Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ mảng xanh cho trung tâm thành phố

Hoàng Lộc
07:01, 25/06/2026

Trong hành trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống, Ðồng Nai xác định phát triển không gian xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững.

Tuyến đường có nhiều cây xanh trên địa bàn phường Trấn Biên. Ảnh: Hoàng Lộc
Tuyến đường có nhiều cây xanh trên địa bàn phường Trấn Biên. Ảnh: Hoàng Lộc

Cùng với đầu tư hạ tầng đồng bộ, thành phố sẽ ưu tiên bảo vệ các mảng xanh hiện hữu và mở thêm công viên, quảng trường, không gian công cộng để cải thiện diện mạo, tạo điểm nhấn cho vùng lõi đô thị.

Những “lá phổi xanh” trong lòng đô thị

Những năm gần đây, diện mạo khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai không ngừng thay đổi nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, khu đô thị và các công trình thương mại - dịch vụ được đầu tư xây dựng. Quá trình đô thị hóa nhanh đã tạo động lực không nhỏ cho phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo vệ môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân. Trong tổng thể đó, đầu tư các công viên, tuyến cây xanh, hồ điều hòa và không gian công cộng trở thành những “lá phổi xanh” để cân bằng.

Người dân tập thể dục tại công viên Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên.
Người dân tập thể dục tại công viên Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên.

Mỗi sáng sớm và chiều muộn, công viên ven sông Đồng Nai lại nhộn nhịp người dân đến tập thể dục, vui chơi và thư giãn. Bà Nguyễn Thị Đậu (ở phường Trấn Biên) sáng nào cũng cùng nhóm người cao tuổi đến công viên Nguyễn Văn Trị (phường Trấn Biên) tập dưỡng sinh. Bà Đậu cho rằng: Không gian thoáng đãng, môi trường trong lành và cảnh quan ven sông là những giá trị đáng quý, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Tôi sống ở đây hơn 30 năm, nhưng gắn bó với công viên nhiều hơn từ khi nghỉ hưu vào năm 2018. Điều khiến tôi yêu thích là đô thị ngày càng phát triển nhưng mảng xanh ven sông vẫn được giữ gìn. Gần đây, thành phố còn đầu tư thêm tuyến đường lớn ven sông, vừa tạo thuận lợi cho giao thông vừa mở thêm không gian để người dân vui chơi, tập luyện thể dục thể thao” - bà Đậu chia sẻ.

Công viên Biên Hùng tại phường Trấn Biên.
Công viên Biên Hùng tại phường Trấn Biên.

Công viên Biên Hùng (phường Trấn Biên), công viên Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp) hay công viên Quảng trường thành phố (phường Tân Triều) cũng trở thành không gian tập thể dục, vui chơi, thư giãn lý tưởng của nhiều người.

Theo chị Nguyễn Thị Lan Anh (ở phường Biên Hòa), mỗi tuần, chị đều đưa con đến công viên Quảng trường thành phố vui chơi. Với chị, những không gian công cộng như thế này là nơi thư giãn, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư trong thành phố.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển các không gian xanh, thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tận dụng quỹ đất hành lang đường giao thông, khu dân cư, khuôn viên trường học và nơi công sở trồng thêm cây xanh theo phương châm “tích tiểu thành đại”, từng bước gia tăng mật độ cây xanh đô thị.

Cây xanh không chỉ tạo cảnh quan mà còn góp phần điều hòa khí hậu, giảm ngập và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) vào năm 2050, Đồng Nai xác định đô thị là một trong 7 lĩnh vực ưu tiên giảm phát thải khí nhà kính. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật như: đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước và phát triển các khu đô thị hiện đại, việc gia tăng diện tích cây xanh, không gian xanh là hướng đi quan trọng nhằm xây dựng đô thị bền vững.

Sẽ kiến tạo thêm không gian cho người dân

Thành phố Đồng Nai đang triển khai điều chỉnh quy hoạch chung đối với 4 đô thị cũ gồm: Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành và Nhơn Trạch. Đồng thời rà soát, hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch tổng thể sau khi Đồng Nai trở thành thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho rằng: Trong quá trình điều chỉnh và triển khai các quy hoạch, thành phố luôn đặt mục tiêu phát triển xanh, bền vững làm định hướng xuyên suốt. Từ hạ tầng giao thông, các khu dân cư, công trình nhà ở, hệ thống giao thông công cộng đến phát triển công nghiệp đều phải được quy hoạch theo hướng thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng sống của người dân. Bên cạnh đó, thành phố sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất hợp lý để phát triển công viên, quảng trường, không gian công cộng. Đây là những công trình để mỗi người dân đều được thụ hưởng những giá trị từ quá trình đô thị hóa, tạo bản sắc riêng cho thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh tại Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 đã đề nghị các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng và cây xanh phân tán tại các tuyến đường, công viên, trường học, bệnh viện; gắn hoạt động này với Phong trào Xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nhằm gia tăng mảng xanh và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Trong giai đoạn tới, Ðồng Nai sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các hạ tầng xã hội, trong đó có không gian công cộng, công viên cây xanh; đồng thời đẩy mạnh chỉnh trang và phát triển hành lang cảnh quan ven sông Ðồng Nai nhằm kiến tạo đô thị đáng sống cho người dân.

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội thành phố Ðồng Nai
VŨ HỒNG VĂN

Tại buổi làm việc ngày 13-6 với Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác của Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn thẳng thắn nhìn nhận: Đồng Nai hiện nay đang mất cân đối nhất định giữa phát triển kinh tế công nghiệp với đầu tư hạ tầng xã hội. Trong khi công nghiệp phát triển mạnh, thu hút đông người lao động và đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế thì các thiết chế phục vụ đời sống người dân, trong đó có công viên cây xanh chưa theo kịp. Đặc biệt, trục cảnh quan ven sông Đồng Nai là một lợi thế tự nhiên quý giá của địa phương chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng và giá trị vốn có. Thành phố đã nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế này và đang từng bước điều chỉnh tư duy phát triển theo hướng hài hòa hơn giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.  

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều