Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai thể hiện bản lĩnh vượt khó

03:01, 19/01/2023

Bước sang năm 2023 cũng là thời điểm đánh dấu nửa cuối thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) với nhiều kỳ vọng về sự phát triển đột phá của tỉnh trong thời kỳ mới, cùng cả nước tiếp tục hội nhập quốc tế.

Bước sang năm 2023 cũng là thời điểm đánh dấu nửa cuối thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) với nhiều kỳ vọng về sự phát triển đột phá của tỉnh trong thời kỳ mới, cùng cả nước tiếp tục hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Công Nghĩa

Hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế thế giới bước vào giai đoạn khủng hoảng.

* Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp cho biết, trong 2 năm qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, hỗ trợ tối đa của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, huyện đã nỗ lực huy động tối đa lực lượng tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân nằm trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đến nay, UBND H.Long Thành đã bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khoảng 1.766ha (đạt 97,6%). Việc bố trí nơi ở cho người dân nằm trong vùng dự án được huyện đặc biệt chú trọng. Những ngôi nhà khang trang mọc lên tại khu tái định cư báo hiệu cho một cuộc sống mới, sức sống mới, thể hiện đúng cam kết của Đảng với người dân trước khi thực hiện thu hồi đất.

Đến ngày 10-11-2022, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.444/1.400 đảng viên mới (vượt 3,14% so với nghị quyết năm 2022), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là 87.638 đồng chí, trong đó đảng viên dự bị là 2.743 đồng chí.

Cùng với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết với tổng chiều dài toàn tuyến 99km, riêng đoạn đi qua địa bàn Đồng Nai dài 51,3km đã dần được hoàn thành, đưa vào khai thác chính thức. Bên cạnh đó, một số dự án như: Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được đẩy mạnh, dự án Đường vành đai 3, Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang trong quá trình triển khai, hứa hẹn sẽ tạo cho Đồng Nai sự kết nối đồng bộ với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm Trường THCS Thống Nhất (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thăm Trường THCS Thống Nhất (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa)

Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, hơn 2 năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, huyện đã cùng với tỉnh ra sức nỗ lực vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tăng tốc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Dù trải qua rất nhiều khó khăn trong hơn 2 năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, ngoài những kết quả đã đạt được, huyện rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm quý về tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

* Tiếp tục nỗ lực vượt khó

Bước qua đại dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã dần ổn định và có mức phát triển cao hơn so với thời điểm chưa bùng phát dịch. Do đó, tỉnh đã và đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người dân và DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Việc giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có dự án Hương lộ 2, dự án Đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An - TP.Biên Hòa đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu. Một số dự án trọng điểm khác như: Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa, Đường ven sông Cái, Cầu Thống Nhất cũng được đẩy nhanh hoàn thành đấu thầu và khởi công.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao đổi cùng Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo và các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao đổi cùng Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo và các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng kết thúc năm 2022 trước 1 tháng đã có 5 chỉ tiêu kinh tế quan trọng vượt kế hoạch năm gồm: tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP), thu nhập bình quân đầu người, xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và thu ngân sách địa phương. GRDP năm 2022 tăng 9,22% (vượt mục tiêu nghị quyết). Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,32% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người năm 2022 là 133,6 triệu đồng, tăng 9,9% so với năm trước.

Đáng chú ý là khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng 60,52% trong GRDP cho thấy lĩnh vực này có sự phục hồi nhanh, là động lực thúc đẩy mức tăng trưởng chung. Thu ngân sách nhà nước được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, ước sẽ đạt gần 62,9 ngàn tỷ đồng (đạt 114% dự toán). Trong khi đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hơn 109 ngàn tỷ đồng, tăng gần 13%. Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 109 ngàn tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ.

* Tăng tốc cho nửa cuối nhiệm kỳ

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2020-2025 là xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội; Đồng Nai sẽ là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cửa ngõ giao thương quốc tế; một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển. Để biến mục tiêu phát triển này thành hiện thực đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, nhất là trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã gặp rất nhiều khó khăn và cản lực trong quá trình thực hiện.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình, tập thể tiêu biểu của ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Ảnh: Văn truyên
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình, tập thể tiêu biểu của ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Ảnh: Văn truyên

Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Văn Hà cho rằng, để có thể đạt được mức tăng trưởng GRDP trung bình 7,5-8,5%/năm, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 phải nỗ lực với quyết tâm chính trị rất cao, bù lại cho khoảng thời gian khó khăn đã qua. Cụ thể, phải tiếp tục tạo đột phá về hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và dẫn dắt các lĩnh vực phát triển. Ưu tiên tiếp tục phát triển các khu công nghiệp thu hút nguồn vốn công nghệ cao để tạo ra giá trị kinh tế và tạo ra nguồn thu.

Dự báo năm 2023, tình hình thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp, lạm phát còn kéo dài ảnh hưởng đến tình hình phát triển trong nước. Theo đó, tiếp tục có thêm nhiều chính sách mới linh hoạt và quyết liệt. Các lĩnh vực như: xây dựng, dịch vụ sẽ tiếp tục tăng cao khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ bắt đầu triển khai đầu tư các hạng mục chính, bên cạnh đó là các tuyến đường vành đai 3 - TP.HCM, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Lĩnh vực công nghiệp cần sớm lấy lại được tốc độ phát triển, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để có thêm nhiều việc làm, nhiều mặt hàng xuất khẩu và tăng nguồn thu cho ngân sách.

Tỉnh tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đóng góp lớn cho ngân sách. Trong ảnh: Khu công nghiệp Bàu Xéo (H.Trảng Bom) đã phủ kín các doanh nghiệp thuê đất
Tỉnh tiếp tục có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đóng góp lớn cho ngân sách. Trong ảnh: Khu công nghiệp Bàu Xéo (H.Trảng Bom) đã phủ kín các doanh nghiệp thuê đất

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (khóa XI) vào tháng 12-2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Cần quyết tâm và nỗ lực cao hơn trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số, nâng cao nhận thức và kỹ năng về vai trò của công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ và người dân.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều