
Theo thống kê của Công an tỉnh, đến cuối tháng 11-2009, trên địa bàn tỉnh xảy ra 124 vụ cố ý gây thương tích. Tuy giảm 11 vụ so với năm 2008 nhưng tình trạng cố ý gây thương tích vẫn còn diễn biến khá phức tạp.
Theo thống kê của Công an tỉnh, đến cuối tháng 11-2009, trên địa bàn tỉnh xảy ra 124 vụ cố ý gây thương tích. Tuy giảm 11 vụ so với năm 2008 nhưng tình trạng cố ý gây thương tích vẫn còn diễn biến khá phức tạp.
Không như các loại tội phạm khác, những vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở khắp nơi. Từ thành thị đến nông thôn, từ quán nhậu đến nơi làm việc... đều có thể xảy ra các vụ thanh toán, đánh chém nhau. Công an Biên Hòa cho biết, trong năm 2009, cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố đã khởi tố 27 vụ với 37 đối tượng cố ý gây thương tích. Ngoài ra còn một số vụ xảy ra chỉ xử lý hành chính hoặc đang chờ kết quả giám định thương tật... Trong khi đó, các huyện vùng sâu, vùng xa như Xuân Lộc, Tân Phú, trong năm 2009, Tòa án nhân dân hai huyện này cũng đưa ra xét xử hàng chục vụ án cố ý gây thương tích (Xuân Lộc 33 vụ, Tân Phú 36 vụ với 42 bị cáo).
Từ các vụ án cố ý gây thương tích cho thấy, người ta có thể đánh, chém nhau chỉ vì một vụ va quẹt xe, một cái nhìn "đểu", giành trả tiền nhậu, thậm chí đánh lầm kẻ trông giống "địch thủ" của mình... Ví dụ như vào ngày 6-6-2009, trong lúc anh Nguyễn Phú Quấc (23 tuổi, ngụ ở ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) đang đứng trước cổng một công ty thì bị nhóm thanh niên lạ cầm mã tấu chém tới tấp, gây thương tích cho nạn nhân đến 57%. Tìm hiểu nguyên nhân được biết, lý do bị chém chỉ vì một nhân viên làm chung công ty với Quấc "tức nhau lời nói" nên thuê giang hồ chém anh này. Hay như vào ngày 15-10-2009, vì không muốn tham gia cùng các công nhân khác đình công, các anh: Mai Thành Trung, Phạm Hoàng Tuấn, Đỗ Xuân Nhân (đều làm việc tại Công ty Seorim ở KCN Long Bình) đã bị Châu Văn Võ (20 tuổi) và nhiều công nhân khác đánh hội đồng. Tức giận, Trung, Tuấn, Nhân về phòng trọ rủ thêm người vác mã tấu quay lại công ty chém Võ bị thương tích với tỷ lệ 10%. Anh trai Võ là Châu Văn Nguyên thấy em bị đánh đã chạy đến giật mã tấu của Nhân chém Trung một nhát ngang mặt. Trung liền cầm dao đuổi theo Nguyên đâm, chém nhiều nhát vào lưng và tay khiến anh này bị thương tích đến 92%. Trước đó, tối 15-10-2009, hay tin người nhà có mâu thuẫn với người của một tiệm bán xe đạp điện ở chợ Biên Hòa, Huỳnh Tấn Thanh (35 tuổi, ngụ ở phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) liền mang dao nhọn đến đâm ông chủ tiệm xe đạp Trần Da Ba (40 tuổi) liên tiếp 2 nhát vào bụng, gây thương tích đến 69%...
Theo ghi nhận của cơ quan công an, đối tượng cố ý gây thương tích cho người khác đa phần tuổi đời còn trẻ (từ 18-30), và chúng thường sử dụng hung khí nguy hiểm như: dao nhọn, mã tấu, ống tuýp sắt, thậm chí cả "bom xăng"... để giải quyết, thanh toán mâu thuẫn. Nguyên nhân các vụ cố ý gây thương tích vẫn còn diễn biến phức tạp có một phần do các bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm quản lý, giáo dục con em mình. Mặt khác, việc thường xuyên tiếp xúc với phim ảnh, các trò chơi điện tử mang tính bạo lực khiến lứa tuổi mới lớn dễ bị kích động, tập làm theo. Từ đó, nhiều thanh thiếu niên thích lập băng nhóm để chứng tỏ khả năng sức mạnh hoặc để "vỗ ngực xưng danh" với bạn bè và khi có mâu thuẫn thì sử dụng bạo lực giải quyết. Còn theo lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thông qua các lần giám sát cho thấy, tình trạng cố ý gây thương tích vẫn chưa giảm là bởi có một phần các cơ quan tố tụng xử lý tội phạm này chưa nghiêm, chưa đủ sức ngăn chặn, phòng ngừa, răn đe và giáo dục chung. Xin nêu ra đây dẫn chứng cụ thể: tại huyện Xuân Lộc, trong 33 vụ án cố ý gây thương tích đã xét xử vào năm 2009 thì có đến 16 vụ "được" hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng án treo. Với lượng án treo chiếm tỷ lệ cao như vậy, khiến dư luận không an tâm về vai trò của pháp luật trong ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng này. Mặt khác, loại tội danh này - theo quy định của pháp luật - nếu bị hại thương tích nhẹ (loại này khá nhiều) thì cơ quan điều tra chỉ khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại. Từ quy định này, người bị hại đôi khi vì bị đe dọa hoặc do đối tượng gây án dùng tình cảm, tiền bạc thỏa thuận bồi thường đã không giám định tỷ lệ thương tích hoặc làm đơn bãi nại khiến cơ quan điều tra không thể khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật... Những hạn chế này đang làm "đau đầu" lực lượng giữ gìn an ninh trật tự và chính quyền các địa phương.
Hậu quả của những hành vi nêu trên đã gây ảnh hưởng nặng nề cho người bị hại về vật chất, sức khỏe lẫn tinh thần và cả gia đình người gây án cũng thiệt hại không ít (chi phí bồi thường, người thân đi tù). Do đó, để hạn chế những hành vi cố ý gây thương tích, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, văn hóa ứng xử giữa mọi người với nhau..., các cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý nghiêm khắc hơn đối với tội phạm cố ý gây thương tích. Có như thế thì mới ngăn chặn, đẩy lùi được loại tội phạm này.
Phạm Mai

![[Video] Đồng Nai sẵn sàng chào đón thời khắc trở thành thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777480337_20260429233228.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Pháo hoa tại Đồng Nai đã chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa vào tối 30-4](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777478231_20260429225721.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Xuân Lộc sẵn sàng bước vào chặng đường mới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777474968_20260429220300.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ “Thành phố mới” thăm “Chiến khu xưa” - Kỳ cuối: Sức sống chiến khu trong kỷ nguyên mới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd_suc_song_chien_khu_trong_ky_nguyen_moi.mp4.00_00_32_01.still002_20260429191354.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chi tiết 13 điểm bắn pháo hoa tối 30-4 tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1777452918_20260429155530.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc trước giờ ‘G’ tại các xã sắp sửa lên phường tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5_20260429174522.jpg?width=500&height=-&type=resize)







