Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn khi tổ chức cho học sinh đi dã ngoại

07:10, 15/10/2022

Trong kế hoạch năm học của nhiều trường phổ thông được gửi đến phụ huynh ngay tại buổi họp phụ huynh đầu năm có chương trình cho học sinh đi tham quan dã ngoại ở một số địa điểm du lịch trong hoặc ngoài tỉnh. Đây là chương trình được các trường phối hợp với một số công ty du lịch tổ chức nhiều năm nay nhằm tạo sân chơi cho học sinh sau một học kỳ hoặc một năm học căng thẳng, vất vả.

Trong kế hoạch năm học của nhiều trường phổ thông được gửi đến phụ huynh ngay tại buổi họp phụ huynh đầu năm có chương trình cho học sinh đi tham quan dã ngoại ở một số địa điểm du lịch trong hoặc ngoài tỉnh. Đây là chương trình được các trường phối hợp với một số công ty du lịch tổ chức nhiều năm nay nhằm tạo sân chơi cho học sinh sau một học kỳ hoặc một năm học căng thẳng, vất vả.

Nhiều giáo viên chủ nhiệm cho biết, vào những năm học trước, việc tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã ngoại ở những điểm du lịch như Suối Tiên, Thác Mơ… thu hút tương đối đông đảo học sinh tham gia vì quãng đường di chuyển tương đối gần, đi về trong ngày, phụ huynh yên tâm khi cho con tham gia. Vài năm lại đây, những điểm du lịch này không còn “hot”, số lượng học sinh tham gia ngày càng ít nên các công ty du lịch mở rộng địa bàn xuống một số tỉnh miền Tây như: Bến Tre, Tiền Giang, đi về cũng trong ngày song không phải phụ huynh nào cũng đồng ý cho con em mình tham gia vì lo sợ những rủi ro có thể xảy ra.

Lo lắng của phụ huynh là chính đáng bởi thực tế đã xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong những chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức. Bên cạnh đó, có trường do không lựa chọn kỹ lưỡng đơn vị tổ chức tour nên chất lượng không đảm bảo, học sinh than phiền nhiều. Vì vậy, dù là địa điểm tham quan trong hay ngoài tỉnh, việc tổ chức chu đáo, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Muốn vậy, nhà trường phải lựa chọn đơn vị phối hợp tổ chức uy tín, trách nhiệm để không xảy ra tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” hoặc chất lượng tour quá thấp, không tương xứng với số tiền bỏ ra. Nhà trường phải kiểm soát chặt chẽ trong quá trình tổ chức để hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra.

Một chuyến du lịch ngắn trong ngày cùng bạn bè rất có ý nghĩa đối với học sinh phổ thông, bởi nó không chỉ kết nối giữa các thành viên trong một tập thể mà còn là cơ hội để các em được rèn luyện những kỹ năng khác rất cần thiết trong cuộc sống. Do đó, nếu được tổ chức một cách bài bản, chặt chẽ, đảm bảo an toàn, hiệu quả, chắc chắc phụ huynh và học sinh đầu đồng tình tham gia, nhất là với những học sinh cuối cấp.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều