Báo Đồng Nai điện tử
En

Sức sống sân bay

10:01, 18/01/2023

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang là một đại công trường nhộn nhịp, hướng tới đích năm 2025 chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh. Trong khi đó, ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, những người nhường đất làm sân bay đang xây dựng, ổn định cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang là một đại công trường nhộn nhịp, hướng tới đích năm 2025 chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh. Trong khi đó, ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, những người nhường đất làm sân bay đang xây dựng, ổn định cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tiến độ dự án ngày 21-11-2022. Siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành có diện tích lên tới 5 ngàn ha, để thực hiện dự án, có hơn 5 ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Nhường đất làm sân bay, các hộ dân này được bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, H.Long Thành
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tiến độ dự án ngày 21-11-2022. Siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành có diện tích lên tới 5 ngàn ha, để thực hiện dự án, có hơn 5 ngàn hộ dân bị ảnh hưởng. Nhường đất làm sân bay, các hộ dân này được bố trí tái định cư tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, H.Long Thành

Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức được khởi công ngày 5-1-2021. Từ đó đến nay, các hạng mục san nền, thoát nước, móng cọc nhà ga… được các đơn vị thi công khẩn trương bắt tay vào thực hiện.

 Toàn cảnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhìn từ trên cao. Gia đình ông Nguyễn Văn Phi là một trong số 21 hộ dân đầu tiên bốc thăm đất tái định cư, làm nhà và ổn định cuộc sống từ tháng 6-2021. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay đã có gần 600 hộ dân với khoảng 3 ngàn người chuyển về khu tái định cư sinh sống; 1,1 ngàn hộ dân khác đang xây dựng nhà cửa
Toàn cảnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhìn từ trên cao. Gia đình ông Nguyễn Văn Phi là một trong số 21 hộ dân đầu tiên bốc thăm đất tái định cư, làm nhà và ổn định cuộc sống từ tháng 6-2021. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay đã có gần 600 hộ dân với khoảng 3 ngàn người chuyển về khu tái định cư sinh sống; 1,1 ngàn hộ dân khác đang xây dựng nhà cửa
Để phục vụ người dân trong khu tái định cư, tại đây sẽ có đầy đủ các tiện ích xã hội như: chợ, nhà văn hóa, công viên, trường học
Để phục vụ người dân trong khu tái định cư, tại đây sẽ có đầy đủ các tiện ích xã hội như: chợ, nhà văn hóa, công viên, trường học

 

 

Ông Nguyễn Văn Phi và phút thảnh thơi bên các cháu nội, ngoại
Ông Nguyễn Văn Phi và phút thảnh thơi bên các cháu nội, ngoại

 

 

Cô và trò ở Trường mầm non Suối Trầu, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Cô và trò ở Trường mầm non Suối Trầu, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

 

Toàn cảnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Toàn cảnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

 

 

 

 

Toàn cảnh đại công trường sân bay Long Thành
Toàn cảnh đại công trường sân bay Long Thành

 

 

 

Các nhà thầu đang huy động khoảng 1.800 đầu máy móc, phương tiện, thiết bị thi công tổng lực. Về mặt bằng, Đồng Nai đã cơ bản bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 2.532ha (gồm 1.810ha  xây dựng sân bay và 722ha khu vực dự trữ đất)
Các nhà thầu đang huy động khoảng 1.800 đầu máy móc, phương tiện, thiết bị thi công tổng lực. Về mặt bằng, Đồng Nai đã cơ bản bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích 2.532ha (gồm 1.810ha xây dựng sân bay và 722ha khu vực dự trữ đất)

Bài: Xuân Lượng - Ảnh: Lò Văn Hợp

Tin xem nhiều