Báo Đồng Nai điện tử
En

Rực rỡ muồng đào trong vườn quốc gia

10:05, 20/05/2023

Nhiều năm nay, cứ mỗi khi hè về, những dải đất bạt ngàn hoa muồng đào trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi tới tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên.

Nhiều năm nay, cứ mỗi khi hè về, những dải đất bạt ngàn hoa muồng đào trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi tới tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên.

Hoa muồng đào có tên khoa học là Cassia Javanica, thuộc họ đậu (Fabaceae), có nguồn gốc từ rừng tự nhiên khu vực Đông Nam Á. Tại Đồng Nai, loài hoa này mọc nhiều ở Vườn quốc gia Cát Tiên, nên người dân quanh vùng quen gọi là hoa đào Cát Tiên. Hoa muồng đào thường nở rộ vào khoảng tháng 5, tháng 6 khi thời tiết chuyển mùa mưa. Những năm có mưa trái mùa, hoa sẽ nở sớm hơn.

Muồng đào nở thành từng cụm lớn như “bung sức”. Hoa có cánh mỏng, mịn, màu hồng tươi hoặc trắng, hương thơm ngào ngạt.

Rừng hoa muồng đào nằm cách cổng Vườn quốc gia Cát Tiên khoảng 4km. Để ngắm hoa, du khách có thể đi xe chở khách của vườn, đạp xe đạp hoặc dạo bộ.

Hiện Vườn quốc gia Cát Tiên đang thực hiện tái sinh tự nhiên hoa muồng đào với diện tích khoảng 200ha. Người dân trong vùng cũng có thể dễ dàng mua giống hoa về trồng làm cảnh.

Tới Vườn quốc gia Cát Tiên mùa này, du khách có thể “check-in” với những cách rừng muồng đào rực rỡ (ảnh).

Lò Văn Hợp - Xuân Lượng

 

Tin xem nhiều