
Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Châu cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tỉnh đã có sự thay đổi theo hướng "đúng đối tượng, sát thực tế, phù hợp nguyện vọng của người dân".
Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Văn Châu cho biết, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tỉnh đã có sự thay đổi theo hướng "đúng đối tượng, sát thực tế, phù hợp nguyện vọng của người dân".
Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng cách cử cán bộ về cơ sở tư vấn, phát tờ rơi hỏi - đáp về pháp luật vẫn được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, cách làm đã có nhiều đổi mới. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn thành tài liệu hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu. Các ngành, địa phương cũng đã tập trung nhiều vào tuyên truyền những luật rất gần gũi, thiết thân, tiếp xúc mỗi ngày của người dân. Ban An toàn giao thông tỉnh rất chú ý tuyên truyền trực quan sinh động trên đường phố. Ví dụ như việc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy chở quá người quy định sẽ bị xử phạt thế nào; hay vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện mà say rượu bia bị xử lý ra sao... UBND các huyện Nhơn Trạch, Long Thành rất chú trọng tuyên truyền về luật và các chính sách liên quan đến đất đai vì địa phương này có nhiều dự án kinh tế phải giải tỏa, di dời dân. Hay như Sở Giáo dục - đào tạo chú ý tuyên truyền cho các em học sinh về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy. Một số địa phương khác như TP.Biên Hòa và các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Thống Nhất thì quan tâm tuyên truyền về các luật: Bảo vệ môi trường, Khiếu nại - tố cáo, Hôn nhân - gia đình... Nhìn chung, các ngành, địa phương chú trọng chọn các vấn đề, lĩnh vực đông đảo người dân từng địa bàn quan tâm hoặc bị tác động để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Vì vậy, hiệu quả tuyên truyền khá cao.
Một đối tượng được quan tâm tuyên truyền thường xuyên là người dân sống ở vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Điển hình như năm 2008, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã phối hợp tổ chức được 106 đợt tuyên truyền pháp luật với gần 14 ngàn người dân tham dự. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh tổ chức phổ biến nhiều văn bản pháp luật cho hội viên cơ sở các xã vùng sâu; Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân - gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các ấp khó khăn của 2 huyện Tân Phú và Định Quán; Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật trong các trường cao đẳng, đại học và dạy nghề về các lĩnh vực liên quan đến lao động việc làm, phòng chống ma túy, bình đẳng giới.
Các văn phòng tư vấn pháp luật miễn phí, câu lạc bộ pháp luật cơ sở cũng đang mở rộng hoạt động theo hướng xã hội hóa mạnh mẽ. Ngoài các cơ quan thông tin đại chúng như: Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai, một số nơi như Hội Luật gia tỉnh, UBND phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) cũng có trung tâm, văn phòng trợ giúp pháp lý miễn phí. Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn các huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ đã thành lập được khoảng 30 câu lạc bộ để trực tiếp tư vấn, trợ giúp, giải thích, tuyên truyền, phổ biến pháp luật (do những luật gia thực hiện) cho người dân.
Phong Vũ


![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)







