Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bà Dương Cẩm Thúy, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam:
Hiệp hội các nhà sản xuất phim không phải là chiếc đũa thần

09:01, 09/01/2006

Trước sự bùng nổ quá nhanh của các hãng phim tư nhân, nhu cầu thành lập một tổ chức nghề nghiệp dành cho các nhà sản xuất và phát hành phim bắt đầu nhen nhóm, nhưng khó thực hiện. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Dương Cẩm Thúy, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam.

Một số phim do tư nhân đầu tư sản xuất trong thời gian qua.

Trước sự bùng nổ quá nhanh của các hãng phim tư nhân, nhu cầu thành lập một tổ chức nghề nghiệp dành cho các nhà sản xuất và phát hành phim bắt đầu nhen nhóm, nhưng khó thực hiện. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Dương Cẩm Thúy, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam.

 

* Phóng viên: Hiệp hội các nhà sản xuất và phát hành không còn là khái niệm xa lạ với các nền điện ảnh trong khu vực và thế giới nhưng ở Việt Nam đến giờ vấn đề này mới được đặt ra một cách nóng bỏng. Đề cập đến việc thành lập một hiệp hội vào lúc này là quá sớm hay quá muộn với điều kiện làm phim Việt Nam hiện nay, thưa bà?

 

- Bà Dương Cẩm Thúy: Nhiều năm trước, TP.Hồ Chí Minh  là nơi xuất phát phong trào làm phim tư nhân. Hiện nay đây cũng là nơi có rất nhiều hãng phim tư nhân cũng như họat động làm phim tư nhân rất sôi động. Hiệu quả của việc ra đời và phát triển các hãng phim tư nhân là tất yếu, góp phần thúc đẩy việc xã hội hóa điện ảnh, góp phần vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Khi một số hãng phim tư nhân đã được hình thành và đang bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất có nền nếp thì cần thiết phải có một tổ chức giống như một hiệp hội. Tổ chức nào, việc gì cần được thành lập, xuất phát do nhu cầu thực tế thì đều hợp lý cả. Đã do nhu cầu tất yếu thì lúc nào nhu cầu cần thì nó sẽ được ra đời không quá muộn hay quá sớm. Chỉ khi thấy cần thiết phải có thì ta thúc đẩy, tác động cho nó hình thành đúng thời điểm, đừng trì trệ, kéo dài...

 

* Một số ý kiến cho rằng Hội Điện ảnh Việt Nam hiện nay chỉ mang tính chính trị hơn là mang tính hỗ trợ các hoạt động nghề nghiệp cho giới làm phim. Là phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam phụ trách phía Nam, chứng kiến thực tế làm phim sôi động tại TP. Hồ Chí Minh, bà thấy sao?

 

- Hội Điện ảnh là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Cách thức việc, phương hướng hoạt động... đã có từ nhiều năm nay, cũng theo nhu cầu của thực tế, trên cơ sở của các hãng phim nhà nước. Có nên thành lập hiệp hội sản xuất phim không? Theo tôi thấy, điều này rất cần thiết vì đây là nơi để các doanh nghiệp điện ảnh trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hỗ trợ nhau trong sản xuất, liên kết nhau. Tôi coi điện ảnh cũng là một doanh nghiệp như các doanh nghiệp khác, chỉ khác sản phẩm sản xuất là sản phẩm văn hóa nghệ thuật.

Chỉ có điều như mọi người đã biết, Hội là gồm những người đang làm nghề tập hợp lại và được hội viên bầu ra; những người nhiệt tình là chính, không có chế độ đãi ngộ gì, không đủ người chuyên trách; mô hình hoạt động hội thế nào cho tốt hiện nay còn đang tìm kiếm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nếu cần thiết, trước mắt có thể Ban chấp hành Hội cử ra một, hai thành viên phụ trách cho "chuyên đề" về hãng phim tư nhân, rồi nghiên cứu tìm biện pháp phương hướng hoạt động thích hợp, hiệu quả, tìm những thành viên, rồi thành lập một tiểu ban phụ trách các hãng phim tư nhân.

 

* Một số hãng phim tư nhân có quan hệ tốt với nhau cũng đã tính đến chuyện hợp lại để bàn việc thành lập một hiệp hội các nhà sản xuất phát hành phim Việt Nam. Song, khi Hội Điện ảnh vẫn đang tồn tại thì việc thành một hiệp hội dành cho các nhà làm phim liệu có khả thi?

 

- Một số hãng phim tư nhân có quan hệ tốt với nhau hay việc liên kết nhau để làm phim đó là việc cần thiết, là tất yếu và cũng dễ dàng thực hiện việc liên kết này. Điều này không ảnh hưởng gì đến Hội Điện ảnh mà ngược lại là việc làm rất tốt. Hội Điện ảnh đâu sợ việc cạnh tranh lành mạnh này?

 

* Phước Sang cho rằng "nếu không thành lập một Hiệp hội các nhà sản xuất và phát hành phim thì chỉ 2 năm nữa điện ảnh VN sẽ tiếp tục rơi vào một cuộc khủng hoàng mới". Điều này chắc chắn phải có cơ sở...

 

- Xin hiểu cho rằng hiệp hội của những nhà sản xuất phim tư nhân có được thành lập hay không thì cũng không phải là chiếc đũa thần, không phải giải quyết được tất cả mọi việc. Vì việc phát triển điện ảnh Việt Nam phụ thuộc vào những yếu tố thật lớn lao hơn, chứ không phải chỉ ở việc thành lập một hiệp hội là đủ.

 

* Liệu có thể hy vọng vào sự ra đời một hiệp hội dành cho các nhà sản xuất và phát hành trong năm 2006, thưa bà?

 

- Việc thành lập một tổ chức hội nào cũng trên cơ sở nhu cầu, rồi đề xuất nhu cầu với những lập luận bảo vệ, rồi các thủ tục giấy tờ để các cơ quan chủ quản đồng ý... Nhưng nếu nhu cầu rất thiết thực và mọi người đều thấy là cấp bách thì Hiệp hội này sớm sẽ ra đời thôi.

 

* Xin cảm ơn bà!

Uyên Phương (thực hiện)

 

Tin xem nhiều