Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Năm 2010: Phổ biến, giáo dục pháp luật có gì mới?

08:12, 09/12/2009

Năm 2010, nhiều luật mới sẽ có hiệu lực thi hành. Do đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật rất cần được tập trung triển khai để đông đảo người dân nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả.

Năm 2010, nhiều luật mới sẽ có hiệu lực thi hành. Do đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật rất cần được tập trung triển khai để đông đảo người dân nắm bắt, hiểu rõ và thực hiện có hiệu quả.

 

* Nhiều Luật mới cần được tuyên truyền

 

Một trong những luật mà người dân rất quan tâm là Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2010. Bên cạnh đó, Luật Nhà ở, Bộ luật Hình sự có nhiều thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế cũng sẽ được đưa vào cuộc sống trong năm mới. Ngoài ra, nhiều luật mới như các Luật: Quy hoạch đô thị; Cán bộ, công chức; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Người cao tuổi cũng sẽ có hiệu lực thực hiện vào đầu năm tới.

 

Tòa án tổ chức xét xử công khai, lưu động thu hút đông người dự khán là cách phổ biến giáo dục pháp luật tốt.   

Bên cạnh đó, theo Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PHCTPBGDPL) tỉnh Huỳnh Thị Nga, hiện nay nhiều văn bản pháp luật tuy đã được phổ biến nhưng chưa thật sâu rộng, việc áp dụng thực hiện còn nhiều bất cập nên trong năm 2010 các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phổ biến. Đó là các Luật: Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ luật Lao động; Giao thông đường bộ; Quốc tịch Việt Nam; Phòng, chống ma túy; Hôn nhân - gia đình; Bảo vệ môi trường... Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh cũng rất lưu ý đến việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và kể cả đội ngũ cán bộ, công chức về công tác đấu tranh, phòng chống: tội phạm, ma túy, buôn bán phụ nữ - trẻ em và trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

 

Như vậy, yêu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2010 là rất nặng nề. Làm sao để pháp luật được đến với nhiều người dân và việc áp dụng vào thực tiễn cuộc sống đạt hiệu quả cao là vấn đề rất cần được các cấp, ngành và từng địa phương quan tâm. Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, phương pháp phổ biến, giáo dục truyền thống như thông qua các phương tiện truyền thông từ tỉnh đến cơ sở, biên soạn và in ấn tài liệu hỏi - đáp pháp luật, tờ bướm tuyên truyền pháp luật... vẫn tiếp tục triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Hội đồng PHCTPBGDPL của tỉnh và các địa phương sẽ chọn lựa những chuyên đề phù hợp từng nhóm đối tượng để tập trung tuyên truyền, phổ biến.

 

* Phổ biến pháp luật theo chuyên đề

 

Cụ thể, các huyện, thị xã và thành phố sẽ tăng cường phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Các sở, ngành, địa phương thì đẩy mạnh tập huấn, phổ biến nội dung Luật Cán bộ - công chức, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về hành chính, chế độ công vụ, thủ tục giải quyết khiếu nại - tố cáo, quy chế tiếp dân... Mục đích của việc phổ biến, giáo dục là giúp cho cán bộ, công chức hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, trước công việc, thái độ phục vụ nhân dân của họ. Một đối tượng đông đảo khác cần tập trung tuyên truyền pháp luật là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Đối tượng này sẽ được tìm hiểu sâu về các chế độ lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực lao động, công đoàn...

 

Tuy nhiên, để việc giáo dục, phổ biến pháp luật mang tính đại chúng, sâu rộng và lâu dài, năm 2010, Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh chú trọng nhiều hơn đến hệ thống trường học. Đội ngũ cán bộ ngành giáo dục, giáo viên và đặc biệt các học sinh, sinh viên là đối tượng chính được tạo điều kiện nắm bắt nhiều quy định pháp luật liên quan, nhất là những luật thiết thân đến cuộc sống hàng ngày, "đụng chạm" đến đối tượng này thường xuyên. Tiêu biểu như các lĩnh vực: giáo dục an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tội phạm, buôn bán phụ nữ và trẻ em; bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Sở Giáo dục - đào tạo còn cho biết, Sở này sẽ chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo quan tâm xây dựng tủ sách pháp luật để cung cấp ngày càng nhiều tài liệu pháp luật để học sinh và giáo viên có điều kiện tiếp cận, tham khảo dễ dàng hơn.

 

Mục tiêu hướng đến hàng đầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chính là đông đảo quần chúng nhân dân. Nhưng việc phổ biến, giáo dục pháp luật cần chọn đối tượng, khu vực để tổ chức tuyên truyền đảm bảo hiệu quả. Theo đó, các cơ quan làm nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở cần chọn các nhóm đối tượng là đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc và từng địa bàn có phát sinh về khiếu kiện đất đai, ô nhiễm môi trường hoặc tệ nạn xã hội... để tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp.

 

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga, phải xác định có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và rộng khắp như vậy thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

Trường Quân

   

Tin xem nhiều