
So với nhiều nơi trong tỉnh, TP.Biên Hoà là địa phương có lực lượng dân phòng khá hùng hậu. Lực lượng này đã kề vai, sát cánh với công an phường tham gia tuần tra, canh gác, phòng chống tội phạm, góp phần tích cực trong công tác gìn giữ an ninh trật tự.
So với nhiều nơi trong tỉnh, TP.Biên Hoà là địa phương có lực lượng dân phòng khá hùng hậu. Lực lượng này đã kề vai, sát cánh với công an phường tham gia tuần tra, canh gác, phòng chống tội phạm, góp phần tích cực trong công tác gìn giữ an ninh trật tự.
Để dân phòng thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ huy Công an TP.Biên Hòa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp với công an xây dựng và củng cố các tổ chức dân phòng ở cơ sở tạo ra mạng lưới khép kín từ phường, xã đến các khu phố, tổ dân cư. Tính đến nay, toàn thành phố có 171 đội dân phòng với 1.346 đội viên trải đều ở 171 khu phố. Đa số đều là lực lượng trẻ, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm với công việc, vì vậy lực lượng này luôn xứng đáng với vai trò nòng cốt phối hợp, hỗ trợ cho công an trong công tác gìn giữ an ninh trật tự.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, lực lượng dân phòng ở TP.Biên Hòa phối hợp với công an tổ chức tuần tra 19 ngàn lượt, trong đó lực lượng dân phòng tự tổ chức tuần tra 9.400 lượt, chủ yếu là sau 23 giờ đêm. Qua đó đã phát hiện và bắt giữ 155 vụ với 173 đối tượng trộm cắp tài sản; 323 vụ với 474 đối tượng gây rối trật tự công cộng và 134 vụ với 294 đối tượng về tệ nạn xã hội. Lực lượng tuần tra, kiểm soát đã thu hồi số tài sản gồm 18 xe máy, 8 xe đạp, 8 tép heroin, 22 triệu đồng và một số tài sản khác trị giá khoảng 86 triệu đồng. Ngoài những việc làm nêu trên, lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố còn tích cực tham gia bảo vệ hiện trường 850 vụ tai nạn giao thông, phối hợp tham gia 1.250 lượt giữ gìn trật tự lòng lề đường và thành lập các đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ để phòng ngừa các vụ cháy, nổ xảy ra ở địa phương.
Quá trình công tác, nhiều đội viên dân phòng đã tỏ rõ sự dũng cảm, không chùn tay trước sự hung hãn của bọn tội phạm. Điển hình như các đội viên dân phòng khu phố 11, phường Tân Phong, trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn đã phát hiện Trần Văn Mạnh, tạm trú tại địa phương vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Lực lượng dân phòng đã bắt giữ đối tượng giao cho công an xử lý. Hoặc như trường hợp 2 anh Phạm Văn Công và Võ Hoàng Phúc thuộc Đội dân phòng khu phố 4, phường Trảng Dài, trong lúc tuần tra đã phát hiện 1 vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn tổ 19. Không chút chần chừ, hai anh lập tức lấy xe máy đuổi theo 2 tên cướp. Khi chạy đến khu vực ngã ba Cây Sung thì đã bám kịp 2 tên cướp. Bất chấp hiểm nguy, anh Công đã nhoài người đạp mạnh vào xe của 2 tên cướp khiến chúng té nhào xuống đất, tên lái xe chạy thoát, còn tên ngồi sau bị bắt cùng tang vật là sợi dây chuyền trị giá 2,2 triệu đồng và chiếc xe mà bọn cướp dùng làm phương tiện gây án giao cho công an xử lý.
Theo Công an TP.Biên Hòa, để lực lượng dân phòng đảm bảo vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc của người dân, chính quyền, công an và các đoàn thể phải luôn quan tâm chăm sóc, xây dựng và kịp thời động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho những cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào. Mặt khác, cần phải thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ tuần tra phát hiện tội phạm và các vi phạm pháp luật, cách tiếp cận, phát hiện và xử lý vụ việc, đối tượng. Hàng tuần, các đội dân phòng phải duy trì chế độ giao ban rút kinh nghiệm, kiểm điểm tình hình công tác. Một yếu tố khá quan trọng khác là phải chủ động tìm nguồn kinh phí để bồi dưỡng cho anh em trong những đêm tuần tra vất vả. Mặc dù mức bồi dưỡng không nhiều, nhưng đây là yếu tố quan trọng để động viên, khích lệ tinh thần của lực lượng khi tham gia công tác dân phòng.
Đức Việt













