
Hội nghị bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 12 (ARF - 12) đã diễn ra trong hai ngày (28 và 29-7) tại thủ đô Vientiane (Lào) với các nội dung thảo luận chính gồm cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và việc giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.
Hội nghị bộ trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 12 (ARF - 12) đã diễn ra trong hai ngày (28 và 29-7) tại thủ đô Vientiane (Lào) với các nội dung thảo luận chính gồm cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề Đài Loan và việc giải quyết xung đột thông qua con đường ngoại giao.
Trong dự thảo tuyên bố của hội nghị, các đại biểu kịch liệt lên án mọi hành động khủng bố nhằm vào dân thường vô tội và kêu gọi chấm dứt tất cả các hành động đó, đồng thời khẳng định lập trường phản đối Đài Loan độc lập.
Tại hội nghị, Đông
Đông Timor, với gần 1 triệu dân, là một trong những nước nghèo nhất châu Á, giành được độc lập tháng 5-2002 sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1999 về việc tách khỏi Indonesia.
Bên lề ARF, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Somsavad Lengsavad đã khai trương một trang Web nhằm giúp 25 nước thành viên có thể nhanh chóng chia sẻ những thông tin tình báo nhạy cảm liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố cũng như các hoạt động của ARF. Theo các quan chức ASEAN, trang Web của ARF (www.aseanregionalforum.org), được Mỹ tài trợ, một phần được mở công khai và một phần chỉ mở cho các nước thành viên.
ARF được thành lập năm 1994 nhằm thúc đẩy cơ chế đối thoại và tham vấn về các vấn đề an ninh và chính trị trong khu vực, xây dựng lòng tin và phát triển ngoại giao phòng ngừa. Với việc Đông Timor được kết nạp làm thành viên mới, hiện ARF có 25 thành viên, gồm 10 nước thành viên ASEAN, Australia, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản, Mông Cổ, New Zealand, CHDCND Triều Tiên, Papua New Ghine, Pakistan, Nga, Hàn Quốc, Mỹ và Đông Timor. (TTXVN)











