Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Năm 2006, ngành thuế Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và mở rộng diện "tự khai, tự nộp thuế"

10:01, 07/01/2006

Năm 2005, ngành thuế Đồng Nai đã hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh và đang chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch thu năm 2006. Nhân dịp này phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Dưỡng, Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai.

Ông Phạm Văn Dưỡng, Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai.

Năm 2005, ngành thuế Đồng Nai đã hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh và đang chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch thu năm 2006. Nhân dịp này phóng viên báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi  với  ông Phạm Văn Dưỡng, Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai.

 

* P.V : Ông có thể cho biết kết quả thu thuế năm 2005?

 

- Ô. Phạm Văn Dưỡng : Năm 2005, ngành thuế Đồng Nai đã thực hiện thu thuế đạt hơn 4.671 tỷ đồng, bằng 106% dự toán pháp lệnh và tăng 23% so với năm 2004. Có 14/17 loại thuế đã thu vượt chỉ tiêu pháp lệnh, trong đó có các nguồn thu lớn như: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương 680 tỷ đồng (tính số tròn), đạt 119%; thu DNNN địa phương 667 tỷ đồng, đạt 145%; thu xổ số kiến thiết 372 tỷ đồng, đạt 124%; thu ngoài quốc doanh 588 tỷ đồng, đạt 105%; thuế thu nhập 277 tỷ đồng, đạt 103%...  Ba sắc thuế thu không đạt dự toán năm là thu quyền sử dụng đất (67%), phí xăng dầu (86%) và thu tại xã  (58%).

 

* Đâu là những nỗ lực chủ quan của ngành thuế Đồng Nai để thực hiện vượt chỉ tiêu pháp lệnh năm qua?

 

- Về những nỗ lực chủ quan của ngành thuế, cần phải nói đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, trong đó bước đột phá là cải cách thủ tục hành chính với việc thực hiện công khai, minh bạch về sắc thuế, qui trình, thủ tục nộp thuế  và không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền về luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao trách nhiệm của người nộp thuế. Ngành thuế Đồng Nai đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cho thực hiện thí điểm 100 doanh nghiệp "tự khai và tự nộp thuế" với tổng số thu lên tới 2.400 tỷ đồng. Đây là một bước chuyển biến tích cực trong công tác hành thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp từ chỗ bị động sang chủ động nộp thuế. Đồng thời, ngành thuế Đồng Nai cũng đã đẩy mạnh chống thất thu về thuế  như tăng cường công tác nắm chặt đối tượng nộp thuế trên từng địa bàn, đặc biệt là các địa phương phát triển nhanh về công nghiệp và dịch vụ như: Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành và rà soát chống thất thu từng sắc thuế như tăng cường chống thất thu thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu  xây dựng "vãng lai", chống thất thu trước bạ nhà xưởng sản xuất , thuế thu nhập của người có thu nhập cao...

 

* Vậy những lĩnh vực nào, sắc thuế nào vẫn còn bị thất thu?

 

- Tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác thu thuế và chống thất thu thuế nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng vì  vẫn còn có những lĩnh vực thất thu thuế. Điển hình như thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp ở một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc "chuyển giá". Ở các DN này thường có mối quan hệ với công ty mẹ ở nước ngoài, do vậy "đầu vào" là nguyên liệu, vật tư có gía cao và ngược lại "đầu ra" có giá thấp dẫn tới doanh nghiệp bị lỗ. Mặc dù báo lỗ nhưng có rất nhiều doanh nghiệp có vốn ĐTNN vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh! Thất thu thuế giá trị gia tăng vẫn còn  xảy ra, vì người tiêu dùng vẫn chưa có thói quen mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn đỏ. Thất thu do chưa nắm đầy đủ đối tượng nộp thuế và ở một số hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ, hành nghề tự do, vãng lai.

 

* Nhiệm vụ của ngành thuế Đồng Nai năm 2006 ra sao?

 

- Năm 2006, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu cho ngành thuế Đồng Nai thu 5.700 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thực hiện của năm 2005. Để có thể hoàn thành dự toán pháp lệnh này, ngành thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính với việc mở rộng diện "tự kê khai, tự nộp thuế" từ 100 DN tăng lên 200 DN với tổng số thuế 3.800 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng dự toán thu năm 2006, đồng thời tiếp tục củng cố việc thực hiện ủy nhiệm thu cho các phường, xã. Trong công tác lãnh đạo và điều hành, Cục thuế Đồng Nai sẽ tập trung chỉ đạo vào 3 lĩnh vực trọng tâm, đó là đẩy mạnh chống thất thu thuế (trước tiên là chống thất thu về "chuyển giá" ở các DN có vốn ĐTNN); chống thất thu ở lĩnh vực ngoài quốc doanh (chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ) và chống thất thu ở từng sắc thuế (như thuế giá trị gia tăng của các nhà thầu xây dựng "vãng lai", thuế trước bạ nhà xưởng...). Ngay từ đầu năm 2006, Cục thuế Đồng Nai sẽ chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phải rà soát lại việc cấp hóa đơn cho các doanh nghiệp để chống tiêu cực trong việc mua bán hóa đơn nhằm rút tiền hoàn thuế của Nhà nước; phải thu dứt điểm thuế môn bài trong quý 1 và thu xong tiền thuê đất trong 6 tháng đầu năm nay. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong cộng đồng.

X.Phú (thực hiện)

 

Tin xem nhiều