Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thông tin tiếp theo vụ "Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả ở huyện Trảng Bom"
Những loại bằng cấp, chứng nhận nào bị làm giả?

09:11, 18/11/2009

Như Báo Đồng Nai số 1695 ra ngày 17-11-2009 đã thông tin, đối tượng cầm đầu đường dây "sản xuất" gần 3.000 loại giấy tờ giả là Nguyễn Ngọc Thủy và các "chân rết" Nguyễn Quỳnh Sinh, Phạm Xuân Vinh, Phạm Ngọc Thạch vừa bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ. Cụ thể, chúng đã "sản xuất" những loại giấy tờ giả nào?

Như Báo Đồng Nai số 1695 ra ngày 17-11-2009 đã thông tin, đối tượng cầm đầu đường dây "sản xuất" gần 3.000 loại giấy tờ giả là Nguyễn Ngọc Thủy và các "chân rết" Nguyễn Quỳnh Sinh, Phạm Xuân Vinh, Phạm Ngọc Thạch vừa bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ. Cụ thể, chúng đã "sản xuất" những loại giấy tờ giả nào?

>>>Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả ở huyện Trảng Bom

Số bằng cấp, chứng chỉ giả mà công an đã thu giữ.

Theo lời khai ban đầu của Sinh và đồng bọn cùng với những tang vật mà công an thu giữ được thì đường dây này chuyên bán cho "khách hàng" các loại giấy tờ giả như: chứng nhận đăng ký xe máy, chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, chứng chỉ tin học và Anh ngữ. Ngoài ra, công an còn phát hiện đường dây này "sản xuất" cả những loại giấy tờ như: bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng, giấy phép kinh doanh, giấy ra viện, chứng nhận học Luật Lao động và biên bản tổng hợp kết quả sát hạch giấy phép lái xe. Nhưng, số lượng giấy giả mà Sinh và Thủy "sản xuất" nhiều chính là các bằng tốt nghiệp THPT và đại học. Trong số đó, nhiều bằng tốt nghiệp THPT có hình con dấu của các Sở Giáo dục - đào tạo: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tiền Giang, Bình Thuận, Nghệ An, Hà Nam, Thái Bình, TP.Hồ Chí Minh và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. Còn các bằng tốt nghiệp đại học bị làm giả do đường dây này cung cấp cho "khách hàng", phần lớn đều mang tên những trường đại học lớn, có uy tín như: Nông lâm, Bách khoa, Kinh tế, Công nghiệp, Xây dựng, Khoa học tự nhiên, Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh) và Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai)... Trong số những bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận giả này có nhiều cái đã được hoàn chỉnh, tức là đã có tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh của "khách hàng". Điều này cho thấy, đường dây sản xuất, mua bán, tiêu thụ giấy tờ giả của Thủy làm ăn rất... uy tín và có nhiều mối mang.

 

Tại Công an huyện Trảng Bom, bước đầu Sinh và Thủy khai nhận đã trực tiếp "sản xuất" các loại giấy tờ giả trên. Công cụ, phương tiện mà Thủy và Sinh sử dụng để làm giả là máy vi tính, máy in màu, dụng cụ ép dấu nổi, các loại con dấu, hộp đóng số nhảy, máy ép nhựa, bàn cắt giấy. Toàn bộ tang vật này theo Thủy khai là của ông ta mua, hiện đã bị công an thu giữ. Tuy nhiên, Thủy còn khai nhận, có thuê một kỹ thuật viên vi tính tên Hùng, quê ở TP.Hải Phòng để làm ra các bằng cấp giả. Bên cạnh với sử dụng dấu mộc giả đóng vào các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, Thủy và đồng bọn còn sử dụng kỹ thuật vi tính để sao chụp các loại mẫu văn bằng, chứng chỉ rồi scan dấu mộc, chữ ký thật và sử dụng máy in màu để in ra hàng loạt giấy tờ giả. Cũng theo Thủy khai, làm dấu nổi trên các chứng chỉ, văn bằng là công đoạn khó nên chúng phải dùng đến dụng cụ ép dấu nổi hoặc dùng bút bi không có mực để kẻ nổi theo mẫu dấu thật.

 

Với 2.970 loại giấy tờ bị làm giả cho thấy, một bộ phận người dân vẫn trông chờ vào bằng giả để tìm kiếm một cơ hội nào đó. Do vậy, bên cạnh với điều tra mở rộng các đối tượng liên quan tham gia đường dây này, cơ quan công an cũng cần làm rõ những ai đã tiêu thụ các loại giấy tờ bất hợp pháp ấy.

A.X

 

Tin xem nhiều