
Nhân dịp tham dự hội thảo "cơ hội giao thương Malaysia-Việt Nam" tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Ngoại thương và công nghiệp Malaysia Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah đã đến thăm công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế Interfood (nhà đầu tư Malaysia tại Đồng Nai). Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng xung quang vấn đề về cơ hội đầu tư và mối quan hệ giao thương giữa Đồng Nai -Việt Nam - Malaysia...
 |
| Thứ trưởng Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah (bìa trái) đang làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế Interfood. |
Nhân dịp tham dự hội thảo "cơ hội giao thương Malaysia-Việt Nam" tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Ngoại thương và công nghiệp Malaysia Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah đã đến thăm công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế Interfood (nhà đầu tư Malaysia tại Đồng Nai). Phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng xung quang vấn đề về cơ hội đầu tư và mối quan hệ giao thương giữa Đồng Nai -Việt
Nam - Malaysia...
* PV : Thưa Thứ trưởng, ông có thể cho biết về mục đích chuyến thăm Việt Nam và Công ty Interfood lần này?
- Thứ trưởng Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah: Cách đây 8 năm, tôi đã một lần thăm đất nước Việt Nam. Còn đây là chuyến thăm thứ 2 trong lịch trình tham dự hội thảo về "Cơ hội giao thương Malaysia - Việt Nam" được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Malaysia đang có hàng trăm doanh nghiệp (DN) đang làm ăn ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Việc thăm Công ty chế biến thực phẩm Quốc tế Interfood cũng là cơ hội tốt để chúng tôi tìm hiểu về hiệu quả đầu tư của Interfood nói riêng và các DN Malaysia nói chung, từ đó có những chương trình và kế hoạch đầu tư cho năm tới và các năm tiếp theo.
* Vậy theo ông, thời gian qua đã có những cơ hội nào cho các nhà đầu tư của Malaysia tại Đồng Nai và mối quan hệ giao thương giữa 2 nước Malaysia-Việt Nam?
- Phải nói rằng đã có và chắc chắn những năm tới sẽ còn có nhiều cơ hội tốt, thuận tiện cho các DN Malaysia vào Việt Nam. Vì qua tìm hiểu và trên thực tế tại các địa phương đang có các DN Malaysia làm ăn, chúng tối thấy lãnh đạo các địa phương đã tạo nhiều thuận lợi để các DN Malaysia đầu tư sản xuất. Hơn nữa, môi trường đầu tư ở Việt Nam khá an toàn, các cơ quan thẩm quyền rất nhiệt tình hướng dẫn và giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục cũng như các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, nhất là những vấn đề liên quan đến tuyển dụng lao động, các chính sách thuế, chính sách khuyến khích đầu tư, mặt bằng sản xuất.v.v... Chẳng hạn, Công ty Interfood tại Đồng Nai đang được các nhà lãnh đạo địa phương tạo thuận lợi để chuyển nhà máy tại TP. Biên Hòa về khu công nghiệp Tam Phước (huyện Long Thành) với địa điểm rộng rãi, vừa bảo đảm mở rộng, phát triển quy mô sản xuất lâu dài, ổn định, vừa bảo đảm yêu cầu an toàn vệ sinh môi trường... So với các nước khác, Malaysia là nước xếp thứ 8 về số DN đầu tư vào Việt Nam. Năm 2005, tổng số vốn các DN Malaysia đầu tư tại Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD. Và với những tiến trình quan hệ thương mại Malaysia - Việt Nam đang phát triển mạnh như hiện nay, trong năm 2006, Malaysia có khả năng đầu tư vào Việt Nam tăng cao hơn gấp đôi năm 2005 kể cả về số DN và vốn đầu tư, nhất là đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại...
* Sau chuyến thăm này, ông có đánh giá gì về quan hệ hợp tác đầu tư và giao thương giữa 2 đất nước nói chung và với tỉnh Đồng Nai?
|
Công ty cổ phần thực phẩm Quốc tế Interfood là một trong những doanh nghiệp 100% vốn Malaysia, có quy mô đầu tư lớn (30 triệu USD) và hiện đang làm ăn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chỉ tính trong 5 năm 2000-2005, với các mặt hàng sản xuất chính như: bánh kẹo các loại, nước uống các loại…bình quân mỗi năm, công ty đạt doanh thu từ 300-500 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2006, công ty đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng/kế hoạch hơn 600 tỷ đồng. Công ty đang chuẩn bị đầu tư thêm 2 triệu USD cho dây chuyền sản xuất và nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện tại, nhằm duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng tính tự chủ về nguyên vật liệu bao gói... |
- Trong chương trình hợp tác đầu tư tới đây, nhất định cả 2 phía sẽ có những bước phát triển mới. Ví dụ, Malaysia sẽ có thêm nhiều DN muốn tìm cơ hội làm ăn ở Đồng Nai - Việt Nam, vì thực tế đã có những DN đi trước làm ăn hiệu quả. Tuy nhiên, nói đến quan hệ hợp tác đầu tư cũng còn phải tính toán cụ thể, đặc biệt là tính toán về điều kiện và môi trường đầu tư sao cho phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh. Bởi vì, Việt Nam có các ưu thế về môi trường, tiềm năng, nguồn nhân công lao động dồi dào, các nhà đầu tư nước ngoài cần khảo sát kỹ về các chính sách đầu tư và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, cũng như các vấn đề liên quan khác... Riêng về quan hệ giao thương giữa hai nước thì đơn giản hơn, vì chỉ cần "thuận mua, vừa bán". Ví dụ, thị trường Malaysia đang cần nhập khẩu những sản phẩm mà ở Việt Nam sản xuất ra dồi dào như: gạo, lạc, đậu các loại, hải sản, sản phẩm từ gỗ.v.v... Còn Malaysia có khả năng cung cấp cho Việt Nam các loại phân bón, sợi, thép, máy chế biến cao su, hàng điện tử... Do vậy, khi đã có quan hệ hợp tác làm ăn, hy vọng hai nước sẽ đạt được nhiều thỏa thuận theo hướng hai bên cùng có lợi.
* Thứ trưởng có nhận xét gì về quan hệ hợp tác lao động hiện nay giữa 2 nước Malaysia-Việt Nam?
- Đây là vấn đề thuộc về chính sách ngoại giao, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế của cả 2 phía. Trong những năm qua, có thời kỳ như các năm 2003-2004, Việt Nam đã có hơn 20 ngàn lao động sang làm việc tại các DN, công ty... ở Malaysia, với mức thu nhập khá ổn định. Nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân nhiều lao động Việt Nam khi sang Malaysia không yên tâm làm việc, công việc không phù hợp và trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật không đáp ứng, do đó số lao động này dần dần giảm xuống. Trong tương lai, Malaysia vẫn là đất nước có nhiều tiềm năng giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Chính vì vậy, vẫn có rất nhiều cơ hội cho người lao động Việt Nam có đủ điều kiện lao động, muốn làm ăn và làm giàu trên đất nước Maylaysia.
* Xin cảm ơn Thứ trưởng.
Lê Hương Thơm (thực hiện)