Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tài nguyên khoáng sản không phải "kho báu" vô tận

09:04, 08/04/2009

Có một thời nguồn cát vàng trên sông Đồng Nai tưởng chừng như không bao giờ cạn kiệt. Loại cát vàng khai thác từ sông Đồng Nai hạt to, chất lượng rất tốt lại không lẫn bụi bẩn, rất được các nhà thầu xây dựng các công trình lớn ưa thích.

Có một thời nguồn cát vàng trên sông Đồng Nai tưởng chừng như không bao giờ cạn kiệt. Loại cát vàng khai thác từ sông Đồng Nai hạt to, chất lượng rất tốt lại không lẫn bụi bẩn, rất được các nhà thầu xây dựng các công trình lớn ưa thích. Thế nhưng, việc quản lý khai thác nguồn tài nguyên này đã bị buông lỏng. Những cần cẩu cạp cát đua nhau mọc lên trên sông Đồng Nai đã khai thác cát một cách vô tội vạ, rất phung phí, đến mức loại cát vàng này còn được sử dụng cho việc san lấp ao ruộng.  Nay thì loạt cát vàng hạt to, sạch đẹp trên sông Đồng Nai đã không còn nữa. Từ chục năm nay, người Biên Hòa - Đồng Nai khi xây nhà chỉ biết đến loại cát xấu lẫn nhiều tạp chất.

 

Bài học về khánh kiệt tài nguyên khoáng sản vẫn còn đó. Thế nhưng việc quản lý TNKS hiện nay vẫn chưa chặt chẽ. Theo lãnh đạo Sở TN-MT, trong 3 năm (2006 - 2008) trên địa bàn Đồng Nai đã xử lý 60 trường hợp vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản với tổng số tiền phạt lên đến hơn 396 triệu đồng. Có nhiều mỏ đã không tuân thủ theo giấy phép cấp như vi phạm khai thác không đúng thiết kế; khai thác vượt độ sâu cho phép; khai thác vượt ra ngoài khu vực được cấp phép. Mặc dù tỉnh đã có quyết định tạm cấm khai thác cát một số đoạn trên sông Đồng Nai và  khai thác cát nhiễm mặn trên sông Nhà Bè, Đồng Tranh và Lòng Tàu nhưng qua nhiều cuộc kiểm tra đột xuất của Sở TN-MT vẫn phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, các sông suối khác và khai thác vật liệu san lấp ở trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo sở này than: "Việc ngăn chặn triệt để các hành vi khai thác trái phép là hết sức khó khăn".

 

 Có nhiều loại TNKS không thể tái sinh, nếu như đời cha "ăn hết" thì đến đời con cháu sẽ chẳng còn gì để hưởng lợi. Do vậy, cần phải quản lý chặt chẽ việc khai thác TNKS theo đúng quy hoạch để đảm bảo việc sử dụng các nguồn tài nguyên không bị lãng phí.

X.Phú

Tin xem nhiều