Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bóc gỡ đường dây làm giấy tờ giả ở huyện Trảng Bom

10:11, 16/11/2009

Như Báo Đồng Nai số 1685 ra ngày 27-10-2009 đưa tin: Trong thời gian gần đây, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện nhiều đối tượng đã dùng các loại giấy tờ giả mạo như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân... để giao dịch trong các hợp đồng mua bán xe máy không rõ nguồn gốc hoặc đem cầm cố cho các tiệm cầm đồ.

Như Báo Đồng Nai số 1685 ra ngày 27-10-2009 đưa tin: Trong thời gian gần đây, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện nhiều đối tượng đã dùng các loại giấy tờ giả mạo như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân... để giao dịch trong các hợp đồng mua bán xe máy không rõ nguồn gốc hoặc đem cầm cố cho các tiệm cầm đồ. Và cũng trong thời gian này, Công an huyện cũng đã phát hiện một số trường hợp có hành vi mua bán bằng cấp giả.

Từ trái sang, các đối tượng: Thủy, Sinh, Vinh, Thạch.

Qua thời gian thu thập thông tin, xác minh độ tin cậy của các nguồn tin, nhận thấy đường dây làm giấy tờ giả trên địa bàn huyện là có thật nên lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom đã nhanh chóng báo cáo cho Ban giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm này.

 

Ngày 8-10-2009, chuyên án 2910C đấu tranh với các băng làm giấy tờ giả của Công an huyện Trảng Bom được xác lập. Sau gần nửa tháng lăn lộn ở các địa bàn, tích cực điều tra, xác minh, các điều tra viên đã xác định được đường dây làm giấy tờ giả xuất phát từ nhà số 755 thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quỳnh Sinh (SN 1969, cư ngụ tại địa chỉ nêu trên). Sinh là đối tượng chuyên làm và cung cấp các loại giấy tờ giả như giấy đăng ký xe, các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp... Trước một đối tượng khá ma mãnh, có nhiều thủ đoạn đối phó với công an như Sinh, cần phải bắt quả tang thì mới có đủ cơ sở xử lý nên Ban chỉ huy Công an huyện chỉ đạo các trinh sát kiên trì mai phục tại địa chỉ hành nghề của Sinh.

 

Ngày 22-10-2009, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang khi Sinh đang giao một giấy chứng nhận đăng ký xe, một chứng chỉ tin học và một chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (tất cả đều là giấy giả) cho "khách hàng". Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sinh, Công an huyện Trảng Bom đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện mà Sinh sử dụng để làm giả các loại giấy tờ như máy vi tính, máy in, dụng cụ ép dấu nổi, dấu tên, hộp đóng số nhảy, 10 giấy phép lái xe đã hoàn chỉnh và 237 văn bằng, chứng chỉ các loại, như: bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ nghề cũng như các loại bằng tốt nghiệp đại học.

 

Sau khi bắt giữ Sinh, Công an huyện Trảng Bom đã khẩn trương mở rộng điều tra và đến ngày 23-10 tiếp tục bắt giữ Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1947, cư ngụ ở khu phố 10, thị trấn Trảng Bom, thuê nhà trọ ở số 306 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn để thuận tiện cho việc làm giả các loại giấy tờ). Thủy là đối tượng có quan hệ trao đổi và mua bán các loại giấy tờ giả với Sinh. Khám xét nơi hành nghề của Thủy, công an đã thu giữ 527 bằng tốt nghiệp THPT, 265 bằng tốt nghiệp đại học, 25 bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng hàng ngàn bằng cấp chứng chỉ, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả các loại. Cũng ngay sau khi bắt Thủy, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ tiếp hai đối tượng có liên quan khác trong đường dây này là Phạm Xuân Vinh (SN 1978, cư ngụ ở tỉnh Nghệ An) và Phạm Ngọc Thạch (SN 1991, cư ngụ ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom).

 

Như vậy, sau khi bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giả các loại giấy tờ này, Công an huyện Trảng Bom đã thu giữ tổng cộng 2.970 bằng cấp, chứng chỉ, giấy chứng nhận giả... do Thủy và Sinh "sản xuất". Đáng chú ý, trong số các bằng tốt nghiệp đại học bị làm giả đều mang tên những trường lớn, có uy tín tại TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Và trong số những bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học giả này có nhiều bằng được hoàn chỉnh và có địa chỉ của người nhận. Theo lời khai của Thủy và Sinh, số giấy tờ giả nêu trên được chúng bán với giá từ 200 ngàn đến 3 triệu đồng/giấy (tùy theo giá trị của từng loại).

Hiện vụ án đang được Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra mở rộng.

Đ.V

 

Tin xem nhiều