Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giúp người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng

10:10, 13/10/2010

Trước đây, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) khá phức tạp. Những địa danh như: khu Lò Chao, Dốc Sỏi, Mã Tù, hẻm Bạc Hà... là nơi tụ tập của các tay anh chị có "số má" sẵn sàng hành xử bất chấp pháp luật. Nhưng đó là chuyện trước đây...

Trước đây, tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) khá phức tạp. Những địa danh như: khu Lò Chao, Dốc Sỏi, Mã Tù, hẻm Bạc Hà... là nơi tụ tập của các tay anh chị có "số má" sẵn sàng hành xử bất chấp pháp luật. Nhưng đó là chuyện trước đây...

 

* Cảm hóa người lầm lỗi

 

Trước tình hình tội phạm trên địa bàn phường có nhiều diễn biến phức tạp, ngoài công tác trấn áp và xử lý các đối tượng gây án, Công an phường Quang Vinh lúc bấy giờ còn chú trọng công tác quản lý và giáo dục những đối tượng lầm lỗi trở về với địa phương. Trung tá Nguyễn Văn Đức, Phó Công an phường cho biết: "Qua công tác nắm tình hình các loại tội phạm trước đây trên địa bàn cho thấy, số tội phạm đã có tiền án, tiền sự tái phạm chiếm khá nhiều. Trước tình hình đó, chúng tôi đề cao công việc quản lý và giáo dục các đối tượng lầm lỗi được trở về địa phương. Nếu làm tốt công tác này thì tình hình tội phạm sẽ phần nào giảm bớt". Kết hợp với sự chỉ đạo của cấp trên, Công an phường đã có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cùng tham gia vào công việc.

 

Các cá nhân và tập thể phường Quang Vinh nhận bằng khen trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.

Theo đó, những đối tượng lầm lỗi nằm trong diện quản lý đều được công an và chính quyền địa phương đều bố trí cho từng tổ chức, đoàn thể giáo dục. Đối tượng thuộc lứa tuổi nào thì phân công cho tổ chức đó. Hàng tháng, những đối tượng này phải có bản kiểm điểm, kết thúc hàng quý, người quản lý cũng phải có văn bản nhận xét. "Với các đối tượng từng lầm lỗi được cho về địa phương quản lý, cảnh sát khu vực đều lập danh sách, sàng lọc để nắm bắt những đối tượng có khả năng tái phạm, qua đó có những đối sách cụ thể trong việc quản lý những đối tượng này"- Trung tá Đức cho biết.

 

* Hạn chế tội phạm xảy ra

 

Theo Công an phường Quang Vinh, số người lầm lỗi về địa phương tái phạm trong những năm gần đây đã được kéo giảm dần. Nhiều người lầm lỗi trở về địa phương đã cố gắng nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực vào công tác xã hội ở địa phương. Như trường hợp anh Nguyễn Minh Th. ở khu phố 2, từ một đối tượng nghiện ma túy có thâm niên, được sự quan tâm động viên, giáo dục của gia đình và địa phương, anh Th. đã đi cai nghiện ma túy. Hết thời gian cai nghiện, Th. về địa phương lại tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình, địa phương nên đã từ bỏ hẳn ma túy, có công ăn, việc làm ổn định. Hay trường hợp hoàn lương của anh Nguyễn Duy H. ở khu phố 3 cũng khiến nhiều người phải thay đổi cái nhìn định kiến về một người từng lầm lỗi. Năm 1999, H. phạm tội mua bán ma túy và bị xử án tù 7 năm. Thời gian ở trại giam, H. nhận ra được lỗi lầm nên khi ra tù về địa phương anh đã cố gắng làm lại cuộc đời. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Công an phường, anh H. không những chấp hành tốt công tác quản lý của địa phương, mà còn tích cực tham gia vào lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở, nên được nhiều người yêu quý...

 

Cũng theo Công an phường Quang Vinh, những năm trước tình hình tội phạm trên địa bàn phường khá phức tạp, nhiều đối tượng lầm lỗi khi trở về đã tạo nên những điểm nóng về tình hình an ninh trật tự, như: Lò Chao, Dốc Sỏi, Mã Tù, khu Nhà Mới ở khu phố 1... Vào thời điểm đó, đối tượng trong diện quản lý tại địa phương có lúc lên đến hàng mấy trăm người. Còn hiện nay, số đối tượng này đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn 62 người. Ngoài ra, còn có 18 đối tượng án treo, 10 đối tượng là trẻ em vi phạm pháp luật đang được địa phương quản lý.

 

Trung tá Nguyễn Văn Đức bày tỏ: "Để các đối tượng sau khi hoàn lương về địa phương không có cơ hội vi phạm pháp luật, ngoài việc quản lý của chính quyền địa phương và các đoàn thể, thì những chính sách xã hội cần phải được áp dụng một cách thiết thực".

Danh Trường

 

 

Tin xem nhiều