Sáng ngày 12-3-1975, sau chiến thắng vang dội ở Buôn Mê Thuột, Sở Chỉ huy tiền phương tại Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định thực hiện cuộc chạy đua với địch, với trời (vì sắp vào mùa mưa) để giải phóng Tây Nguyên trước mùa khô năm 1975.
Sáng ngày 12-3-1975, sau chiến thắng vang dội ở Buôn Mê Thuột, Sở Chỉ huy tiền phương tại Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đ
ược sự đồng ý của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định thực hiện cuộc chạy đua với địch, với trời (vì sắp vào mùa mưa) để giải phóng Tây Nguyên trước mùa khô năm 1975.Vào những ngày ấy, các chiến trường khác của ta ở miền Nam hoạt động phối hợp rất tích cực. Chiến thắng Buôn Mê Thuột đã tạo nên một niềm tin tưởng, phấn khởi rất lớn
cho tất cả các đơn vị, chiến trường. Trong khi đó, sau khi chiếm giữ được Buôn Mê Thuột, ta tiếp tục phát triển quân ra khỏi thị xã này để tiến đánh, giải phóng các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk như: Buôn Hồ, Sê-rê-pốc, Lạc Thiện, Bản Đôn, Đức Xuyên, Khánh Dương. Và mục tiêu của ta tiếp theo ở Tây Nguyên là đưa phần lớn lực lượng của chiến dịch phát triển ngược lên phía Bắc theo đường 14, tiêu diệt địch và giải phóng Pleiku, cô lập Kon Tum. Muốn như vậy, ta đã nhanh chóng phát triển quân về phía Phú Bổn, tiêu diệt sinh lực địch từng vùng.Để thực hiện kế hoạch phát triển đó, một mặt ta nhanh chóng tiêu diệt số địch cò
n lại ở phụ cận TX.Buôn Mê Thuột và giải phóng toàn bộ tỉnh Đắk Lắk, mặt khác ta phải sẵn sàng đánh trả quân chi viện của địch phản kích hòng chiếm lại Buôn Mê Thuột và giữ vững vùng giải phóng.Từ ngày 12-3, đ
ịch sử dụng Trung đoàn 53, Liên đoàn 21 biệt động quân, Chiến đoàn 45 cùng Sở Chỉ huy cơ bản Sư đoàn 23 ngụy đã dùng bộ binh, máy bay lên thẳng từ Pleiku đổ bộ xuống Buôn Hồ, Phước An tiến hành phản kích hòng tiêu diệt và chiếm lại Buôn Mê Thuột. Thậm chí, tổng thống ngụy quyền Sài Gòn còn ra lệnh phải giữ Buôn Mê Thuột bằng bất cứ giá nào.Về phía ta, cùng với quyết tâm giữ Buôn Mê Thuột, chiếm giữ đường 14 và 19, tiến quân lên Phú Bổn thì mục tiêu của Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đ
ang ráo riết chuẩn bị một trận đánh then chốt nữa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho trận đánh mới, mặt trận Trị Thiên đưa quân lực đánh mạnh xuống đường số 1 để phối hợp, giữ địch ở đây không cho chúng điều quân lên Tây Nguyên. Ở Bình Định, quân ta đã kiềm chân Sư đoàn 22 của địch...(Theo
Đại thắng mùa xuân)

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)









