Báo Đồng Nai điện tử
En

Núi Chứa Chan mùa du lịch

09:02, 10/02/2023

Là điểm đến du lịch thu hút lượng khách đông nhất của tỉnh vào thời điểm đầu năm mới, Khu du lịch (KDL) núi Chúa Chan đang vào mùa cao điểm do đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút du khách trong cả nước.

Là điểm đến du lịch thu hút lượng khách đông nhất của tỉnh vào thời điểm đầu năm mới, Khu du lịch (KDL) núi Chúa Chan đang vào mùa cao điểm do đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, thu hút du khách trong cả nước.

Du khách đến tham quan núi Chứa Chan vào ngày 14 tháng Giêng (4-2-2023)
Du khách đến tham quan núi Chứa Chan vào ngày 14 tháng Giêng (4-2-2023)

Đến núi Chứa Chan vào dịp đầu năm mới, phần lớn khách du Xuân vãng cảnh chùa, bởi ngay từ chân núi đến trên đỉnh có khá nhiều ngôi chùa nằm rải rác trên đường đi, như chùa: Nghĩa Phương, Bửu Pháp, Bửu Quang…. Đặc biệt, ngôi chùa Gia Lào nổi tiếng nằm trên đỉnh núi, thu hút người dân từ khắp nơi đổ về từ hàng chục năm nay. Không chỉ đi lễ chùa đầu năm, núi Chứa Chan còn là điểm đến du lịch để du khách có thể thưởng thức các món đặc sản được chế biến từ nguồn nguyên liệu do người dân khai thác từ trên núi như: chuối sấy sên đường, chuối hồng sấy dẻo, bánh xèo kèm các món rau rừng, các loại cây thuốc do người dân tìm kiếm trên núi…

Khách du lịch lên núi Chứa Chan bằng hệ thống cáp treo
Khách du lịch lên núi Chứa Chan bằng hệ thống cáp treo

Chị Đỗ Thị Hồng Hạnh, người dân đến từ TP.HCM cho biết, mỗi năm gia đình chị đều đi lễ chùa Gia Lào trên núi Chứa Chan vào dịp Tết Nguyên đán. Do đại gia đình cùng đi, có cả người già và trẻ em nên khi lên núi, gia đình chị đi bằng cáp treo và đi bộ xuống núi để ngắm cảnh và thưởng thức các món ăn trên đường đi như bánh xèo, chuối sấy và mua quà lưu niệm, cây thuốc về làm quà cho người thân.

Chị Hạnh chia sẻ: “Đến núi Chứa Chan vào dịp Tết khách đi như trẩy hội. Các con tôi được đi từ nhỏ nên nay thành thói quen. Sau khi đi lễ chùa, chúng tôi đi bộ xuống núi vừa ngắm cảnh núi rừng, vừa được thưởng thức và mua các món đặc sản được làm ngay tại chỗ còn nóng hổi ăn rất ngon nên ai cũng nhớ và mong Tết đến để được đi chơi”.

Người dân lễ chùa đầu năm trên đỉnh núi Chứa Chan
Người dân lễ chùa đầu năm trên đỉnh núi Chứa Chan

Ông Cao Thái Phương, Tổ trưởng Tổ Di tích (Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao H.Xuân Lộc) cho biết, hàng năm, khách du lịch đến núi Chứa Chan bắt đầu từ mùng 1 Tết Nguyên đán cho đến hết tháng Giêng. Năm nay, sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lượng khách tăng trở lại. Tính từ ngày 22-1 (mùng 1 Tết) đến  ngày 5-2 (rằm tháng Giêng), có gần 71 ngàn lượt khách đến tham quan, lễ chùa nhân dịp đầu năm mới, tăng 35% so với năm 2022.

Người dân đi lễ chùa Gia Lào trên núi Chứa Chan bằng đường bộ
Người dân đi lễ chùa Gia Lào trên núi Chứa Chan bằng đường bộ

 

Các món đặc sản núi Chứa Chan được bày bán trên đường lên núi
Các món đặc sản núi Chứa Chan được bày bán trên đường lên núi

Ngọc Liên

Tin xem nhiều