Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung tay đảm bảo an toàn cho trẻ em

01:05, 27/05/2023

Học sinh các cấp học trong cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng. Đây là khoảng thời gian các em được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng, vất vả. Thế nhưng, năm nào cũng vậy, hè đến cũng đi kèm với nỗi lo về tình trạng gia tăng các vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Không ít học sinh sau kỳ nghỉ hè đã không thể trở lại trường để tiếp tục gặp lại thầy cô, bè bạn…

Học sinh các cấp học trong cả nước đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tháng. Đây là khoảng thời gian các em được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học căng thẳng, vất vả. Thế nhưng, năm nào cũng vậy, hè đến cũng đi kèm với nỗi lo về tình trạng gia tăng các vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Không ít học sinh sau kỳ nghỉ hè đã không thể trở lại trường để tiếp tục gặp lại thầy cô, bè bạn…

Tại Đồng Nai, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích ở trẻ em, trong đó lo ngại nhất vẫn là tai nạn đuối nước ở sông, suối, hồ. Trẻ em rủ nhau theo nhóm đi chơi, tắm rồi chẳng may gặp nạn chủ yếu do không biết bơi; khu vực sông, suối, hồ lại vắng người qua lại nên trẻ bị tai nạn không được cấp cứu kịp thời. Những cái chết thương tâm liên tục xảy ra gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước gia tăng.

Bên cạnh đuối nước, số trẻ bị tai nạn giao thông hay những tai nạn thương tích khác như: bỏng, gãy tay, chân… khá phổ biến trong dịp hè. Nguyên nhân là trong thời gian nghỉ hè, các em được gia đình cho tham gia lưu thông nhiều hoặc tự ý lấy xe máy, xe đạp điện sử dụng nên rất dễ bị tai nạn. Không ít em vì thiếu cẩn thận, không có người lớn trông nom, sơ ý bỏng nước nóng hoặc trèo cây, nô đùa… dẫn đến gãy chân, gãy tay.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, 2 tuần trở lại đây, số trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện tăng đột biến, trong đó riêng mổ cấp cứu đã tăng gấp đôi bình thường. Có trường hợp trẻ vào cấp cứu do đuối nước hay tai nạn giao thông phải điều trị dài ngày, tổn thương nặng, nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Dự báo trong thời gian chính thức nghỉ hè, các vụ tai nạn thương tích sẽ còn tăng, rất đáng lo ngại.

Trước tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em gia tăng, nhất là trong dịp hè, UBND tỉnh đã liên tục ban hành các chỉ thị, kế hoạch nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn thương tích và đuối nước. Trong đó, một trong những giải pháp trọng tâm được đề ra là đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ, chủ động đưa trẻ đến các lớp học bơi và kỹ năng bảo vệ bản thân. Đặc biệt, cần tổ chức nhiều hơn nữa các sân chơi an toàn, lành mạnh để thu hút trẻ em, không để các em vì thiếu sân chơi mà gặp những tai nạn đáng tiếc.

Ngay trong lễ khai mạc hè 2023, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị hoạt động hè cần tập trung tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất cho trẻ em. Trong đó, mỗi huyện, thành phố có 1 hoạt động, trò chơi bổ ích nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, góp phần chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều