Nếu tính từ dấu mốc năm 1698, khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn kinh lược xứ Đồng Nai biên trấn, thì năm 2023 - Tết Quý Mão này đã là mùa Xuân thứ 325.
Năm 2022 là năm vô cùng đặc biệt, Đồng Nai phải chạy đua trong thực hiện nhiều dự án lớn của quốc gia và của tỉnh, đồng thời chống đỡ với những khó khăn do suy giảm kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn về đích với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt kế hoạch năm. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh CAO TIẾN DŨNG đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về những cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển cho tỉnh trong năm mới.
Bước sang năm 2023 cũng là thời điểm đánh dấu nửa cuối thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) với nhiều kỳ vọng về sự phát triển đột phá của tỉnh trong thời kỳ mới, cùng cả nước tiếp tục hội nhập quốc tế.
Để có nguồn thông tin phong phú, đa chiều phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương. Qua đó thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đạt kết quả cao nhất.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 9-12-2021, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có lưu ý: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người.
Hệ thống cảng biển Đồng Nai thuộc nhóm cảng biển số 4, nhóm cảng biển lớn và quan trọng nhất của cả nước. Chính vì vậy, cảng biển là một lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế.
Giao thông là mạch máu của nền kinh tế và thực tế cũng đã chứng minh, ở đâu hạ tầng giao thông đi trước ở đó kinh tế sẽ phát triển. Chính vì vậy, với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn đang được triển khai, mục tiêu "đại lộ sinh đại phú" của Đồng Nai đang dần được hiện thực hóa.
Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành là một siêu dự án của đất nước, khi hoàn thành và đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hiện đại hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.
Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang là một đại công trường nhộn nhịp, hướng tới đích năm 2025 chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh. Trong khi đó, ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, những người nhường đất làm sân bay đang xây dựng, ổn định cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Kể từ khi dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành khởi động, vùng đất này trở nên nổi danh với không chỉ người dân trong nước mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng quan tâm.
Năm 2022, doanh nghiệp (DN) Đồng Nai phải đối mặt với nhiều đợt "sóng gió" từ dịch bệnh Covid-19, căng thẳng giữa Nga - Ukraine, kinh tế thế giới suy giảm, lạm phát tăng cao, đơn hàng bị cắt giảm… Tuy nhiên, các DN trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua, tìm cơ hội từ trong thách thức.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW (Nghị quyết số 24) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Tại Đồng Nai, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Hiện gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nằm trong khối FDI. Dự kiến những năm tới, vốn FDI sẽ đổ vào nhiều lĩnh vực của tỉnh, tạo ra đột phá để phát triển kinh tế - xã hội.
Trên thế giới có những thương hiệu đa quốc gia đã tồn tại, phát triển lên đến hơn 150 năm. Các thương hiệu đã không ngừng mở rộng sản xuất, kinh doanh ra toàn cầu như: Nestlé, C.P., Paramount Bed, Koikeya, Ajinomoto… và họ luôn có những bí quyết riêng để thành công.
Là tỉnh công nghiệp năng động, Đồng Nai là cái nôi hình thành nên những thế hệ nông dân không chỉ giỏi về kỹ thuật sản xuất mà với tư duy nhạy bén, họ còn là những doanh nhân thực thụ trong đầu tư làm nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản xuất khẩu tốt vào những thị trường khó tính.