Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh:
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của giới trẻ về sức khỏe sinh sản

10:07, 10/07/2006

Nhân Ngày Dân số thế giới 11-7 năm nay, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh.

Bác sĩ Huỳnh Cao Hải

Nhân Ngày Dân số thế giới 11-7 năm nay, phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi ngắn với bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh.

 

* Phóng viên: Ngày Dân số thế giới năm nay có chủ đề là "Giới trẻ". Riêng trên địa bàn Đồng Nai, tình hình dân số - kế hoạch hóa gia đình trong đối tượng này ra sao, thưa bác sĩ?

 

- Bác sĩ Huỳnh Cao Hải: Vấn đề giới trẻ luôn thu hút sự quan tâm của mọi người vì đây là lực lượng đông đảo và là những tiềm năng hết sức quý giá đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Ở nước ta, chiến lược truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010 đã đề ra mục tiêu: Đến năm 2010, 95% giới trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng sống cơ bản liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới, giới tính, tình dục an toàn, nhằm giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn, giảm tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên, đồng thời tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn và giảm mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đồng Nai có được thuận lợi là một trong số 10 tỉnh, thành trong cả nước đã được triển khai dự án "Thu thập thông tin sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình vị thành niên và thanh niên" từ năm 2004 đến nay ở các huyện Nhơn Trạch và Xuân Lộc. Kết quả bước đầu cho thấy những vấn đề như: quan hệ tình dục sớm, tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai... trong giới trẻ ở Đồng Nai không đến nỗi đáng báo động như ở một số địa phương trong cả nước. Qua các chương trình truyền thông vận động, qua chương trình giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản trong nhà trường và các kênh truyền thông khác, đối tượng vị thành niên và thanh niên trên địa bàn Đồng Nai đã từng bước được nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên. Từ đó, một bộ phận thanh thiếu niên biết đến tình bạn, tình yêu trong sáng, tình dục an toàn và phòng tránh những hành vi tình dục có nguy cơ cao. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản. Trong nhịp sống công nghiệp và giao lưu rộng mở như hiện nay, tuyên truyền và giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản cho giới trẻ phải là vấn đề cần được gia đình, nhà trường và toàn xã hội đặc biệt quan tâm để qua đó các em được nâng cao nhận thức, có hành vi đúng và biết cách tự bảo vệ mình.

 

* Về chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép kế hoạch hóa gia đình, trong thời gian qua tỉnh đã triển khai thế nào?

 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, chiến dịch truyền thông đợt 1 năm 2006 đã được tỉnh triển khai tại 171/171 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Kết quả cho thấy trong đợt 1 của chiến dịch, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 11.496 trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng; 104.102 cặp vợ chồng được cấp phát, sử dụng thuốc viên tránh thai và bao cao su; 37.669 phụ nữ được khám phụ khoa (trong đó có gần 27.000 phụ nữ được điều trị phụ khoa); tổ chức khám thai cho 7.890 phụ nữ... Điểm nổi bật của chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép kế hoạch hóa gia đình đợt 1 năm 2006 là bên cạnh việc thực hiện tốt hơn các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng, tại các địa phương trong tỉnh còn làm tốt công tác truyền thông vận động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, hiệu quả nhất là việc các cộng tác viên dân số đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia chiến dịch. Qua tuyên truyền vận động, các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ hơn và thực hiện tốt hơn những nội dung trong Pháp lệnh Dân số...

 

* Thưa bác sĩ, để đạt được những mục tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình trong năm 2006, từ nay đến cuối năm, công tác này sẽ tập trung vào những nội dung gì?

 

- Chúng tôi phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra trong năm 2006. Cụ thể là phấn đấu đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho các đối tượng; thực hiện có hiệu quả dự án lồng ghép dân số và kế hoạch hóa gia đình với phát triển gia đình bền vững; phấn đấu đến hết năm 2006 giảm tỷ lệ sinh con thứ ba còn 9%, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và đạt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1,25%. Những kết quả đạt được sẽ là cơ sở cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh ở những năm tiếp theo đạt kết quả bền vững hơn và từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, theo tôi điều quan trọng là ta cần có chế độ khuyến khích những đối tượng thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia vào công tác này; củng cố mạng lưới làm công tác dân số, gia đình và trẻ em; nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền vận động, trong đó đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của đối tượng vị thành niên và thanh niên.

 

* Xin cám ơn bác sĩ!

Ngọc Huế (thực hiện)

Tin xem nhiều