
Với nhiều em học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc ở Xuân Lộc, việc được cắp sách đến trường và được học đến nơi, đến chốn là một quá trình đầy khó khăn, đòi hỏi sự vượt khó rất lớn của gia đình và bản thân. Không ít học sinh, sinh viên phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền.
Với nhiều em học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc ở Xuân Lộc, việc được cắp sách đến trường và được học đến nơi, đến chốn là một quá trình đầy khó khăn, đòi hỏi sự vượt khó rất lớn của gia đình và bản thân. Không ít học sinh, sinh viên phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền. Nhưng từ khi chương trình hỗ trợ vốn vay của ngân hàng chính sách được triển khai thực hiện, đã cho thấy hiệu quả rất thiết thực của nó đối với chuyện học hành của con em đồng bào dân tộc miền núi ở huyện Xuân Lộc.
Chúng tôi đến ấp 4, xã Xuân Hưng và chứng kiến những đổi thay đáng kể của trên 400 hộ đồng bào dân tộc Chăm và Stiêng nơi đây. Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, bà con đã có nhà cửa ổn định, có đất sản xuất và kinh tế gia đình cũng ngày một phát triển. Tuy vậy, một số hộ gia đình đông con, thì việc đầu tư cho các con bước vào ngưỡng cửa đại học vẫn còn lắm gian nan. Gia đình ông Điểu Bơ Hư, dân tộc Stiêng có đến 4 đứa con đang đi học. Vợ ông ở nhà nhận hạt điều về bóc vỏ chỉ kiếm vài chục ngàn một ngày. Bản thân ông suốt ngày ngoài đồng làm nương rẫy. Trong đó, em Thị La Vét đã bước vào năm thứ 2 của Trường đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, khi được Nhà nước cho vay vốn theo chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên, ông đã vay 3,5 triệu đồng trong học kỳ 1 năm học 2007- 2008 nên việc lo cho con đi học xa nhà của vợ chồng ông cũng đỡ vất vả hơn nhiều lần. Ông vui mừng cho biết: "Nhờ Nhà nước có chương trình hỗ trợ vay vốn này chứ người dân tộc chúng tôi lấy tiền đâu nuôi con học đại học. Tôi cảm ơn Nhà nước nhiều lắm".
Cũng tại ấp 4, xã Xuân Hưng, ông Chàm Prôliêm đang chuẩn bị hồ sơ vay thêm 8 triệu đồng để lo cho 2 đứa con đang là sinh viên. Gia đình còn khó khăn, kinh tế chỉ nhờ vào trồng lúa và mì, nhưng ông vẫn quyết tâm cho con đi học. Trước đây, gia đình ông cũng đã vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Lộc 4 triệu đồng cũng để trang trải các khoản kinh phí cho con ăn học.
Theo Ngân hàng chính sách xã hội huyện, năm học 2007- 2008, cả huyện có 2.198 sinh viên được vay vốn hỗ trợ học sinh, sinh viên con nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 14 tỷ 304 triệu đồng. Trong đó, đối tượng học sinh- sinh viên con em đồng bào dân tộc thiểu số có 24 em, với tổng số tiền đã vay là 98 triệu đồng. Hầu hết các gia đình vay vốn theo chương trình hỗ trợ này đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đã giải quyết kịp thời những khoản chi phí học tập cho các em. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình và giải ngân nguồn vốn cho học sinh, sinh viên ở huyện miền núi còn chậm vì có những khó khăn vướng mắc. Ông Trần Trung Văn, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho biết, hiện nay công tác xét duyệt cho vay của gia đình học sinh, sinh viên ở cơ sở còn chậm là do có sự thay đổi giấy xác nhận, nên việc giải ngân cho học sinh, sinh viên vẫn còn một số trở ngại nhất định. Tuy vậy, ông Văn cũng khẳng định trong năm học 2008-2009 sẽ giải quyết cho 5.000 lượt sinh viên vay để trang trải chi phí cho việc học.
Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục - đào tạo, mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 16.000 học sinh, sinh viên hoàn cảnh gia đình khó khăn có nhu cầu vay vốn để đầu tư cho việc học, con số này chiếm 40% lượng học sinh, sinh viên trong tỉnh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề, trong đó có khá đông là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này cho thấy nhu cầu vay vốn học tập là rất lớn. Với chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn sẽ góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ tốt công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Lê Tùng.


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)








