Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuối năm, cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm, tệ nạn...

09:12, 15/12/2008

Cuối năm, các loại tội phạm thường hoạt động mạnh. Liên quan đến trách nhiệm của ngành, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Dưới đây là những loại tội phạm có thể sẽ gia tăng hoạt động từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2009, người dân cần đề cao cảnh giác và kịp thời tố giác tội phạm.

Cuối năm, các loại tội phạm thường hoạt động mạnh. Liên quan đến trách nhiệm của ngành, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Dưới đây là những loại tội phạm có thể sẽ gia tăng hoạt động từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2009, người dân cần đề cao cảnh giác và kịp thời tố giác tội phạm.

 

Thống kê của Công an tỉnh cho biết, hơn 10 tháng của năm 2008, số vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh trên 1.100 vụ, tăng hơn so với năm 2007 đến 230 vụ. Trộm và cướp tài sản chiếm gần 71% trong tổng số các vụ phạm pháp hình sự. Tại sao có tình trạng này? Theo Công an các địa phương, nguyên nhân do tình trạng người dân đi làm nhưng khóa cửa sơ sài hoặc cất giữ tài sản không cẩn thận. Một số trường hợp khác, kẻ trộm còn manh động trổ nóc, đột nhập vào nhà giữa ban ngày, khi chủ nhà đi vắng hoặc ngủ trưa. Ngoài điện thoại di động, nữ trang, tiền, quần áo thì tài sản thường bị lấy cắp là xe gắn máy. Người dân thường chủ quan khi vào bên trong nhà nhưng không tắt máy xe, không khóa cổ cẩn thận hoặc xe không có người trông coi. Kẻ gian chỉ cần một chút sơ hở của chủ tài sản là ra tay trộm, cướp. Bên cạnh đó, người đi đường đeo nữ trang, mang theo túi xách đi vào các đoạn đường vắng dễ trở thành "con mồi" cho bọn trộm, cướp. Nạn nhân của bọn xấu còn là những đôi nam nữ tìm nơi thanh vắng tâm tình... Tội phạm xâm hại tài sản của người dân có mặt khắp nơi. Bọn chúng chủ yếu lợi dụng vào sự sơ hở, chủ quan của người dân để ra tay.

 

Nạn cờ bạc vẫn diễn ra âm ỉ. Trong năm 2008, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện 386 vụ đánh bạc các loại, tăng hơn năm 2007 là 196 vụ. Khi có các giải bóng đá lớn của thế giới, đội tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế thì tình trạng cá độ lại rộ lên. Tại các quán cà phê và những đầu mối cá độ là nơi có nhiều con bạc lui tới vào mùa diễn ra các giải đấu bóng đá. Nạn đá gà ăn tiền có lúc công khai, khi lén lút trong các khu dân cư, nghĩa địa. Không ít sòng gà được tổ chức với quy mô hàng chục người từ các tỉnh, thành khác đến chơi, ăn thua có khi lên đến cả chục triệu đồng mỗi độ. Thống Nhất và Trảng Bom là những địa phương từng triệt phá các ổ đá gà như thế. Nạn ghi số đề và đánh bài ăn tiền thì hoạt động gần như quanh năm. Điểm ghi số đề hiện nay thường không cố định mà di chuyển theo một số người bán vé số dạo. Còn nạn đánh bài ăn tiền, càng về cận tết càng có "cơ hội" hoạt động.

 

Nạn sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, lậu và kém chất lượng cũng tiếp tục hoành hành, nhất là mỗi khi tết đến. Ngoài bánh kẹo, rượu bia, nước ngọt, thuốc lá thì gần đây các mặt hàng nhu yếu phẩm như thịt heo, gạo, trái cây, rau... kém chất lượng, nhiễm độc cũng được bày bán. Càng cận tết, các mặt hàng này càng bị kẻ gian tăng cường tung ra thị trường. Mặt khác, Đồng Nai là một trong những điểm "trung chuyển" thịt gia súc, gia cầm mang mầm bệnh, giết mổ lậu từ các nơi đổ về trước khi cung cấp cho thị trường tại TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh. Do vậy, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn, xử lý nghiêm những kẻ xem thường sức khỏe, tính mạng của người dân.

P.V

Tin xem nhiều