(ĐN) - Ngày 12-5, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - chi nhánh Trảng Bom phối hợp với UBND phường Trảng Bom và xã Hưng Thịnh cùng các đơn vị có liên quan tổ chức buổi làm việc trực tiếp với người dân nhằm lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án thành phần 1-2, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn tuyến qua phường Trảng Bom và xã Hưng Thịnh).
Tại khu vực phường Trảng Bom, dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 40,7ha. Trong đó, đất của hộ gia đình, cá nhân chiếm hơn 39,5ha. Trong đợt 1 này, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lập dự thảo phương án bồi thường cho 159 trường hợp với diện tích hơn 25ha. Tổng kinh phí dự kiến chi trả đợt 1 gần 163 tỷ đồng. Đối với các trường hợp còn lại (vắng chủ hoặc sai ranh đất), cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh và lập phương án niêm yết bổ sung trong đợt 2.
![]() |
![]() |
| Các hộ dân phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Toàn |
Phát biểu tại buổi làm việc, đa số người dân đều bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương thực hiện dự án trọng điểm quốc gia, kỳ vọng tuyến đường sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, các hộ dân chưa thống nhất giá trị bồi thường về đất, vì cho rằng quá thấp, chưa sát với thị trường; đề nghị có chính sách phù hợp về bồi thường, hỗ trợ nhà ở, vật kiến trúc, tài sản, bồi thường cây trồng, hỗ trợ tái định cư. Người dân mong Nhà nước xem xét điều chỉnh để người dân sau khi bàn giao mặt bằng có đủ điều kiện ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai - chi nhánh Trảng Bom và lãnh đạo UBND phường Trảng Bom phát biểu nhấn mạnh: Dự án đường Vành đai 4 là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Đồng Nai nói chung và phường Trảng Bom nói riêng. Trung tâm và UBND phường phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn cam kết thực hiện công tác kiểm đếm, áp giá bồi thường một cách công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Những kiến nghị của người dân về giá đất và chính sách hỗ trợ sẽ được các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ để báo cáo hội đồng thẩm định xem xét, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân trên tinh thần ưu tiên ổn định đời sống cho người dân vùng dự án.
![]() |
| Người dân trao đổi ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Trí |
Tại xã Hưng Thịnh, các cơ quan chức năng đã thông tin đến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý liên quan đến quyền lợi của người dân như: giá đền bù quá thấp so với thị trường; phương án hỗ trợ chuyển đổi công việc cho người lớn tuổi; việc kiểm đếm cây trồng còn thiếu sót; cần công khai vị trí tái định cư… Buổi làm việc được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai năm 2024 nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Thịnh có tổng chiều dài 10,2km, với diện tích đất thu hồi hơn 67,7ha.
Thông qua buổi làm việc trực tiếp, các ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Hưng Thịnh.
Vũ Ninh - Phan Trí



![[Chuỗi Video] Có Bác trong tim: Khi hình tượng Bác được kể bằng tình yêu nghệ thuật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bh_20260512193635.jpg?width=400&height=-&type=resize)











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin