
Thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2005, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh mở hội nghị triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội; đồng thời phối hợp với các ngành, các địa phương mở nhiều chiến dịch thực hiện "bốn giảm" (giảm tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông và tệ nạn mại dâm).
Thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2005, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh mở hội nghị triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng và triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội; đồng thời phối hợp với các ngành, các địa phương mở nhiều chiến dịch thực hiện "bốn giảm" (giảm tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông và tệ nạn mại dâm). Qua đó đã triệt phá hàng chục vụ án nghiêm trọng và hơn 100 băng nhóm tội phạm khác với hàng trăm tên tội phạm đã bị bắt giữ trong đó có 55 tên có lệnh truy nã.
* Quần chúng là "tai mắt" trong giữ gìn an ninh trật tự
6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng và các địa phương đã tổ chức gần 300 buổi vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) với hơn 67.000 lượt người tham dự. Qua đó, người dân đã cung cấp 235 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt phá 12 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 27 tên. Điển hình như nhờ tin báo của nhân dân vào ngày 25-1-2005, Công an huyện Tân Phú đã bắt khẩn cấp tên Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1975, thường trú tại xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻ (Lâm Đồng), phạm tội tàng trữ và vận chuyển vũ khí trái phép. Tang vật thu giữ được gồm 500 hạt nổ và 87 viên đạn AK. Cũng từ tin báo của quần chúng, Công an huyện Thống Nhất đã thu gom được 37 trái đạn cối ở ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện... Phong trào bảo vệ ANTT ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm tham gia phòng chống và vây bắt bọn tội phạm. Điển hình như vụ cướp tài sản ở huyện Vĩnh Cửu và 2 vụ trộm đua xe nóng ở Thống Nhất ... đều có quần chúng tham gia truy bắt tội phạm.
Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giữ gìn ANTT, ở nhiều địa phương, nhất là tại các địa bàn phức tạp về hình sự, quần chúng đã tự giác đem nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ và hung khí. 6 tháng đầu năm đã nộp cho cơ quan công an 2 khẩu súng ngắn (2 khẩu colt 45 và rulô), hàng chục viên đạn cùng hơn 270 dao lê và mã tấu. Đặc biệt như ở huyện Vĩnh Cửu, người dân đã tự giác giao nộp 147 kg thuốc nổ và 110 kíp nổ. Trong đó có em Nguyễn Trọng Nguyên, sinh năm 1989, ngụ tại tổ 14, khu phố 1, phường Tân Mai, Biên Hòa đã giao nộp cho cơ quan công an 1 khẩu súng colt 45 và đã được Tổng cục cảnh sát tặng bằng khen kèm tiền thưởng 1 triệu đồng.
* Không ngừng trấn áp tội phạm
|
Thượng tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó ban thường trực ban chỉ đạo 138 của tỉnh: "Trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2005 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Đặc biệt là triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm ma túy, tội phạm gây án nghiêm trọng và các tụ điểm mại dâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an".
+ 6 tháng đầu năm 2005, Công an Đồng Nai đã triệt phá 89 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 220 đối tượng, gồm 7 băng cướp: 12 tên, 5 băng cướp giật: 12 tên, 46 băng trộm cắp tài sản: 178 tên, 11 băng cố ý gây thương tích: 50 tên, 4 băng cưỡng đoạt tài sản: 12 tên...
+ Đã phát hiện 6 vụ xâm hại tài sản Nhà nước và 197 vụ phạm pháp kinh tế với số lượng hàng hóa tạm giữ trị giá khoảng 900 triệu đồng.
+ Đã khởi tố điều tra 1.022 vụ với 1.473 bị can; kết thúc điều tra và chuyển VKS truy tố 731 vụ với 1.306 bị can trong đó có 661 vụ án hình sự: 1.199 bị can, 64 vụ án ma túy: 90 bị can và 6 vụ án kinh tế có 17 bị can.
|
Với tinh thần không ngừng tiến công trấn áp bọn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và cuộc sống yên lành cho nhân dân, lực lượng công an trong tỉnh đã tổ chức nhiều kế hoạch đấu tranh chống tội phạm và thực hiện thành công nhiều chuyên án. Điển hình là Phòng PC14 đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch phá chuyên án 904C, bắt giữ 5 nhóm tội phạm với 27 tên, làm rõ 18 vụ trộm và cướp giật do bọn chúng gây ra. Phòng PC14 cũng đã phối hợp với Công an huyện Trảng Bom phá chuyên án 904G, bắt 7 tên đã thực hiện 18 vụ cướp giật. Lực lượng công an TP.Biên Hòa và huyện Long Thành đã nhanh chóng phá 2 vụ án cướp xe taxi , bắt 6 tên và thu hồi 2 xe ô tô. Công an huyện Long Thành đã phối hợp với phòng PC14 phá băng trộm cắp dọc quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai) và huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu), đã đấu tranh làm rõ hành vi của bọn chúng trong việc thực hiện 13 vụ trộm 28 con bò. Thực hiện chuyên án 404T của Tổng cục Cảnh sát về đấu tranh chống bọn tội phạm trộm cắp xe máy, phòng PC14 đã triệt phá 1 băng trộm cắp xe gắn máy liên tỉnh, bắt 7 đối tượng đã tham gia 23 vụ, thu giữ 28 xe gắn máy các loại. Công an huyện Cẩm Mỹ cũng đã phá 1 băng trộm cắp tiêu thụ xe gắn máy liên tỉnh với 7 tên bị bắt giữ, đã khai nhận thực hiện 36 vụ trộm cắp xe gắn máy ở Đồng Nai, TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng. Bước đầu công an huyện đã thu giữ 11 xe gắn máy...
Trong đấu tranh với bọn tội phạm mua bán, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ trái phép, Công an Đồng Nai đã triệt phá 1 băng nhóm hoạt động tại địa bàn Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Biên Hòa ra tới Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 9 tên do Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1963, ngụ tại ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom và Đinh Văn Tuấn, sinh năm 1979, trú ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu cầm đầu. Kết quả đã thu giữ 432 kg thuốc nổ TNT, 2.980 kíp nổ điện và kíp nổ chậm, 24 cục kích nổ và 92 mét dây cháy chậm.
Trên lĩnh vực chống tệ nạn xã hội, 6 tháng qua, lực lượng Công an Đồng Nai đã phát hiện 119 vụ mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy với hơn 354 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 61 triệu đồng, 56 xe gắn máy, hàng trăm tép và 26.42 gram herôin; đã triệt phá 17 tụ điểm cờ bạc, bắt xử lý 26 chủ chứa và 206 con bạc, thu 112 xe honda, hơn 54 triệu đồng tiền mặt; phá 13 tụ điểm chứa gái mại dâm và lập hồ sơ đề nghị truy tố 13 chủ chứa...
Nhờ đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cùng với việc phát huy phong trào quần chúng bảo vệ ANTT nên trong 6 tháng đầu năm 2005 ở trên địa bàn Đồng Nai có những loại tội phạm đã giảm hơn so với cùng kỳ năm 2004 như cướp tài sản giảm 8 vụ, cố ý gây thương tích giảm 5 vụ. Tuy nhiên, một số loại tội phạm gây án nghiêm trọng vẫn còn tăng như giết người do nguyên nhân xã hội tăng 3 vụ, cướp giật tăng 6 vụ, hiếp dâm trẻ em tăng 5 vụ, riêng tội phạm trộm cắp tài sản tăng đáng kể, chiếm 79,1% tổng số vụ án hình sự. Đáng lo ngại là tình hình trẻ em làm trái pháp luật có chiều hướng gia tăng. 6 tháng đầu năm nay, đã có 202 đối tượng là thanh thiếu niên hư hỏng và phạm pháp hình sự. Các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 107 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng 57 người và có 38 trường hợp được đưa về giáo dục tại cộng đồng dân cư.
Xuân Phú

![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)








