rượu là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của hơn 6.500 người trong năm 2004.
Theo thống kê trên, tại nhiều địa phương ở Anh, số người chết vì các bệnh như xơ gan thậm chí đã tăng gần 50% kể từ năm 2000 và hàng chục ngàn người khác đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo như đau tim và ung thư đều do lạm dụng rượu. Tuy vậy, các nhà vận động chống uống rượu ở Anh cho rằng số liệu trên vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì trên thực tế, có hàng trăm ngàn người đang gặp phải những vấn đề về sức khỏe do uống bia rượu quá mức. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo rằng nạn uống bia rượu quá mức ở Anh còn nghiêm trọng hơn tệ hút thuốc lá. Trong khi tỉ lệ người hút thuốc đang có chiều hướng giảm thì tình trạng uống bia rượu quá mức và các vấn đề liên quan đến sức khỏe do dùng đồ uống có cồn ở nước này lại tăng vọt.
Điều trớ trêu là chính phủ Anh mỗi năm chỉ có thể chi khoảng 40.000 bảng cho các chiến dịch vận động hạn chế uống bia rượu, song, ngành công nghiệp bia rượu nươc này lại chi tới 200 triệu bảng cho việc tiếp thị đồ uống có cồn. Ước tính, mỗi năm, chi tiêu của người dân Anh cho việc uống bia rượu không dưới 20 tỉ bảng. (Theo BBC)










