Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng cường ngăn chặn pháo nổ, sử dụng vũ khí gây án

08:12, 09/12/2009

Theo Công an tỉnh, 3 năm trở lại đây, mỗi khi sắp đến Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ lại tái diễn phức tạp. Và, việc sử dụng hung khí đánh nhau, gây án cũng rất đáng báo động.

Theo Công an tỉnh, 3 năm trở lại đây, mỗi khi sắp đến Tết Nguyên đán, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ lại tái diễn phức tạp. Và, việc  sử dụng hung khí đánh nhau, gây án cũng rất đáng báo động. Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, rất cần sự quyết tâm của lực lượng công an và sự phối hợp giữa các cấp, ngành cũng như quần chúng nhân dân.

 

11 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ liên quan đến vật liệu nổ làm 2 người chết và 1 người bị thương. Vụ nổ thứ nhất xảy ra tại Nhà máy Vicasa (TP.Biên Hòa) khi nhân viên ở đây dọn dẹp vệ sinh tại đống sắt phế liệu. Vụ thứ hai là trường hợp một người dùng thuốc nổ cài vào vật dụng nhà người hàng xóm ở huyện Cẩm Mỹ để trả thù cá nhân. Và mới đây, vào ngày 6-12, anh Nguyễn Phú Quý (SN 1969, ngụ tại KP3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) nhặt được một trái đạn, đem về nhà đục lấy thuốc. Trong lúc anh Quý đang đục thì trái đạn phát nổ, khiến anh chết ngay tại chỗ.

 

Lực lượng công an đã vận động, tiếp nhận và thu giữ được nhiều hung khí nguy hiểm.

Thời gian qua, lực lượng công an và quản lý thị trường trong tỉnh cũng đã thu giữ 325 que pháo hoa và 0,3kg pháo nổ nhập lậu từ Trung Quốc. Trong khi đó, tình trạng bán đồ chơi trẻ em nhập lậu bị cấm vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Vào đầu năm 2009, qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện 2 điểm bán loại hàng cấm này và thu hồi 87 súng bắn đạn cùng với 3.900 viên đạn nhựa.

 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ đánh nhau, trả thù cá nhân có sử dụng dao lê, mã tấu, hung khí. Các lực lượng công an đã bắt giữ 56 đối tượng liên quan và thu giữ 50 dao lê, mã tấu cùng 2 dao tự chế và 13 đoản tuýp sắt. Thực hiện việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công an các địa phương đã tiếp nhận được 13 khẩu súng quân dụng; 6 súng săn; 4 súng tự chế; gần 400 dao lê, côn nhị khúc, trái đạn, bom bi...

Điều đó cho thấy, vũ khí, vật liệu nổ còn "trôi nổi" bên ngoài xã hội khá nhiều. Việc sử dụng vũ khí, vật liệu thô sơ gây án vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng tìm kiếm, tháo gỡ và đục bom mìn lấy thuốc nổ vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương. Vi phạm về vận chuyển, buôn bán, đốt pháo trong thời gian gần đây có chiều hướng xuất hiện trở lại.

 

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương và đơn vị trực thuộc cần chủ động tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân không sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. "Và, giải pháp quan trọng hàng đầu là cảnh sát khu vực, công an các xã, phường, thị trấn tăng cường nắm tình hình, tuần tra, phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sử dụng vũ khí, hung khí, chất nổ" - đại tá Võ Văn Sáng, Phó giám đốc Công an tỉnh còn cho biết như vậy. Đồng thời, lực lượng công an cần tập trung phối hợp với các ngành liên quan như: Sở Công thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tăng cường kiểm tra, quản lý các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Một trọng tâm khác cần tập trung nữa là, công an phối hợp với quản lý thị trường, chính quyền các địa phương nắm tình hình cũng như ngăn chặn, xử lý kịp thời các địa bàn trọng điểm có khả năng sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các loại pháo nổ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cần tập trung kiểm soát trên hệ thống đường bộ, đường thủy, nhất là ở các tuyến trọng điểm, nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những phương tiện, người vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ.

 

Để công tác này triển khai thực hiện có hiệu quả, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc liên quan đến sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, đốt pháo ở mức nghiêm trọng thì lãnh đạo công an địa phương, ngành đó phải chịu trách nhiệm.

P.V

 

Tin xem nhiều