Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình yêu và địa vị xã hội...

03:11, 12/11/2009

Cô Tâm Đan kính mến!
Con và bạn H. quen nhau hồi còn học chung trường THPT. Khi tốt nghiệp phổ thông, H. thì đỗ đại học, còn con thì đi nghĩa vụ quân sự. Hiện tại H. đã ra trường, vừa được nhận vào làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước...

Nguyễn D.

 Tâm Đan kính mến!

Con và  bạn H. quen nhau hồi còn học chung trường THPT. Khi tốt nghiệp phổ  thông, H. thì đỗ đại học, còn con thì đi nghĩa vụ quân sự. Hiện  tại H. đã ra trường, vừa được nhận vào làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Con cũng đã xuất ngũ và chưa có việc làm. H. nói sẽ nhờ anh trai xin cho con học nghề ngắn hạn rồi đi làm công nhân. Quan hệ của chúng con vẫn tốt đẹp, nhưng con cảm thấy buồn vì thấy mình thua sút H. Con biết mặc cảm là không hay. H. rất tốt, luôn yêu thương và tận tình với con. Liệu người ta có thể có hạnh phúc lâu dài trong hoàn cảnh "chồng thấp vợ cao"? Con sợ rằng địa vị xã hội của con thấp hơn H. thì nếu lấy nhau cũng khó có hạnh phúc. H. lại xinh đẹp, giỏi giang... Mong cô giúp con.

Nguyễn D.

Nguyễn D. thân mến!

 

Theo cô thì con nên tự hào vì có một cô bạn gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, giỏi và lại chung tình. Ở đời không phải ai cũng có được may mắn ấy đâu. Còn những băn khoăn của con thì cô có ý kiến thế này:

 

Trong tình yêu nam nữ, địa vị xã hội của hai người được coi là một yếu tố khá quan trọng. Bình thường khi nói đến địa vị xã hội là nói đến khả năng và mức độ cống hiến của mỗi người cho cộng đồng. Do đó, nếu địa vị của hai người yêu nhau mà "xêm xêm" thì có thể bổ sung, bù đắp cho nhau những mặt khiếm khuyết. Ngược lại, nếu địa vị hai người yêu nhau quá chênh lệch thì dễ dẫn đến mất thăng bằng. Nếu sống chung nhau mà tình trạng này kéo dài thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề, sẽ kéo theo mất hạnh phúc. Bởi vậy, người ta thường tìm kiếm các đối tượng có trình độ nhận thức, trình độ văn hóa ngang bằng với mình. Con và H. quen nhau từ thời còn cắp sách... Hơn nữa, theo cô thì giữa con và H. cũng chưa đến mức quá chênh lệch về mọi mặt. Con lại còn rất trẻ, có nhiều cơ hội để học hành, phấn đấu và thăng tiến. Bây giờ con có thể học nghề, ra làm công nhân và phấn đấu trở thành một người thợ giỏi. Hoặc là con vừa làm, vừa học, sau này sẽ thi đại học. Bằng cách ấy, con có thể xóa đi khoảng cách địa vị xã hội giữa con và H. Vả lại, yếu tố cơ bản quyết định các con có yêu nhau lâu bền và sống bên nhau hạnh phúc hay không là ở phẩm chất con người.

 

Theo cô, con cần nỗ lực phấn đấu vươn lên. Cô thấy nhiều đôi bạn khởi đầu cũng như con và H., nhưng nhờ biết cách giúp nhau tiến bộ mà họ có được sự hài hòa trong cuộc sống.

Tâm Đan

Tin xem nhiều