Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Băng cướp dùng "hoa độc" để nhử mồi

11:11, 13/11/2009

Qua công tác điều tra truy xét, ngày 12-11, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Quốc Sáng (22 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Quang Hòa (21 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng), Lưu Văn Thành (23 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), Phạm Ngọc Thảo (21 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) và Trần Thị Thu Hiền (23 tuổi, ngụ ở huyện Định Quán) về hành vi cướp tài sản.

Qua công tác điều tra truy xét, ngày 12-11, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Quốc Sáng (22 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Quang Hòa (21 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng), Lưu Văn Thành (23 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc), Phạm Ngọc Thảo (21 tuổi, quê ở tỉnh Khánh Hòa) và Trần Thị Thu Hiền (23 tuổi, ngụ ở huyện Định Quán) về hành vi cướp tài sản.

 

Các đối tượng Sáng, Hòa, Thành, Thảo là dân từ địa phương khác đến Biên Hòa sống lang thang và thường thuê nhà ở trọ tại phường An Bình. Trong số này, Hòa là đối tượng từng có hai tiền án về các hành vi "gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản" và mới ra tù hồi tháng 3-2009. Lưu Văn Thành, Nguyễn Quốc Sáng mỗi người cũng có một tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Không nghề nghiệp, không chăm lo lao động nhưng lại muốn có tiền ăn chơi, nhậu nhẹt nên các đối tượng này tụ tập với nhau bàn chuyện trộm cướp. Khoảng 18 giờ ngày 3-11-2009, cả bốn đối tượng sau khi thống nhất "phương án" đã sử dụng hai xe máy chạy dạo quanh các đường lô thuộc các khu công nghiệp (KCN) ở TP.Biên Hòa để tìm con mồi cướp tài sản. Khi đến đoạn đường số 13, KCN Biên Hòa 2, cả bọn phát hiện anh Nguyễn Vũ Đức Mạo (ngụ ở KP3, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đang dựng xe bên đường để ngồi tâm sự với bạn gái thì liền xông đến dùng dao và roi điện khống chế cướp của hai người chiếc điện thoại di động Nokia 6058, một chiếc lắc cùng hai nhẫn vàng.

 

Các đối tượng: Sáng, Hòa, Thành, Thảo.

Trong số các đối tượng này, Hòa cặp bồ và sống như vợ chồng với Trần Thị Thu Hiền. Dù có chồng con nhưng Hiền đã bỏ gia đình đến Biên Hòa sống lang bạt và hành nghề mại dâm ở khu vực bến xe khách Đồng Nai và ven quốc lộ 1. Cũng từ mối quan hệ với Hiền, Hòa và đồng bọn nghĩ ra một chiêu phạm pháp khác để kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, sau mỗi lần bắt khách bán dâm, Hiền thấy khách mua dâm nào có nhiều tiền sẽ nhắn tin cho Hòa, để Hòa và đồng bọn chặn đường cướp tài sản. Tối ngày 6-11-2009, khi đứng chờ khách bên lề đường quốc lộ 1A (thuộc địa bàn KP5, phường An Bình), Hiền bắt mối được anh S.C.S. đến mua dâm. Sau khi cùng anh S. quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ thuộc phường An Bình, Hiền nhắn tin cho đồng bọn biết để chặn đường cướp của anh này chiếc xe máy, một điện thoại di động và 540.000 đồng.

 

Lời khai ban đầu của băng cướp còn cho biết, với thủ đoạn dùng "hoa độc" để nhử mồi như thế, từ tháng 10-2009 đến khi bị bắt, cả bọn đã thực hiện năm vụ cướp tài sản của khách làng chơi. Toàn bộ số tài sản cướp đoạt Hòa và các tên Sáng, Thành, Thảo dùng vào việc ăn nhậu và chia nhau tiêu xài. Riêng Hiền, ngoài tiền bán dâm cho khách còn được Hòa chia cho từ 50.000 - 100.000 đồng sau mỗi phi vụ cướp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều