
Sau khi kết thúc giai đoạn I của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 16-3 đến 19-5), Công an Đồng Nai tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch này. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh.
Sau khi kết thúc giai đoạn I của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 16-3 đến 19-5), Công an Đồng Nai tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch này. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh.
* Phóng viên: Xin ông cho biết tình hình tội phạm trên địa bàn Đồng Nai thời gian gần đây có gì đáng lưu ý?
- Đại tá Nguyễn Phi Hùng: Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh nhìn chung được kiềm chế và giảm được trọng án. Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra một số vụ phức tạp, nghiêm trọng như cướp, cướp giật trên các đường phố, gây rối, đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản. Riêng trộm cắp tài sản chiếm tỉ lệ 76% trong tổng số vụ. Hoạt động của các loại tội phạm tập trung ở các khu dân cư đông người, ở các địa bàn giáp ranh khu công nghiệp, lẫn trong các khu nhà trọ để lén lút gây án. 53% số vụ phạm pháp xảy ra trên địa bàn TP.Biên Hòa.
* Trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm giai đoạn I, kết quả đấu tranh của lực lượng công an và quần chúng với các băng nhóm tội phạm ra sao, thưa ông?
- Trước diễn biến tình hình khá phức tạp của các loại tội phạm, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chủ trương tập trung các giải pháp và quyết tâm đấu tranh, tấn công tội phạm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công an tỉnh đã chủ động kết hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các đề án tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chống các tệ nạn xã hội. Công an tỉnh đã chủ động mở 2 cao điểm truy quyét tội phạm trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm. Kết quả là đã khám phá 107 băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, bắt giữ 442 tên tội phạm chuyên nghiệp. Xóa sổ 101 tụ điểm cờ bạc bằng các hình thức xóc dĩa, đá gà, cá độ bóng đá, số đề... bắt xử lý 368 đối tượng. Xóa sổ 34 tụ điểm hoạt động mại dâm, bắt xử lý 131 đối tượng, bắt và triệt xóa 191 vụ với 256 đối tượng tàng trữ, buôn bán trái phép các chất ma túy. Thụ lý khởi tố điều tra 13 vụ liên quan đến các vụ án kinh tế, tiêu cực, tham nhũng; 266 vụ buôn bán hàng cấm, hàng giả, xử lý theo quy định của pháp luật, bắt và vận động đầu thú 140 đối tượng có lệnh truy nã. Cũng trong cao điểm, bên cạnh việc đấu tranh triệt phá các băng, ổ, nhóm, lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đã thụ lý và khởi tố điều tra 1.172 vụ với 1.937 bị can phạm pháp để đưa ra truy tố trước pháp luật. Trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
* Thưa ông, trong giai đoạn II của cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đòi hỏi lực lượng công an và quần chúng tập trung vào những vấn đề gì?
- Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của ngành công an là tập trung chỉ đạo bảo vệ an toàn Hội nghị APEC lần thứ 14 sắp diễn ra ở Hà Nội và các ngày lễ lớn, CMT8 và Quốc khánh. Do vậy, Công an tỉnh tiếp tục huy động cao nhất lực lượng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và quần chúng thực hiện cuộc vận động đề cao cảnh giác, phòng chống tội phạm. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp của quần chúng trên từng địa bàn dân cư, từng bước loại trừ những mầm mống phát sinh tiêu cực xã hội trên địa bàn. Riêng ngành công an phải tập trung điều tra, khám phá, xử lý nhanh các vụ án xảy ra, như là các vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời ngành làm rõ tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, kê khai tạm trú, tạm vắng nhằm phát hiện, đấu tranh với tội phạm từ cơ sở, địa bàn giáp ranh các khu công nghiệp, nhà trọ và trên các tuyến giao thông. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo cho công an các địa phương nắm chắc, rà soát tình hình đối tượng và địa bàn để chuẩn bị mở chiến dịch tấn công, truy quyét trên quy mô rộng lớn, đánh mạnh vào 4 nhóm tội phạm nguy hiểm như cướp, cướp giật, gây rối, trộm cắp xe máy. Bên cạnh đó, tiếp tục điều tra, xóa sổ các tổ chức cờ bạc, mại dâm, ma túy. Muốn làm tốt các vấn đề nêu trên, ngay từ bây giờ công an và các cấp, các ngành tập trung đầu tư phương tiện, trang bị và có sự phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của nhân dân, để bảo đảm cho chiến dịch giành thắng lợi cao nhất.
* Xin cảm ơn ông!.
Đ.V (thực hiện)













