Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải phóng Buôn Mê Thuột

09:03, 10/03/2010

LTS: Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2010), bắt đầu từ số báo này, trên Báo Đồng Nai sẽ có chuyên mục "Theo bước chân Giải phóng". Chuyên mục sẽ thông tin diễn tiến từ chiến dịch Tây Nguyên với chiến thắng đầu tiên là giải phóng Buôn Mê Thuột (10-3-1975) cho đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh (30-4-1975).

LTS: Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2010), bắt đầu từ số báo này, trên Báo Đồng Nai sẽ có chuyên mục "Theo bước chân Giải phóng". Chuyên mục sẽ thông tin diễn tiến từ chiến dịch Tây Nguyên với chiến thắng đầu tiên là giải phóng Buôn Mê Thuột (10-3-1975) cho đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh (30-4-1975). Ngoài ra, trên chuyên mục này cũng sẽ chọn lọc, ghi nhận và giới thiệu những hồi ký, chuyện kể của các nhân chứng lịch sử quan trọng trong những ngày tháng Tư lịch sử...

 

Đúng 2 giờ sáng ngày 10-3, bộ đội đặc công nổ súng đánh sân bay Hòa Bình, hậu cứ trung đoàn 35, sân bay thị xã và kho Mai Hắc Đế, mở màn cuộc tiến công Buôn Mê Thuột. Với lối đánh điêu luyện của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chỉ trong vòng 1 giờ, bộ đội đặc công đã chiếm phần lớn sân bay thị xã, phá hủy 7 máy bay địch.

 

Lợi dụng tiếng pháo gầm, các loại xe kéo pháo bắn thẳng, pháo cao xạ, xe tăng, thiết giáp, ô tô chở bộ binh của ta từ các phía tiến về hướng thị xã. Trên dòng Sê-rê-pốc, những chiếc phà được lắp ghép rất nhanh để đưa các xe tăng, bọc thép, pháo cơ giới, pháo cao xạ qua sông an toàn.

 

Do tổ chức hiệp đồng tốt, bảo đảm chu đáo, chỉ huy điều chỉnh chặt chẽ, cho nên các hướng, mũi tiến quân đều tiến vào đúng thời gian. Cả núi rừng Tây Nguyên chuyển động trong bão lửa. Ta ghi được điểm thắng đầu tiên đối với địch ở Buôn Mê Thuột.

 

7 giờ 15, các cụm pháo của ta theo một hiệu lệnh thống nhất đua nhau nã đạn vào sư đoàn bộ sư đoàn 23, sở chỉ huy tiểu khu và các khu thiết giáp của địch. Trước đó, 2 tiểu đoàn bộ binh của ta đã bí mật vào đánh chiếm được khu vực ngã sáu trung tâm thị xã, chiếm phía đông sư đoàn bộ binh 23. Địch cho máy bay oanh tạc, bộ binh phản kích quyết liệt. Ta dùng bộ binh kết hợp với xe tăng tổ chức đợt tấn công vào sở chỉ huy tiểu khu, đầu não chỉ huy các lực lượng bảo an, dân vệ trong tỉnh. Địch chống cự mạnh, ta phải điều thêm lực lượng dự bị tấn công dồn dập.

 

Đến 13 giờ 30, quân ta vào được cổng tiểu khu. Quân địch vẫn chống cự. Ta tiếp tục phát triển tiêu diệt hết các ổ đề kháng của địch. 17 giờ 30, ta hoàn toàn làm chủ sở chỉ huy tiểu khu tỉnh Đắk Lắk.

 

Tiếp đó, ta đánh chiếm khu hành chính, khu quân cảnh và tiêu diệt gọn một đại đội địch ở sân bay thị xã, tiến công đánh chiếm khu thiết giáp, pháo binh và hậu cứ tiểu đoàn 1 trung đoàn 45 ngụy...

 

Sáng ngày 11-3, pháo binh hạng nặng của ta tiếp tục bắn vào sư đoàn bộ sư đoàn 23 của địch, xe tăng và bộ binh ta trên đường tiến vào sư đoàn này. 8 giờ 15, ta bắt được đại tá Nguyễn Trọng Luật, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Đắk Lắk.

 

Về cơ bản, ta đã giải phóng xong Buôn Mê Thuột lúc 10 giờ 30 ngày 11-3.

 

(Theo Đại thắng mùa Xuân)

Tin xem nhiều