Những ngày qua, tình hình mưa lớn trên diện rộng ảnh hưởng đến đời sống là dòng chủ lưu thời sự xuất hiện nhiều trên các nền tảng truyền thông.
Những cơn mưa như trút nước ngay vào khung giờ cao điểm tan tầm khiến thời gian về nhà kéo dài hơn và khó khăn hơn. Xe đông, di chuyển chậm, thậm chí nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy siết tạo nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra tai nạn cho người đi đường. Chưa kể một số bất tiện do nước ngập vào nhà, làm hư hỏng nhà cửa, đồ đạc…
Trước tình trạng đó, hình ảnh nhiều cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn thành phố kịp thời có mặt đội mưa, lội nước đến tận nơi hỗ trợ di dời người, đồ đạc, vật nuôi… trong vùng ngập đến nơi an toàn; dầm mưa điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân giúp người dân an tâm hơn. Hình ảnh người dân tự nhặt rác ở mặt cống để khơi thông dòng thoát nước giữa điểm ngập; giúp người bị té ngã khi qua vùng ngập sâu, nước chảy siết cũng lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng.
Thực tế, thiên tai, mưa lũ và những hệ quả của tình trạng này là câu chuyện không mới và không chỉ xảy ra ở địa bàn thành phố Đồng Nai hay Việt Nam, mà là một vấn đề mang tính toàn cầu mà nhiều quốc gia, thành phố khác trên thế giới đều gặp phải. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường, trở thành một trong những thách thức lớn của nhân loại hiện nay, cộng với vị trí địa lý của nước ta có hơn 3.200km đường bờ biển, mỗi năm hứng chịu cả chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới, cùng với đó là quá trình đô thị hóa nhanh chóng, công tác phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, dành nhiều nguồn lực và có giải pháp đồng bộ suốt nhiều năm qua.
Từ việc chủ động dự báo, cảnh báo sớm mưa lũ; luôn chủ động duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện/ vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân; cho đến những vấn đề mang tính vĩ mô như: quy hoạch đô thị chú trọng các giải pháp chống ngập, chuyển đổi xanh, “đóng cửa” rừng, thu hút đầu tư với quan điểm nhất quán “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”… đã hiện thực, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này.
Những ngày qua, trước tình hình mưa lũ ảnh hưởng đến người dân, các địa phương và ngành chức năng của thành phố Đồng Nai đã kịp thời phối hợp hỗ trợ đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân; nhanh chóng vào cuộc xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tình hình một cách cụ thể. UBND thành phố có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng, sạt lở và các nguy cơ thiên tai trên địa bàn thành phố.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, người dân hãy đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính mạng và tài sản. Ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành khuyến cáo ứng phó thiên tai chính là nền tảng thiết thực góp phần bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên chung của thành phố.
Thùy Trang


![[Video]: Khám phá một góc cổ tích giữa làng Gốm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1790809761952_3374828334450772273_g5992650618945637326_94876d5aaf13cad58682c72dafd9cf03_20261001063010.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin