Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công lý thuộc về hai nông dân dân tộc thiểu số

10:12, 18/12/2009

Cách đây nửa năm, Báo Đồng Nai có phản ảnh về trường hợp hai nông dân dân tộc thiểu số ở xã Phú Vinh (huyện Định Quán) tích cực hợp tác phá án thành công. Và hành trình đi tìm công lý cho các con của hai ông này dù nhiều cam go nhưng cuối cùng đã chiến thắng.

Bị cáo Mô Hiển Chí .

Cách đây nửa năm, Báo Đồng Nai có phản ảnh về trường hợp hai nông dân dân tộc thiểu số ở xã Phú Vinh (huyện Định Quán) tích cực hợp tác phá án thành công. Và hành trình đi tìm công lý cho các con của hai ông này dù nhiều cam go nhưng cuối cùng đã chiến thắng.

 

Sau nhiều ngày đêm cố gắng "phá án" của hai nông dân dân tộc Nùng là Phòng A Pát (cha của bị hại Phòng Nghiệp Vình) và Lý Văn Châu (cha của Lý Quảng Minh), cuối cùng đối tượng gây án là Mô Hiển Chí (SN 1991, ngụ tại ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán) đã bị công an bắt giữ. Và ngày 19-8-2009, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đưa bị cáo Chí ra xét xử công khai về tội "cố ý gây thương tích". Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, trong hai ngày 12 và 13-10-2008, Mô Hiển Chí và đồng bọn đã hai lần gây thương tích cho Phòng Nghiệp Vình (thương tật tạm thời 16%) và Lý Quảng Minh (thương tật 15%). Qua xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã tuyên phạt bị cáo Chí 2 năm 6 tháng tù giam, đồng thời buộc gia đình bị cáo (khi gây án Chí chưa đủ tuổi thành niên) phải có trách nhiệm bồi thường cho hai bị hại gần 7 triệu đồng.

 

Không đồng ý với bản án này, hai ông Phòng A Pát và Lý Văn Châu đã thay con mình làm đơn kháng cáo (bị hại chưa đủ tuổi thành niên) theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Chí. Ông Pát còn cho biết, ông không đồng ý với phán quyết của tòa cấp sơ thẩm vì cơ quan tố tụng huyện Định Quán bỏ lọt tội phạm khi không truy tố đối tượng đồng phạm là L.K.H. (người trực tiếp chở bị cáo Chí đến hiện trường và cầm nón bảo hiểm ném vào Vình). Đồng thời, hai người cha này cũng đề nghị tòa án xem xét tăng mức tiền bồi thường tương xứng với chi phí mà gia đình đã bỏ ra chữa trị thương tật cho Vình và Minh.

 

Gia đình hai ông Pát và Châu có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh rất sớm để tham dự phiên tòa phúc thẩm.

Trong phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 16-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã đồng tình với nội dung kháng cáo của hai ông Pát và Châu khi đưa ra phán quyết tăng hình phạt từ 2 năm 6 tháng lên 3 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Mô Hiển Chí về tội "cố ý gây thương tích" và tăng trách nhiệm bồi thường về dân sự cho bị hại Vình lên trên 7 triệu đồng, còn Minh hơn 9 triệu đồng. Như vậy, điều mong muốn của ông Pát và ông Châu đã được cấp phúc thẩm giải quyết thỏa đáng. Nghe xong phán quyết của tòa án, ông Châu bộc bạch: "Pháp luật thẳng tay trừng trị côn đồ như vậy chúng tôi rất vừa ý. Phiên tòa nghiêm minh hôm nay cũng giống như khi lúa bị nhiễm bệnh nặng thì nông dân chúng tôi phải phun thuốc điều trị liều cao mới mong cứu được".

 

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều