Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội đàm 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên có nhiều dấu hiệu lạc quan

10:07, 27/07/2005

Vòng đàm phán thứ 4 về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hôm nay (27-7) tiếp diễn ở Bắc Kinh cùng những dấu hiệu tích cực của Bình Nhưỡng và Washington.

Phái đoàn 6 nước bên bàn đàm phán.

Vòng đàm phán thứ 4 về chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hôm nay (27-7) tiếp diễn ở Bắc Kinh cùng những dấu hiệu tích cực của Bình Nhưỡng và Washington.

Không khí ngày hội đàm đầu tiên (26-7) giữa 6 nước, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Nga và Trung Quốc có dấu hiệu lạc quan song khả năng có được bước đột phá vẫn còn thấp.

Trước đó, trong hai ngày 25-26/7, Mỹ liên tiếp có những cuộc tiếp xúc tay đôi với CHDCND Triều Tiên. Washington đã tỏ rõ cách tiếp cận ít đối đầu hơn trong cuộc hội đàm, đã kéo dài suốt gần 3 năm qua. Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill đã tái khẳng định Washington coi Bình Nhưỡng là một quốc gia có chủ quyền và họ không có ý định tấn công nước này. Trước đây, Mỹ đã liệt CHDCND Triều Tiên vào "trục ma quỷ".

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn tin của CHDCND Triều Tiên nói, dù có những dấu hiệu lạc quan song sự ngờ vực lẫn nhau vẫn còn rất lớn, nhiều bất đồng còn tồn tại. Washington vẫn giữ vững lập trường, chỉ cải thiện quan hệ, đảm bảo an ninh và viện trợ năng lượng cho Bình Nhưỡng nếu quốc gia này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên phái đoàn Trung Quốc là Qin Gang nói, trong ngày đầu tiên của hội đàm, các nước đã có "suy nghĩ chung". Tuy nhiên, ông này lại trích lời Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh cho biết, các bên vẫn phải tỏ rõ nhiều thiện chí để có thể giải quyết một số vấn đề khó khăn kể từ thời chiến tranh lạnh.

Nếu vòng đàm phán lần này tiến triển tốt, những gì CHDCND Triều Tiên nhận được sẽ là không còn bị cô lập, nhận được viện trợ vào đúng thời điểm Chương trình lương thực thế giới cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực.

Tháng trước, Mỹ đã thông báo không chính thức với CHDCND Triều Tiên rằng, nước này sẽ xem xét thành lập một văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng nhằm hướng tới bình thường hoá quan hệ giữa hai nước. Điều kiện của việc làm này là Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân.

Hàn Quốc cũng cho biết, sẵn sàng cung cấp cho Bình Nhưỡng 2.000 megawat điện, tương đương với tổng sản lượng điện của nước này.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bùng nổ hồi tháng 10/2002 khi các quan chức Mỹ khẳng định CHDCND Triều Tiên đang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân bí mật, vi phạm hiệp định hạt nhân ký kết năm 1994 với Washington. Trong vòng 3 năm qua, ba cuộc hội đàm đa phương về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của CHDCND Triều Tiên đã diễn ra mà không thu được kết quả khả quan. (Theo Reuters, Hankooki)

Tin xem nhiều