Chị Tâm Đan kính mến!
Em góa bụa khi 31 tuổi và đã có một đứa con gái riêng. Năm 2005, em lại đi bước nữa với anh T., hơn em 2 tuổi, đã ly dị vợ. Đứa con gái riêng của em năm nay 16 tuổi. Chồng em do không thể có con nên cũng quý con bé như con ruột...
Minh Nga (Quận 12, TP.Hồ Chí Minh)
Chị Tâm Đan kính mến!
Em góa bụa khi 31 tuổi và đã có một đứa con gái riêng. Năm 2005, em lại đi bước nữa với anh T., hơn em 2 tuổi, đã ly dị vợ. Đứa con gái riêng của em năm nay 16 tuổi. Chồng em do không thể có con nên cũng quý con bé như con ruột. Nhưng anh luôn phê phán em quá o bế, bảo bọc con. Ngay cả con gái em cũng đứng về phía ba dượng, cho là mẹ quá khắt khe. Em không mấy khi dám cho con gái tham gia các sinh hoạt ngoại khóa ở trường. Con muốn học thêm thì em mời gia sư tới nhà kèm. Giải trí thì được coi ti vi, nghe nhạc. Muốn đi chơi bên ngoài phải có ba mẹ đi cùng. Chồng em cho rằng, em làm vậy là giam lỏng con bé. Anh ấy còn bảo, những gia đình giữ gìn con quá mức sẽ đẩy đứa con đến chỗ trốn nhà đi bụi. Em nghe vậy cũng sợ. Nhưng em chỉ có đứa con duy nhất, hễ nó ra khỏi nhà là lo sợ. Theo chị, em làm vậy có gì sai?
Minh Nga (Quận 12, TP.Hồ Chí Minh)
Thân gửi bạn Minh Nga!
Các gia đình ngày nay phần nhiều là ít con. Trong khi đó, xã hội còn nhiều bất trắc, rủi ro nên hễ trẻ ra khỏi nhà là chúng ta lo sợ bị bạn bè xấu rủ rê, sa vào tệ nạn xã hội, sợ bị tai nạn giao thông... Nếu là con gái thì ta còn sợ con bị gạt gẫm, xâm hại. Chính vì quá lo, nên chúng ta có xu hướng bảo bọc con quá kỹ, trừ lúc tới trường. Minh Nga có một con gái duy nhất nên càng "o bế" cô bé cũng dễ hiểu. Chắc Nga nghĩ rằng làm như vậy là tránh cho con khỏi những mối nguy hiểm, đúng không nào?
Chị Tâm Đan chia sẻ với nỗi lo của Minh Nga. Nhưng chị thấy chồng Nga nói có lý. Dành thời gian, tình cảm cho con, quan tâm chăm sóc con hết lòng là đúng, nhưng nếu chúng ta cứ giữ chặt đứa con trong vòng tay của mình thì nó sẽ không có cơ hội để trưởng thành. Con gái Nga đang lớn. Cháu cần phải có bạn bè, cần được tham gia sinh hoạt tập thể, được chia sẻ với người khác những cảm nhận của nó. Thông qua những " kênh" này, cháu học được nhiều kỹ năng ứng phó với những tình huống trong đời sống. Trẻ vị thành niên cũng cần biết tổ chức cuộc sống một cách phong phú, đa dạng. Nếu chúng ta quá bảo bọc con, không tạo cơ hội cho trẻ tự lập, thích nghi với mọi hoàn cảnh, thì khi lớn lên, đứa trẻ sẽ ngu ngơ như "con gà công nghiệp". Đã có nhiều học sinh, sinh viên Việt
Tâm Đan
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)






