Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trở lại vụ "Cháu bé 1 tuổi rưỡi chết khi vừa ra khỏi phòng mạch"
Dù được bãi nại vẫn có thể phải chịu trách nhiêm hình sự!

09:07, 11/07/2006

Sau cái chết của cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh tại phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Đăng Lành ở tại 60AD, đường Phi Trường, KP9, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) được gia đình bác sĩ Lành cùng người nhà nạn nhân dàn xếp riêng và lẳng lặng biến mất, gây ra dư luận, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai.

Luật sư Nguyễn Đức.

Sau cái chết của cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh tại phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Đăng Lành ở tại 60AD, đường Phi Trường, KP9, phường Tân Phong (TP. Biên Hòa) được gia đình bác sĩ Lành cùng người nhà nạn nhân dàn xếp riêng và lẳng lặng biến mất, gây ra dư luận, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai.

 

* Phóng viên: Thưa luật sư, việc khám, chữa bệnh dẫn đến chết người sẽ bị xử lý ra sao?

 

- Luật sư Nguyễn Đức: Trước hết phải xem lỗi của ai, nếu người điều trị không đúng theo quy định của nghề nghiệp, như điều trị không đúng bệnh, sai thuốc thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu điều trị đúng, nhưng vẫn dẫn đến tử vong thì không phải lỗi của người điều trị. Nói cách khác là người điều trị vi phạm quy tắc nghề nghiệp mà dẫn đến chết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, phải có kết luận của cơ quan chức năng.

 

* Trường hợp 2 bên tự thỏa thuận, phía nạn nhân đã viết giấy bãi nại, thì người điều trị có phải chịu trách nhiệm hình sự?

 

- Như đã nói ở trên, phải xác định xem người điều trị có chữa đúng bệnh hay không, còn việc bên bị hại có làm đơn bãi nại chỉ là tình tiết giảm nhẹ. Theo khoản 1, điều 105 của Bộ Luật tố tụng hình sự thì có tới 11 tội danh mà khi bên bị hại có yêu cầu không khởi tố, thì cơ quan chức năng không khởi tố. Thế nhưng trong trường hợp nếu người thầy thuốc bị kết tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính được quy định tại điều 99 Bộ Luật hình sự thì dù có bãi nại vẫn bị xử lý hình sự và không thuộc các quy định về khởi tố hình sự theo yêu cầu bị hại.

 

* Trước cái chết không rõ nguyên nhân thì việc không khám nghiệm tử thi do người nhà không đồng ý thì cơ quan điều tra phải làm sao?

 

- Trước cái chết không rõ nguyên nhân, không kết luận được yếu tố lỗi, muốn xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong phải xem xét nhiều mặt, phải qua các công tác giám định, như: giám định pháp y, xét nghiệm hóa chất điều trị đưa vào cơ thể. Ngoài ra, tại khoản 3, điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về việc trưng cầu giám định: Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định nguyên nhân chết mang tính chất thương tích hoặc mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động. Trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải giám định, xác định làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đó.

 

* Xin cám ơn luật sư!

Hương Li (thực hiện)

 

Tin xem nhiều