
Những năm qua, tỉnh ta đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, trong đó có việc lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy. Tuy nhiên, do thiếu quản lý, bảo vệ nên nhiều trụ nước chữa cháy đã hư hỏng, xuống cấp hoặc bị kẻ xấu tháo gỡ các thiết bị, gây ra nhiều thiệt hại và khó khăn cho lực lượng chữa cháy khi có sự cố xảy ra...
Những năm qua, tỉnh ta đã đầu tư nhiều kinh phí cho việc mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, trong đó có việc lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy. Tuy nhiên, do thiếu quản lý, bảo vệ nên nhiều trụ nước chữa cháy đã hư hỏng, xuống cấp hoặc bị kẻ xấu tháo gỡ các thiết bị, gây ra nhiều thiệt hại và khó khăn cho lực lượng chữa cháy khi có sự cố xảy ra...
Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), tính đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt được 1.176 trụ nước chữa cháy ở 7 địa phương, gồm: TP.Biên Hòa 853 trụ, TX.Long Khánh 106 trụ, huyện Trảng Bom 45 trụ, Vĩnh Cửu 16 trụ, Long Thành 36 trụ, Nhơn Trạch 80 trụ, Xuân Lộc 40 trụ. Hầu hết các trụ nước chữa cháy được lắp đặt ở các vị trí xung yếu trên các tuyến đường nội ô, nội thị, các khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại... Do vậy, các trụ nước này đã thực sự phát huy tác dụng, cung cấp đầy đủ nguồn nước cho lực lượng chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Theo quy định, định kỳ hệ thống trụ nước chữa cháy được các cơ quan chức năng kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được quan tâm tiến hành thường xuyên nên đã dẫn đến tình trạng nhiều trụ nước chữa cháy bị hư hỏng, các thiết bị bị trộm làm vô hiệu hóa chức năng vốn có của nó.
Mới đây, qua đợt kiểm tra của cơ quan chức năng về thực trạng các trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh, điều đáng lo ngại là một lượng lớn trụ nước chữa cháy đã bị kẻ xấu phá hoại, tháo dỡ nắp đậy hoặc có trụ nhưng không có nước. Dẫn đầu trong số này là địa bàn TP.Biên Hòa có 73 trụ nước chữa cháy bị mất nắp đậy. Chỉ tính riêng trên tuyến đường Đồng Khởi đoạn từ ngã ba Ba Ty đến ngã tư Amata, trong số 10 trụ thì đã có 8 trụ kẻ trộm tháo gỡ nắp đậy. Còn nhiều trụ nước chữa cháy ở phường Trảng Dài không có nước. Hoặc nhiều trụ nước ở phường Quyết Thắng, Thanh Bình, Quang Vinh, người dân xây nhà, hàng rào vây lấn khiến cho xe chữa cháy khó lấy được nước khi cần đến. Trong khi đó, ở huyện Vĩnh Cửu có đến 50% số trụ nước bị hư hỏng hoặc có trụ nhưng chưa có nước. Ở TX.Long Khánh, huyện Xuân Lộc, các trụ nước được gìn giữ, bảo vệ tốt nhưng lượng nước rất yếu.
Từ thực trạng trên đây, để đảm bảo hệ thống nguồn nước công cộng phục vụ kịp thời cho công tác phòng cháy chữa cháy, đơn vị chức năng cần nhanh chóng có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các trụ nước nằm trong khu vực nhà dân cần di dời đến nơi dễ nhìn thấy, dễ thao tác lấy nước. Đối với các trụ nước bị mất nắp đậy phải có kế hoạch thay thế ngay để tránh trường hợp người dân thiếu ý thức cho gạch đá, vật rắn vào trong bọng nước gây tắc nguồn nước. Đồng thời, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những kẻ cố tình làm hỏng các trụ nước nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Đ.V

![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










