Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo động tình trạng bảo vệ "kiêm" kẻ cắp

09:12, 15/12/2008

Công an huyện Trảng Bom vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ ISC (trụ sở ở TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc mới xảy ra cùng với khá nhiều vụ trộm cắp tài sản công ty do lực lượng bảo vệ gây ra gần đây là lời cảnh báo không chỉ đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mà ngay cả Công ty dịch vụ bảo vệ trong việc tuyển chọn, huấn luyện và bố trí nhân viên của mình.

Công an huyện Trảng Bom vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ ISC (trụ sở ở TP.Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc mới xảy ra cùng với khá nhiều vụ trộm cắp tài sản công ty do lực lượng bảo vệ gây ra gần đây là lời cảnh báo không chỉ đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp mà ngay cả Công ty dịch vụ bảo vệ trong việc tuyển chọn, huấn luyện và bố trí nhân viên của mình.

 

Những bảo vệ "kiêm" trộm cắp tài sản ở Công ty Leader.

Tối ngày 2-12, hai bảo vệ Đinh Văn Hường (25 tuổi) và Hán Đình Luân (20 tuổi) đều quê ở tỉnh Phú Thọ, trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty nhựa Leader (ở KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đã móc nối với 3 công nhân: Lê Huy Cường (19 tuổi), Phạm Văn Hùng (20 tuổi) cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa và Huỳnh Văn Búp (23 tuổi, quê ở tỉnh Bạc Liêu) đột nhập vào kho công ty lấy trộm 29 bao hạt nhựa (trị giá khoảng 40 triệu đồng) để tuồn ra ngoài bán phế liệu. Khi cơ quan điều tra bắt giữ Luân, Hường cùng đồng bọn thì mới phát hiện đây không phải là lần đầu chúng móc nối nhau để trộm tài sản của công ty.

 

Trước đó, đường dây trộm cắp tài sản tại Công ty sản xuất gà giống Emivest (ở KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom) mà Công an huyện này triệt phá vào cuối tháng 7-2008 thực sự là nỗi lo đối với doanh nghiệp vì hành vi, số người tham gia cũng như mức độ thiệt hại do các đối tượng này gây ra. Được biết, Lê Kim Quyền, Nguyễn Duy Lành, Trương Văn Mười, Phan Trường Giang đều là nhân viên Công ty dịch vụ bảo vệ Sài Gòn - Long Hải (trụ sở ở TP.Hồ Chí Minh), làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty Emivest. Thay vì bảo vệ tài sản công ty, các đối tượng này đã móc nối cùng một số công nhân như: Đỗ Quang Tạo, Vũ Ngọc Giao, Trần Thanh Tuấn... tiến hành trộm cắp gà giống bố, mẹ đem ra ngoài bán. Kết quả điều tra của Công an huyện cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến ngày 24-7, nhóm 27 tên của Hoàng, Quyền, Tạo đã thực hiện 9 "phi vụ", trộm cắp đến hơn 2.000 con gà giống bố, mẹ với tổng giá trị tài sản thiệt hại của doanh nghiệp gần 500 triệu đồng...

 

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom, cho biết: "Đa số vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trong các KCN thuộc địa bàn huyện đều có sự tiếp ứng của lực lượng bảo vệ công ty nơi xảy ra mất cắp...". Nhưng không chỉ ở Trảng Bom mà ở những địa bàn có nhiều KCN như các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, TP.Biên Hòa... nạn trộm cắp tài sản doanh nghiệp do bảo vệ thực hiện (hoặc móc nối cùng đối tượng khác) cũng thường xảy ra. Như lúc 9 giờ 30 ngày 13-8-2008, Lê Văn Đại (25 tuổi), Nguyễn Phước Lâm (23 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa, đều là bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Long Hải) đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho Công ty Fine-Cable (ở KCN Nhơn Trạch 4, huyện Nhơn Trạch) rủ nhau lấy trộm 2 cuộn dây đồng nặng 30kg đem ra bờ rào của công ty định tẩu tán ra ngoài thì bị phát hiện. Khoảng 20 giờ ngày 17-8, Võ Văn Cường (19 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Mai Khánh Hội (19 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) cùng là bảo vệ Công ty DonaBochang ở phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa) trong lúc làm nhiệm vụ đã lấy cắp 310 chiếc khăn lông các loại của công ty. Khi chúng mang hàng lên xe để đưa đi tiêu thụ, thì bị công an phường đi tuần tra phát hiện. Hay như vào ngày 20-11, bảo vệ Lê Minh Vương (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) là bảo vệ Công ty Kosin ở KCN Tam Phước (huyện Long Thành) thông đồng cùng một số người bên ngoài lấy trộm 56 thùng giấy palét của công ty (trị giá 13 triệu đồng)... Thậm chí, ngày 16-9, 4 tấn hạt điều trị giá khoảng 100 triệu đồng của Công ty TNHH Rals Quốc tế - Việt Nam trữ tại nhà kho của Công ty Minh Phương (ở KCN Biên Hòa 2, TP.Biên Hòa) dù có hai lớp bảo vệ chuyên nghiệp (của Công ty Rals và Minh Phương thuê) canh chừng ở cửa nhà kho và khuôn viên công ty nhưng cũng bị lấy trộm một cách trót lọt do có sự thông đồng của cả hai lực lượng nhân viên bảo vệ này...

 

Qua hàng loạt vụ trộm cắp tài sản doanh nghiệp có liên quan đến lực lượng bảo vệ cho thấy, mỗi khi có sự "nhúng tay" của bảo vệ thì nạn lấy trộm tài sản của doanh nghiệp đều diễn ra dễ dàng vì giữa các đối tượng có sự thỏa thuận liên thông. Thậm chí, "khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra nhận được tin báo đã tích cực vào cuộc nhưng lại gặp phải sự chần chừ, ngán ngại của một số doanh nghiệp trong việc tiếp xúc, cung cấp thông tin (hoặc ủy quyền cho người đại diện)... vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, khiến cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn trong việc điều tra, truy bắt thủ phạm..." - một cán bộ điều tra bức xúc cho biết.

 

Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, tài sản cho doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp luôn đối diện với khối lượng hàng hóa lớn. Do đó, người bảo vệ được bố trí nhiệm vụ ngoài việc được huấn luyện võ thuật, kỷ luật công tác còn cần được đào tạo, giáo dục về tư cách đạo đức, lối sống để không bị lôi kéo, sa ngã vì quyền lợi vật chất trước mặt. Đó cũng là yêu cầu đặt ra bức thiết không chỉ của các doanh nghiệp dịch vụ bảo vệ mà còn đối với cả các công ty trong việc thuê mướn, tuyển dụng nhân viên bảo vệ.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều